Tag: IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Không thể để con sâu làm rầu nồi canh mãi được

Khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan tại buổi nói chuyện với ngư dân và làm việc với tỉnh Bình Định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) ngày 9-4.

Sẵn sàng đón đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu, cơ hội gỡ thẻ vàng thủy sản

Dự kiến, cuối tháng 4, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu sẽ có đợt kiểm tra và đây cũng là cơ hội để Việt Nam gỡ thẻ vàng thủy sản.

Kiến nghị EC hỗ trợ chuyên gia giúp Bình Định chống khai thác IUU

Tỉnh Bình Định thành lập 4 tổ công tác để phục vụ đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU tại tỉnh này.

Cơ hội gỡ 'thẻ vàng' cho thủy sản Việt

Cơ hội gỡ "thẻ vàng" thủy sản vẫn còn nhưng rất hẹp nên cả hệ thống phải vào cuộc.

Thẻ vàng thủy sản: Gỡ được hay không?

TTCT - Còn khác biệt giữa ưu tiên của người làm chính sách và người chịu tác động trực tiếp để thực thi chính sách trong nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản của Việt Nam.

Nỗ lực ‘gỡ thẻ vàng’ IUU nơi biên ải

Sau 5 năm Ủy ban châu Âu (EC) áp 'thẻ vàng' đối với ngành thủy sản nước ta do khai thác hải sản sai quy định ở vùng biển nước ngoài (IUU), các ngành chức năng của Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để khắc phục.

Chống khai thác IUU: Phải cương quyết và sâu sát, không nói lý thuyết

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu để chống khai thác IUU hiệu quả, phải xử lý cương quyết các tàu đánh cá xâm phạm vùng biển nước ngoài, quản lý tàu cá phải sâu sát đến từng chủ tàu, thuyền trưởng, không nói lý thuyết chung chung.

Vi phạm IUU bị phạt tới 900 triệu đồng, nhiều tàu cá vẫn ‘lì lợm’

TTO - Dù tỉnh Bình Định xử lý mạnh tay, phạt rất nặng chủ tàu cá đánh bắt trái phép vùng biển nước ngoài, vi phạm về chống khai thác IUU, nhưng vẫn còn nhiều tàu cá ở tỉnh này vi phạm.

Gỡ thẻ vàng thủy sản: Nếu nỗ lực sẽ làm được trong năm 2023

TTO - Dù ghi nhận nhiều cố gắng từ phía Việt Nam trong việc gỡ thẻ vàng thủy sản, đại diện Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng Việt Nam cần thực thi tốt hơn các quy định đã có vì do nhiều lý do, điều này chưa được làm tốt.

Mỹ muốn hợp tác chống đánh bắt cá trái phép, Việt Nam nói gì?

TTO - Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Việt Nam quan tâm đến kế hoạch của Mỹ trong hợp tác chống đánh bắt cá trái phép, không khai báo và không quản lý (IUU), khẳng định các nỗ lực của Việt Nam trong việc chấm dứt tình trạng này.