18/06/2024 10:34 GMT+7

Dự án do nhà thầu Anh Vinh làm: Ban Giao thông lần thứ 23 đòi chi nhánh BIDV hoàn trả 46 tỉ đồng

Ban Giao thông yêu cầu chi nhánh Ngân hàng BIDV thực hiện đúng cam kết, hoàn trả hơn 46 tỉ đồng tiền tạm ứng để tránh thiệt hại cho ngân sách.

Phần việc đảm nhận của Công ty cổ phần Tập đoàn Anh Vinh tại dự án mở rộng đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài triển khai từ năm 2018 đến nay chưa xong. Ảnh chụp vào cuối tháng 4-2025 - Ảnh: LÊ PHAN

Phần việc đảm nhận của Công ty cổ phần Tập đoàn Anh Vinh tại dự án mở rộng đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài triển khai từ năm 2018 đến nay chưa xong. Ảnh chụp vào cuối tháng 4-2025 - Ảnh: LÊ PHAN

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư) vừa có công văn yêu cầu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Châu Thành Sài Gòn thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tiền tạm ứng như đã cam kết trong thư bảo lãnh.

Chủ đầu tư phát công văn đòi tiền lần thứ 23 

Như vậy, đây là lần thứ 23 trong suốt hai năm qua, chủ đầu tư phát công văn yêu cầu ngân hàng giải quyết việc này. 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Châu Thành Sài Gòn là đơn vị bảo lãnh tạm ứng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Anh Vinh để thi công các gói thầu dự án chống sạt lở Thanh Đa đoạn 2 và đoạn 4; gói thầu xây lắp 2 đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài (hương lộ 80 cũ). 

Ngày 9-5, chủ đầu tư đã có thông báo chấm dứt các hợp đồng với nhà thầu Anh Vinh.

Theo nghị định 37/2015 của Chính phủ, tạm ứng hợp đồng xây dựng là khoản kinh phí mà chủ đầu tư ứng trước không lãi suất cho nhà thầu để thực hiện các công việc theo hợp đồng. 

Tiền ứng trước này sẽ được chủ đầu tư thu hồi dần (trừ dần) qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành cho nhà thầu.

Để được tạm ứng, nhà thầu phải cung cấp bảo lãnh tạm ứng tương đương với giá trị sẽ được tạm ứng (bao gồm cả VAT) do ngân hàng phát hành. 

Trong thư bảo lãnh, ngân hàng có trách nhiệm trả lại tiền tạm ứng cho chủ đầu tư số tiền tạm ứng còn lại trong trường hợp nhà thầu vi phạm hợp đồng đã ký kết...

Theo công văn của chủ đầu tư, tại gói thầu thân kè và đỉnh kè thuộc dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 2, năm 2021, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Châu Thành Sài Gòn đã có thư bảo lãnh và hoàn trả vô điều kiện cho chủ đầu tư số tiền hơn 17,6 đồng.

Chủ đầu tư đã thông báo chấm dứt hợp đồng với nhà thầu Anh Vinh ngày 9-5. 

Tới ngày 6-6, ngân hàng đã đề nghị chủ đầu tư xem xét hỗ trợ về mặt thời gian để ngân hàng làm việc với nhà thầu Anh Vinh về các nội dung liên quan cũng như tạo điều kiện có thể hoàn thiện đáp ứng các yêu cầu về thi công, triển khai các khối lượng công việc theo yêu cầu chậm nhất đến ngày 12-6.

Đến ngày 14-6, chủ đầu tư chưa nhận được các khoản hoàn trả tiền ứng trước theo nội dung thư bảo lãnh. 

Do vậy, chủ đầu tư đề nghị ngân hàng không chậm hơn 5 ngày làm việc từ ngày nhận được công văn này, tiến hành chuyển trả số tiền tạm ứng chưa thu hồi hơn 17,6 tỉ đồng.

'Thất thoát ngân sách sẽ thuộc trách nhiệm của ngân hàng'

Tương tự gói thầu trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cũng yêu cầu ngân hàng trả lại tiền tạm ứng tại gói thầu thân kè và đỉnh kè thuộc dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa đoạn 4 là 16,8 tỉ đồng và 12,3 tỉ đồng tại gói thầu số 2 thuộc dự án đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Châu Thành Sài Gòn nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và hoàn trả hơn 46 tỉ đồng tạm ứng tại các dự án nêu trên. 

Mọi sự chậm trễ làm ảnh hưởng và thất thoát vốn ngân sách nhà nước là trách nhiệm của ngân hàng.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, mới đây Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã công bố kết luận thanh tra chuyên ngành về công tác quản lý chất lượng và biện pháp thi công tại dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 4.

Theo kết luận, việc chậm tiến độ thi công tính đến thời điểm thanh tra là hơn 2 năm so với phụ lục hợp đồng số 6 (ký ngày 31-12-2021). 

Mặc dù chủ đầu tư đã nhiều lần có văn bản nhắc nhở đơn vị thi công nhưng thiếu kiên quyết trong xử lý, dẫn đến chậm trễ theo hợp đồng. 

Ngoài ra, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư thiếu thể hiện các nội dung như đơn vị thi công chậm tiến độ từ tháng 10-2021...

Công ty Anh Vinh bác thông tin chấm dứt hợp đồng: Công ty Anh Vinh bác thông tin chấm dứt hợp đồng: 'Vẫn thi công bình thường'

Ban quản lý dự án công trình giao thông TP.HCM thông tin nhà thầu Anh Vinh đã bị cấm thi công dự án và đang xúc tiến thủ tục chấm dứt hợp đồng, nhưng Công ty Anh Vinh khẳng định: "Không có chuyện chấm dứt hợp đồng!".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên