20/03/2023 18:12 GMT+7

Du khách đi Trung Quốc vẫn phải xét nghiệm COVID-19

Du khách đi Trung Quốc trước khi lên máy bay vẫn phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 trong vòng 48 tiếng và có thể bị kiểm tra ngẫu nhiên tại sân bay nhập cảnh.

Du khách đi Trung Quốc vẫn phải xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp thành phố Trương Gia Giới (Trung Quốc) tại buổi xúc tiến du lịch với TP.HCM chiều 20-3 - Ảnh: N.BÌNH

Ngày 20-3, tại hội thảo Xúc tiến du lịch văn hóa Trương Gia Giới - TP.HCM, nhiều quy định, thủ tục đi du lịch Trung Quốc được các doanh nghiệp hai bên chia sẻ nhằm đẩy mạnh kết nối lại hoạt động tour tuyến sau đúng ba năm bị gián đoạn.

Dự kiến, đầu tháng 4-2023 sẽ có một số chuyến bay của hãng Vietjet và Bamboo đưa các đoàn khách đến Trung Quốc.

Ông Từ Châu - phó tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM - cho biết từ ngày 15-3, Trung Quốc đưa Việt Nam vào nhóm nước thí điểm thứ hai nối lại du lịch xuất cảnh, cho phép người dân trên các chuyến bay thẳng từ Việt Nam sang Trung Quốc được thay thế xét nghiệm dịch hầu bằng xét nghiệm kháng nguyên, đồng thời nối lại các chính sách cấp thị thực, nhập cảnh trước đây.

Các doanh nghiệp cho biết với thông tin này, có thể hiểu du khách nước ngoài, trong đó có du khách Việt muốn nhập cảnh Trung Quốc vẫn phải thực hiện xét nghiệm nhanh hoặc PCR trong 48 tiếng trước khi lên máy bay, đến sân bay vẫn phải kiểm tra ngẫu nhiên COVID-19 một lần nữa. 

Tuy nhiên, nếu phát hiện du khách dương tính thì không bắt buộc cách ly mà được khuyến cáo hạn chế di chuyển đến nơi đông người.

Năm 2019 cho thấy đã có khoảng 4,5 triệu lượt khách du lịch Việt Nam đi Trung Quốc, đứng đầu về lượng khách đi du lịch nước ngoài của Việt Nam.

Cùng năm, Việt Nam đón 5,8 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm gần 30% lượng khách quốc tế. 

Dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến hợp tác du lịch Trung Quốc - Việt Nam, tuy nhiên khi Chính phủ Trung Quốc tiếp tục tối ưu hóa và điều chỉnh các chính sách phòng chống dịch bệnh, du khách Trung Quốc đang dần "quay trở lại" với Việt Nam.

Du khách đi Trung Quốc vẫn phải xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 3.

Trương Gia Giới được biết đến với nhiều tài nguyên du lịch thiên nhiên - Ảnh: TP Trương Gia Giới

Hiện nay, Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM đã bắt đầu nhận hồ sơ làm visa du lịch cho du khách đoàn lẫn khách đi du lịch cá nhân. 

Ông Từ Châu kỳ vọng các chính sách này sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển hợp tác du lịch giữa hai nước, tạo nên khung cảnh sôi động hơn.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM - cho biết chỉ trong 3 tháng đầu năm 2023, khách du lịch Trung Quốc đến TP.HCM đạt khoảng 49.000 lượt. 

Còn nếu tính trước dịch, lượng khách du lịch Trung Quốc đứng top 3 thị trường khách quốc tế đến thành phố với hơn 1,2 triệu lượt khách, chiếm 20,6% khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam.

Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Việt Nam đã đề ra các chính sách nhằm khôi phục nền kinh tế, trong đó có ngành du lịch. 

Đây là điều kiện thuận lợi để các tỉnh thành cả nước khởi động lại ngành du lịch thông qua việc tổ chức các hoạt động hợp tác, xúc tiến quảng bá du lịch.

Thành phố Trương Gia Giới được biết đến với nhiều tài nguyên du lịch thiên nhiên phong phú, từ những đỉnh núi kỳ lạ, các hẻm núi sâu đến các thác nước hay trụ đá khổng lồ và các loài động, thực vật hoang dã.

Các địa điểm nổi tiếng có thể kể đến như con đèo 99 khúc cua, Cổng trời, đền Thiên Môn Sơn, Viên Gia Giới…

Khách Trung Quốc trở lại TP.HCMKhách Trung Quốc trở lại TP.HCM

Đoàn khách Trung Quốc đi tour đoàn vừa được một công ty du lịch tổ chức đến TP.HCM trong hành trình 8 ngày 7 đêm ở Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên