
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông do say rượu ở Hàn Quốc - Ảnh: YONHAP
Người được cho là người thân nạn nhân đã đăng bài trên mạng xã hội Threads bằng tiếng Nhật Bản, bày tỏ phẫn uất vì người gây tai nạn có thể chỉ chịu mức phạt nhẹ và yêu cầu Hàn Quốc xử lý nghiêm như Nhật Bản.
Theo ghi nhận của Hãng thông tấn Yonhap ngày 18-11, bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt xem và hàng trăm bình luận.
Chỉ một tuần trước đó, vào ngày 25-10, tại quận Gangnam, trung tâm thủ đô Seoul, một lái xe say rượu đã tông vào hai người đi bộ, làm một người đàn ông gốc Hàn Quốc mang quốc tịch Canada tử vong và một phụ nữ Hàn Quốc bị thương nặng.
Hồi năm 2020, một du học sinh Đài Loan cũng tử vong trong một tai nạn tương tự, gây chấn động dư luận.
Các số liệu cho thấy tình hình đáng lo ngại. Theo Hãng thông tấn TASS của Nga, riêng năm ngoái có hơn 11.000 vụ tai nạn do lái xe khi say rượu, khiến 138 người chết và hơn 17.000 người bị thương tại Hàn Quốc.
Tỉ lệ tái phạm từ năm 2019 đến 2023 luôn vượt 40%. Dù Hàn Quốc đã ban hành “Luật Yoon Chang Ho” với mức án tối đa tù chung thân và tối thiểu 3 năm tù cho các vụ tai nạn chết người, giới chuyên gia cho rằng phán quyết thực tế vẫn quá nhẹ, hiếm khi vượt quá 8 năm tù.
Nhiều ý kiến trên mạng xã hội và từ giới trẻ yêu cầu tăng mạnh khung hình phạt, tước bằng lái vĩnh viễn, coi lái xe say rượu như hành vi giết người.
Hơn nữa, nhiều người lo ngại hình ảnh quốc gia và an toàn công cộng sẽ bị ảnh hưởng, nhất là khi nhiều du khách lựa chọn Hàn Quốc vì an ninh.
Giới chuyên gia pháp lý cho rằng ngoài việc tăng án, cần cải cách tiêu chí lượng hình, áp dụng trách nhiệm liên đới với người cùng uống rượu và bồi thường thiệt hại nghiêm khắc như các nước tiên tiến.
Một số ý kiến đề xuất giải pháp công nghệ như khóa khởi động xe khi phát hiện hơi cồn hoặc cảnh báo công khai xe vi phạm.
Bên cạnh đó, cần chương trình tái giáo dục bắt buộc cho tài xế tái phạm, vì chỉ xử phạt nặng không thể giải quyết tận gốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận