
Chợ Đầm tròn Nha Trang nhìn từ trên cao - Ảnh: HẢI PHÚ
Ngày 3-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Tạ Hồng Quang - Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa - cho biết đơn vị này đã có kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, hiệu quả thấp trên địa bàn tỉnh.
Nhiều vi phạm tại dự án Chợ Đầm - Nha Trang

Du khách tham quan, mua sắm tại các sạp hàng ở chợ Đầm tròn Nha Trang - Ảnh: HẢI PHÚ
Trong số các dự án được thanh tra, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa xác định dự án Chợ Đầm - Nha Trang (giai đoạn 1) và dự án công viên Phù Đổng có nhiều vi phạm.
Chợ Đầm tròn Nha Trang được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1972 là tài sản thuộc sở hữu nhà nước.
Còn dự án Chợ Đầm - Nha Trang (giai đoạn 1) do Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 156 tỉ đồng.
Thanh tra xác định UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang để thực hiện dự án Chợ Đầm - Nha Trang nhưng không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là vi phạm quy định điều 54 Luật Đầu tư năm 2005.
Dự án Chợ Đầm - Nha Trang thuộc danh mục "nâng cấp, mở rộng" theo quyết định ngày 26-12-2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Tuy nhiên UBND tỉnh Khánh Hòa đã cấp giấy chứng nhận đầu tư xây mới khu trung tâm thương mại Chợ Đầm - Nha Trang là không đúng quy định của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.
Về các vi phạm này, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa kết luận trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương năm 2013 và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Ngoài ra về việc triển khai phương án sắp xếp kinh doanh của Sở Công Thương, Thanh tra tỉnh xác định vị trí các ngành hàng để bố trí các hộ tiểu thương không đúng phương án được duyệt, trách nhiệm này thuộc về Công ty TNHH một thành viên Chợ Đầm và Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang.
Thanh tra cũng phát hiện các hạng mục chợ tươi sống, chợ truyền thống đều chậm tiến độ so với giấy chứng nhận đầu tư, một số hạng mục khác như: quảng trường, vườn hoa, sân bãi... đến nay vẫn chưa triển khai.
Đối với dự án công viên Phù Đổng ở đường Trần Phú (phường Nha Trang), thanh tra xác định tại thời điểm cho thuê đất, dự án này không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng quy định Luật Đất đai.
Trách nhiệm này thuộc về UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2013 và các cá nhân liên quan.
Kiến nghị áp dụng cơ chế đặc thù, làm rõ trách nhiệm
Từ kết luận trên, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh này kiến nghị Ban Chỉ đạo 751, Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù tương tự quy định tại nghị quyết 170 của Quốc hội để xử lý việc tiếp tục sử dụng đất, xác định giá đất để tính và thu nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước.
Ngoài ra, Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được nêu tại kết luận thanh tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cũng xác định hàng loạt dự án ở tỉnh này không đấu giá quyền sử dụng đất, gồm: dự án khu du lịch sinh thái Làng Tre; dự án Sao Mai Anh Resort; dự án khu giải trí - dịch vụ E-land Four Seasons.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận