
Hình ảnh người đàn ông hai tay cầm vật dụng nghi là mìn để đánh cá trên biển Hòn Bạc - Ảnh cắt từ clip
Tối 24-9, mạng xã hội ở Khánh Hòa lan truyền đoạn clip dài 33 giây ghi lại cảnh một thanh niên bơi trên phao, hai bàn tay cầm hai vật nghi là mìn, đang quan sát dưới mặt nước để rà từng đàn cá.
Theo người đàn ông quay đoạn clip, sự việc xảy ra tại vùng biển Hòn Bạc cùng ngày.
Theo nhiều người dân, thỉnh thoảng bắt gặp một số người bám vào chiếc phao lớn để bơi lướt trên mặt nước, khi phát hiện đàn cá họ ném vật nổ xuống rồi co người lên trên phao, áp lực của vụ nổ khiến các loài cá chết, trong khi người trên mặt nước không bị ảnh hưởng nhiều.
Sau khi nhận được đoạn clip do phóng viên Tuổi Trẻ Online gửi, ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa - đã yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc.
Trước đó, một nhóm du khách người Đức được Trung tâm lặn Vietnam Underneath Nha Trang tổ chức lặn biển tại khu vực biển Hòn Bạc phát hiện cá chết hàng loạt và san hô gãy đổ.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa xác định nguyên nhân ban đầu do tàu cá hoạt động nghề lưới vây rút, khi thu lưới, một lượng cá bị rơi ra ngoài tạo ra hình ảnh cá chết.
Liên quan đến việc dùng chất nổ khai thác hải sản trên biển, ông Nguyễn Văn Nhuận - Phó viện trưởng Viện Nuôi trồng thủy sản Trường đại học Nha Trang - cho rằng hành vi này dẫn đến hậu quả lâu dài trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Theo ông, khi đánh bắt cá bằng thuốc nổ sẽ khiến những đàn cá bố mẹ, đàn cá con bị chết, thậm chí trứng cá cũng chết, từ đó nguồn lợi bổ sung đàn sẽ không còn hoặc suy giảm mức độ nghiêm trọng.
Về lâu dài, khi không có nguồn lợi bổ sung, toàn bộ hệ sinh thái sẽ bị phá vỡ, tức đa dạng sinh học bị phá vỡ, ảnh hưởng đến hàng loạt vấn đề.
Không chỉ tận diệt nguồn lợi thủy sản, việc sử dụng thuốc nổ để đánh bắt thủy sản cũng gây nguy hiểm cho người sử dụng và những người xung quanh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận