22/02/2026 19:23 GMT+7

Du lịch Thái Lan bùng nổ sau khi khách Trung Quốc ồ ạt quay trở lại

Thái Lan đặt mục tiêu đón khoảng 6 triệu lượt khách Trung Quốc trong năm 2026, sau khi lượng khách từ thị trường này giảm gần 30% xuống còn khoảng 4,5 triệu lượt trong năm trước.

Thái Lan - Ảnh 1.

Du khách chụp hình tại đền Wat Arun, Thái Lan - Ảnh: REUTERS

Theo báo South China Morning Post ngày 22-2, không khí du lịch tại Thái Lan đang sôi động trở lại trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Các khu nghỉ dưỡng ở Pattaya gần như kín phòng, trong khi nhiều nhà hàng tại Bangkok cũng đang hoạt động hết công suất.

Từ đầu tháng 1, Thái Lan đón trung bình hơn 30.000 lượt khách Trung Quốc mỗi ngày. Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) dự báo khoảng 241.000 du khách Trung Quốc sẽ đến nước này trong giai đoạn cao điểm từ 13 đến 22-2, nâng tổng lượng khách Trung Quốc từ đầu năm 2026 lên hơn 1 triệu lượt.

Năm nay, TAT đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến nhằm giành lại nhóm khách quan trọng từng sụt giảm do lo ngại về an ninh, khó khăn kinh tế tại Trung Quốc và việc đồng baht tăng giá.

Theo Tân Hoa xã, cơ quan này triển khai chiến dịch "Amazing Thailand Chinese New Year 2026" (Thái Lan kỳ diệu - Tết Nguyên đán 2026) cùng nhiều chương trình ưu đãi trong khuôn khổ chiến dịch "Thái - Trung một nhà".

Bên cạnh đó, một loạt người có sức ảnh hưởng tại Trung Quốc cũng được mời quảng bá, từ đó thu hút nhóm gia đình đa thế hệ và giới trẻ.

Dù số liệu chính thức dịp Tết chưa được công bố, nhiều tín hiệu cho thấy các chiến dịch bước đầu phát huy hiệu quả.

Ông Boonanant Pattanasin, cố vấn Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp và Du lịch Pattaya, cho biết lượng khách tại Pattaya tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại những khu vực được du khách Trung Quốc ưa chuộng, tỉ lệ lấp đầy phòng đạt 75-80%, chủ yếu là khách du lịch tự túc và các nhóm gia đình.

Năm 2025, lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan giảm gần 30%, còn khoảng 4,5 triệu lượt. Năm nay, ngành du lịch kỳ vọng con số này sẽ phục hồi lên hơn 6 triệu lượt.

Tuy nhiên, thách thức vẫn hiện hữu khi đồng baht duy trì ở mức cao, ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến giá rẻ của Thái Lan trong khu vực. Một số du khách cho rằng chi phí tại đây đang dần tiệm cận Singapore.

Việc đồng nội tệ tăng giá nằm ngoài khả năng kiểm soát của ngành du lịch, buộc các doanh nghiệp lữ hành chuyển hướng từ mô hình du lịch đại trà trước đại dịch sang tập trung vào phân khúc khách chất lượng cao, có mức chi tiêu lớn hơn.

Ông Thienprasit Chaiyapatranun, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, nhận định trên Đài TNN rằng Thái Lan cần cạnh tranh bằng lợi thế dài hạn.

Theo ông, quốc gia này vẫn chiếm ưu thế về dịch vụ và là điểm đến có thể thu hút du khách quanh năm.

Du lịch Thái Lan bùng nổ sau khi khách Trung Quốc ồ ạt quay trở lại  - Ảnh 3.Kinh tế Thái Lan tăng trưởng chậm

Theo số liệu chính phủ, kinh tế Thái Lan năm 2025 tăng chậm trong bối cảnh du lịch phục hồi chậm, tiêu dùng trong nước yếu và cạnh tranh từ các nước trong khu vực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Pattaya Thái Lan TAT

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất