
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường kiểm tra công trường, đốc thúc tiến độ dự án vành đai 3 TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN
Chiều 6-3, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cùng đại diện sở ban ngành, địa phương thực địa dự án vành đai 3 TP.HCM tại khu vực gói thầu XL10 thuộc xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh giáp Long An cũ).
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), dự án thành phần 1 (xây lắp qua TP.HCM cũ) có tổng chiều dài 43,7km, gồm đoạn đi qua TP Thủ Đức cũ dài khoảng 14,7km và đoạn đi qua các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ dài khoảng 32,6km.
Dự án thành phần 5 (qua Bình Dương cũ) dài 11,8km.
Với 10/10 gói thầu xây lắp dự án thành phần 1 đến nay đạt 73,1% khối lượng.
Tiến độ dự kiến đến ngày 30-4-2026 phấn đấu thông xe khoảng 15,5km trên tổng chiều dài 55,5km và thông xe kỹ thuật một số đoạn tuyến. Đến ngày 30-6-2026 phấn đấu cơ bản thông xe, thông xe kỹ thuật phần cao tốc toàn tuyến.
Báo cáo cụ thể tại công trường, đại diện Ban Giao thông cho biết riêng với gói XL10 phía tây thành phố, hiện hạng mục cầu Trần Đại Nghĩa đã hoàn thành phần kết cấu chính, đơn vị thi công chuẩn bị thảm bê tông mặt cầu và dự kiến hoàn thành để thông xe vào dịp 30-4.
Một số cầu khác trên tuyến thuộc gói thầu XL10 cũng dự kiến hoàn thành cùng thời điểm này.
Về tiến độ xử lý nền đất yếu, hiện đơn vị thi công đang dùng phương pháp hút chân không trên tuyến dài khoảng 6km. Một số đoạn dự kiến hoàn thành vào ngày 30-4, các đoạn còn lại sẽ hoàn tất vào ngày 30-6 để tiếp tục thi công dầm...

Công trường hạng mục cầu qua kênh Thầy Thuốc, thuộc gói XL10 dự án vành đai 3 TP.HCM. Ghi nhận chiều 6-3 - Ảnh: ĐỨC PHÚ
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết trước hằng tuần đều thấy anh em báo cáo, hình ảnh flycam cập nhật tiến độ, nay giao Ban Giao thông phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM thực hiện báo cáo định kỳ, đồng thời ứng dụng flycam phục vụ giám sát, điều hành và tích hợp ứng dụng AI. Bắt đầu từ tuần sau.
Theo ông Cường, do tuyến dự án rất dài nên việc đi kiểm tra hiện trường toàn bộ không xuể. Một số hạng mục hiện vẫn chậm so với tiến độ cách đây gần ba tháng, chưa đạt yêu cầu vượt tiến độ nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.
Ông đề nghị dựa trên các số liệu báo cáo và dữ liệu dự báo do Trung tâm Chuyển đổi số tổng hợp để đánh giá các chỉ số tiến độ, qua đó xác định những hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung để tiếp tục bàn giải pháp xử lý.
"Yêu cầu chuyển toàn bộ dữ liệu liên quan cho Trung tâm Chuyển đổi số, bao gồm số liệu về máy móc, nhân sự và tình hình thi công. Bây giờ cũng chớm vào mùa mưa, các đơn vị thi công cần tranh thủ làm khi vật tư, vật liệu đã sẵn sàng, mặt bằng đã sạch và nguồn vốn không thiếu.
Hiện nay vật liệu chủ yếu là đá. Nếu còn vướng mắc gì thì báo cáo riêng để thành phố lập tổ công tác giải quyết", ông Cường nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận