07/03/2023 14:56 GMT+7

Được 'gỡ vướng': Bệnh viện Việt Đức trở lại lịch mổ phiên từ tuần sau

Sau gần 10 ngày hạn chế mổ phiên do thiếu thiết bị, sinh phẩm y tế, Bệnh viện Việt Đức dự kiến sẽ trở lại lịch mổ phiên từ tuần sau. Nhiều bệnh viện cũng đẩy nhanh mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế sau khi được "gỡ vướng".

Được gỡ vướng: Bệnh viện Việt Đức trở lại lịch mổ phiên từ tuần sau - Ảnh 1.

Kỹ thuật viên sửa chữa máy chụp cắt lớp vi tính tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: NAM TRẦN

Ngay khi có nghị định 07 và nghị quyết 30 của Chính phủ gỡ vướng, các bệnh viện đã thực hiện theo hướng dẫn mới, tháo gỡ những vướng mắc trong việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Bình Giang, giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho hay sau khi có nghị quyết 30 của Chính phủ giải quyết được các vấn đề mua sắm, đấu thầu trang thiết bị của bệnh viện, dự kiến tuần sau lịch mổ phiên của bệnh viện sẽ quay trở lại bình thường.

"Từ nay đến cuối tuần, tất cả những hóa chất, vật tư sẽ được các nhà phân phối cung ứng. Về cơ bản, từ thứ hai tuần sau bệnh viện sẽ cơ bản hoạt động trở lại bình thường", ông Giang khẳng định.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cũng cho hay những thiết bị hỏng hóc của bệnh viện cũng sẽ sớm được sửa chữa để phục vụ khám chữa bệnh.

Ông Đào Xuân Cơ, giám đốc bệnh viện, cho hay: "Trước thay cái bóng đèn của máy móc cũng phải chờ ba báo giá, trong khi chỉ có hãng có. Giờ chúng tôi đã có thể triển khai sửa chữa các trang thiết bị thuận lợi theo hướng dẫn của nghị quyết mới. Như vậy sẽ sớm giải quyết được phần nào tình trạng thiếu trang thiết bị tại bệnh viện".

Lãnh đạo các bệnh viện hạng I tại Hà Nội cũng bắt tay xúc tiến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho hay trước khi có nghị quyết 30 bệnh viện vẫn thực hiện đấu thầu, mua sắm trang thiết bị nhưng chỉ đấu thầu được 50-60%.

"Với những mặt hàng đã đủ 3 nhà thầu thì chúng tôi đấu thầu trước, còn những mặt hàng chưa đủ 3 nhà thầu sẽ tiếp tục gọi thầu, liên tục rà soát. Vì vậy, ngay khi có nghị quyết 30 bệnh viện nhanh chóng thực hiện đấu thầu đối với những mặt hàng không đủ 3 nhà thầu", lãnh đạo bệnh viện thông tin.

Trước đó, cuối tháng 2 nhiều bệnh viện tuyến trung ương thông tin về những khó khăn vướng mắc trong việc đấu thầu, mua sắm, máy mượn máy đặt,... khiến các bệnh viện hạn chế mổ, phải chuyển bệnh nhân, gây ảnh hưởng đến việc khám, chữa bệnh của người bệnh.

Không cần 3 báo giá: Các bệnh viện ‘thở phào’Không cần 3 báo giá: Các bệnh viện ‘thở phào’

Bệnh viện hạn chế mổ, phải chuyển bệnh nhân, không thể mua sắm, sửa chữa trang thiết bị vì không đủ ba nhà thầu báo giá. Ngay khi có nghị định 07 và nghị quyết 30 của Chính phủ gỡ vướng, các bệnh viện đều “thở phào”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên