
Giống mèo Siamese được ưa chuộng nhất tại Thái Lan, nổi bật với đôi mắt màu xanh sapphire - Ảnh: Bangkok Post
Theo báo Nikkei Asia ngày 1-2, thị trường dành cho người yêu mèo tại Thái Lan đang tăng trưởng mạnh mẽ đến mức chính phủ nước này đã công nhận thú cưng là nhân tố quan trọng của nền kinh tế. Quy mô thị trường này hiện đạt khoảng 367,8 tỉ baht (11,8 tỉ USD) mỗi năm, vượt xa thị trường chó ở mức 226,8 tỉ baht (7,1 tỉ USD).
Sự nở rộ của các quán cà phê mèo trong những năm gần đây đi kèm nhu cầu gia tăng mạnh đối với thức ăn, khách sạn, trang phục và dịch vụ y tế cho mèo. Chi tiêu trung bình cho mỗi con mèo dao động từ 3.500 - 6.800 baht/tháng, cao hơn mức 3.500 - 5.500 baht dành cho chó.
Theo N.C.C. Management & Development - đơn vị tổ chức một trong những hội chợ thương mại về mèo lớn nhất Thái Lan, xu hướng này chủ yếu xuất phát từ sự thuận tiện khi nuôi mèo. Khi quá trình đô thị hóa khiến không gian sống ngày càng thu hẹp, nhiều hộ gia đình ưu tiên chọn mèo thay vì chó.
"Không giống chó, mèo không cần đi dạo ngoài trời hay vận động thường xuyên", ông Poolperm Thongcharoenpoolporn, Giám đốc Tài chính Công ty bệnh viện thú cưng Thonglor, chia sẻ với báo Bangkok Post.
Ông cho biết thêm: "Nhiều người Thái coi thú cưng như thành viên trong gia đình, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm cá nhân hóa, chẳng hạn thức ăn chuyên biệt cho từng giống".
Khảo sát của Ngân hàng Kasikorn cho thấy tốc độ tăng trưởng của thị trường mèo được dự báo lần đầu vượt thị trường chó vào năm 2025. Chính phủ Thái Lan cũng xem nền kinh tế liên quan thú cưng mèo là cơ hội lớn.
Tháng 11 năm ngoái, năm giống mèo bản địa gồm Siamese, Suphalak, Korat, Konja và Khao Manee đã được công nhận là biểu tượng quốc gia. Trong đó, giống Siamese được ưa chuộng nhất nhờ đôi mắt màu xanh sapphire đặc trưng.
Tại miền Bắc Thái Lan - quê hương của giống mèo Korat, những chiếc quần in họa tiết mèo ra mắt năm 2023 đã gây sốt trên mạng xã hội và đến nay vẫn là món quà lưu niệm bán chạy.
Trong tuyên bố chính thức, Chính phủ Thái Lan nhấn mạnh năm giống mèo được vinh danh là một phần không thể thiếu của "tín ngưỡng, phong tục, tri thức dân gian và thực hành văn hóa Thái Lan". Tuyên bố khẳng định việc đưa chúng thành biểu tượng quốc gia không chỉ giúp bảo tồn các giống mèo quý mà còn "mở ra những cơ hội mới cho tăng trưởng kinh tế".
Nền kinh tế liên quan thú cưng đang trở thành điểm sáng khi nền kinh tế Thái Lan đối mặt nhiều khó khăn. Ngành du lịch - trụ cột kinh tế của nước này - chịu tác động từ đồng baht mạnh và lo ngại tội phạm liên quan các trung tâm lừa đảo.
Năm 2025, lượng khách quốc tế đến Thái Lan giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên kể từ sau đại dịch COVID-19 vào năm 2021.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận