
Du khách Trung Quốc xuất hiện đông đảo tại chùa Wat Phra Kaew của Thái Lan trong ngày 15-2, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh: NIKKEI ASIA
Theo Công ty tiếp thị và công nghệ du lịch China Trading Desk, khoảng 250.000 du khách Trung Quốc đã đến Thái Lan trong kỳ nghỉ Tết kéo dài từ ngày 15 đến 23-2.
Con số này tăng thêm 60.000 lượt so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời vượt dự báo 241.000 lượt khách mà Bangkok đặt ra, báo South China Morning Post ngày 24-2 đưa tin.
Kỳ nghỉ Tết năm nay được giới kinh doanh du lịch toàn cầu đặc biệt chờ đợi, bởi Trung Quốc là một trong những thị trường khách du lịch nước ngoài lớn nhất thế giới, với giá trị ước tính rơi vào khoảng 140 tỉ USD trong năm 2024. Đáng chú ý, kỳ nghỉ Tết năm 2026 kéo dài tới 9 ngày, càng thúc đẩy nhu cầu xuất ngoại của người dân.
Sự phục hồi của ngành du lịch Thái Lan càng gây chú ý, khi năm ngoái lượng khách Trung Quốc tới quốc gia này sụt giảm do lo ngại về các trung tâm lừa đảo hoạt động tại Đông Nam Á. Trước tình hình đó, Bangkok đã đẩy mạnh quảng bá và trấn an về vấn đề an toàn.
Theo ông Subramania Bhatt - Giám đốc điều hành China Trading Desk, Thái Lan vốn luôn là điểm đến yêu thích của người Trung Quốc nhờ bãi biển đẹp, chi phí hợp lý và khoảng cách gần, song đã bị ảnh hưởng bởi các quan ngại an ninh trước đây. Kết quả năm nay cho thấy những nỗ lực khôi phục hình ảnh của Bangkok đã phát huy tác dụng.
Ngoài Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và Singapore lần lượt là những điểm đến phổ biến tiếp theo với du khách Trung Quốc trong dịp Tết.
Trái ngược với sự khởi sắc của Đông Nam Á, Nhật Bản chỉ đón khoảng 130.000 lượt khách Trung Quốc trong dịp Tết, giảm đến 50% so với mức 260.000 lượt của năm ngoái.
Sự sụt giảm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Bắc Kinh - Tokyo căng thẳng thời gian qua, liên quan đến vấn đề Đài Loan. Giới chức Trung Quốc đã cảnh báo công dân thận trọng khi đến Nhật Bản, trong khi các hãng hàng không Trung Quốc cũng hủy hàng nghìn chuyến bay đến quốc gia này.
Theo ông John Grant - Trưởng bộ phận phân tích của Công ty tình báo hàng không Anh OAG, tổng số ghế trên các chuyến bay giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong tuần qua là 125.717 ghế, giảm mạnh so với 192.262 ghế ghi nhận trong tuần đầu tiên của tháng 12-2025.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tác động của căng thẳng ngoại giao không diễn ra đồng đều giữa các nhóm du khách Trung Quốc.
Ông Katsuya Yamamoto thuộc Quỹ Hòa bình Sasakawa tại Tokyo nhận định nhóm khách giàu có và những người từng nhiều lần đến Nhật vẫn lựa chọn đến nước này thông qua hình thức du lịch tự túc, ít bị ảnh hưởng bởi khuyến cáo du lịch.
"Lựa chọn điểm đến của họ cho thấy xu hướng đa dạng hóa và phân tán rõ rệt hơn so với hình thức du lịch theo đoàn truyền thống", ông nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận