29/05/2020 18:02 GMT+7

Du học sinh Trung Quốc ở Mỹ: Đường về nhà mịt mờ, nguy cơ bị hủy visa

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Mỹ và Trung Quốc đang trả đũa lẫn nhau trong các chính sách hạn chế di chuyển liên quan đến dịch bệnh COVID-19, hậu quả là hàng trăm ngàn du học sinh Trung Quốc tại Mỹ không biết khi nào mới có thể về nước.

Du học sinh Trung Quốc ở Mỹ: Đường về nhà mịt mờ, nguy cơ bị hủy visa - Ảnh 1.

Mỹ yêu cầu các hãng hàng không Trung Quốc phải đăng ký chuyến bay dự kiến trước ít nhất 30 ngày để trả đũa việc Bắc Kinh chưa đồng ý cho các hãng hàng không Mỹ khởi động lại dịch vụ - Ảnh: AFP

Ethan Qi lẽ ra có thể đang ở quê nhà vào thời điểm này nhưng sinh viên đến từ Thượng Hải, vừa tốt nghiệp đại học Boston ở Mỹ này còn đang cầu trời để có được một tấm vé máy bay.

Do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Qi không thể mua được vé máy bay và hiện đang trong danh sách chờ với hi vọng mong manh là có thể lên được một trong số các chuyến bay ít ỏi mà Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York sắp xếp để hồi hương du học sinh.

Ngày đặt chân trên đất quê hương với Qi còn mờ mịt vì tuần trước, ngày 22-5, Bộ Giao thông Mỹ yêu cầu các hãng hàng không Trung Quốc buộc phải nộp lịch trình bay với chính phủ nước này, bao gồm chi tiết về loại thiết bị được sử dụng, tần suất bay của mỗi chuyến, các sân bay đã quá cảnh, thời gian đến và đi trước ít nhất 30 ngày.

Quyết định này được cho là nhằm "đáp trả" việc Bắc Kinh không phê duyệt đề nghị khởi động lại các chuyến bay Mỹ - Trung vào đầu tháng 6 của một số hãng hàng không Mỹ. Theo đó, Washington cáo buộc Bắc Kinh đưa ra những yêu cầu vô lý khiến các hãng hàng không Mỹ không thể nối lại đường bay tới Trung Quốc.

Đáp lại, Bắc Kinh cho rằng việc yêu cầu các hãng hàng không Mỹ chịu trách nhiệm pháp lý nếu bất kỳ hành khách nào trên chuyến bay của họ dương tính với COVID-19 tại Trung Quốc là "công khai, công bằng và minh bạch".

Theo báo South China Morning Post, có gần 370.000 du học sinh Trung Quốc ở Mỹ đang bị mắc kẹt giữa căng thẳng Mỹ - Trung, hiện đã lan ra lĩnh vực hàng không.

Qi cho biết ban đầu, anh và các bạn không quá lo lắng vì họ hi vọng vào các chuyến bay trong cuối tháng 6 hay tháng 7. Tuy nhiên, giờ đây nhiều người Trung Quốc ở Mỹ đang lo ngại nếu quan hệ Mỹ - Trung ngày càng xấu đi, có thể hai bên sẽ dừng các chuyến bay hoàn toàn hoặc điều gì tương tự.

Vào đầu tuần này, Bắc Kinh cho biết các chuyến bay đưa sinh viên Trung Quốc tại Mỹ hồi hương đã bị gián đoạn và kêu gọi Mỹ hành động trên tinh thần nhân đạo để cho phép các chuyến bay này diễn ra.

Trong một diễn biến khác, Chính phủ Mỹ vừa bày tỏ ý định sẽ hủy bỏ thị thực (visa) của hàng ngàn sinh viên cao học Trung Quốc có liên quan quân đội Trung Quốc.

Ngoại trưởng Pompeo trả lời kênh Fox News cho rằng các sinh viên cao học Trung Quốc "không nên ở trong các trường đại học của Mỹ để thực hiện hoạt động do thám. Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng các sinh viên đến đây để học chứ không phải hành động thay mặt cho Trung Quốc".

Ông Pompeo khẳng định biện pháp ngăn chặn sinh viên Trung Quốc do thám là cần thiết, không phải phân biệt đối xử và tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm hành động về vấn đề này.

Hàng không, du lịch bắt tay phát động kích cầu du lịch nội địa Hàng không, du lịch bắt tay phát động kích cầu du lịch nội địa

TTO - Sáng 16-5, Vietnam Airlines phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa toàn quốc trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2020.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên