Thứ 3, ngày 20 tháng 4 năm 2021
Dù biết trước, Cảnh sát Capitol vẫn 'bất ngờ bởi hàng ngàn kẻ bạo động' hôm 6-1
TTO - Quyền cảnh sát trưởng Yogananda Pittman của Cảnh sát Capitol cho biết dù đã nắm thông tin về nguy cơ bạo lực trước biến cố hôm 6-1, cơ quan này vẫn bị bất ngờ bởi 'hàng ngàn kẻ bạo động'.

Cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol (Mỹ) ngày 6-1 - Ảnh: REUTERS
Trong bản tuyên bố chuẩn bị cho buổi điều trần trước Hạ viện Mỹ ngày 25-2, bà Pittman cho biết phía Cảnh sát Capitol đã nhận được thông tin tình báo về khả năng các phần tử cực đoan “có vũ trang” sẽ tham gia cuộc biểu tình hôm 6-1 của người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump.
Vào thời điểm đó, bà Pittman đang giữ vai trò trợ lý cảnh sát trưởng về hoạt động tình báo và bảo vệ. Quyền cảnh sát trưởng cho biết bản thân lúc đấy chịu trách nhiệm Phòng điều phối tình báo và hợp tác liên ngành (IICD).
Ngày 6-1, người ủng hộ cựu tổng thống Trump đã tràn vào Đồi Capitol để phản đối kết quả bầu cử 2020. Theo bà Pittman, một bản đánh giá từ ngày 3-1 của IICD đã nhận định sự thất vọng và chán nản của người biểu tình “có thể tạo ra nhiều động cơ dẫn đến bạo lực”.
“Dù đã chuẩn bị để ổn định và bắt các cá nhân hoặc tổ chức bất tuân dân sự hay bạo động trong số những người biểu tình, sở vẫn nhanh chóng mất kiểm soát vì hàng ngàn kẻ bạo loạn (nhiều người trong số đó có vũ trang)”, bà Pittman tuyên bố.
Theo bà, những người này “lập tức tấn công các sĩ quan, vượt qua rào chắn và từ chối tuân thủ yêu cầu chấp hành”.
Bà Pittman cho biết sự chuẩn bị của Cảnh sát Capitol được thực hiện dựa trên thông tin thu được từ các cơ quan đối tác như Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và cộng đồng tình báo.
“Không cơ quan nào trong số đó chỉ ra rằng một cuộc bạo loạn quy mô lớn như thế sẽ xảy ra tại đồi Capitol vào ngày 6-1”, bà nhấn mạnh.
Theo Hãng tin Reuters, cho tới nay, hơn 200 người đã bị kết tội vì vai trò trong cuộc bạo động 6-1, bao gồm một số cá nhân có liên hệ đến các nhóm cực hữu như Oath Keepers và Proud Boys.
Trả lời trước các nghị sĩ hôm 23-2, Cảnh sát Capitol cho biết đã nhận được cảnh báo từ FBI một ngày trước khi bạo loạn xảy ra. Tuy nhiên, các quan chức chịu trách nhiệm bảo vệ Quốc hội thời điểm đó đã không đọc bản thông báo này.
-
TTO - 25 hành khách từ Mỹ về đến Việt Nam tối 6-4 đang khiếu nại do đã hoàn thành cách ly 14 ngày, đã có đủ 2 kết quả xét nghiệm âm tính, trong đó có 1/2 nhóm đã hoàn thành tiêm 2 mũi vắc xin nhưng đang phải cách ly thêm chưa rõ thời gian.
-
TTO - Sáng 20-4, TAND quận 5 mở phiên tòa xét xử vụ khách hàng kiện Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đòi bồi thường 1 triệu USD (tương đương 23 tỉ đồng) vì mua phải chai bia còn 1/2 nước.
-
TTO - Theo một chuyên gia về lao động, năm 2020, có 1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng cũng có 880.000 người nhận BHXH một lần, tức sau này không có lương hưu. Vì vậy cần sửa Luật BHXH để có thêm nhiều người được hưởng lương hưu.
-
TTO - Viện KSND cấp cao cho rằng TAND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định giảm thời gian chấp hành án đối với phạm nhân Phan Sào Nam là không đủ điều kiện và không có căn cứ pháp luật.
-
TTO - Công ty quản lý Nhã Phương cho biết mọi suy đoán, quy chụp gần đây là 'vô lý và bất công với Nhã Phương'. Công ty cho biết cô vẫn thực hiện trách nhiệm của diễn viên đối với phim 1990.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận