
Nhiều rạn san hô gãy đổ và chết ở vịnh Nha Phu (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: QUANG HUY
Mới đây, một nhóm du khách người Đức được Trung tâm lặn Vietnam Underneath Nha Trang tổ chức lặn biển tại khu vực Hòn Bạc, thuộc vịnh Nha Phu (tỉnh Khánh Hòa) đã phát hiện cảnh tượng cá chết hàng loạt, san hô gãy đổ.
Nguồn lợi bổ sung đàn không còn, đa dạng sinh học bị phá vỡ

Cá chết hàng loạt ở vịnh Nha Phu có thể do việc đánh thuốc nổ - Ảnh: QUANG HUY
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Nhuận - phó viện trưởng Viện Nuôi trồng thủy sản Trường đại học Nha Trang - cho biết việc đánh bắt cá bằng thuốc nổ sẽ dẫn đến hậu quả lâu dài trong vấn đề bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Theo ông Nhuận, khi đánh bắt cá bằng thuốc nổ sẽ khiến những đàn cá bố mẹ, đàn cá con bị chết, thậm chí trứng cá cũng chết, từ đó nguồn lợi bổ sung đàn sẽ không còn hoặc suy giảm mức độ nghiêm trọng.
Về lâu dài, khi không có nguồn lợi bổ sung, toàn bộ hệ sinh thái sẽ bị phá vỡ, hay nói khác là đa dạng sinh học bị phá vỡ, ảnh hưởng đến hàng loạt vấn đề.
Không chỉ tận diện nguồn lợi thủy sản, việc sử dụng thuốc nổ để đánh bắt thủy sản cũng gây nguy hiểm cho người sử dụng và những người xung quanh.
"Thực tế mìn nổ tạo ra áp lực cực kỳ lớn trong nước, dẫn đến hầu hết khu vực rạn xung quanh đều bị gãy. Đương nhiên các loài cá khi chịu áp suất lớn như vậy sẽ bị chết ngay lập tức" - ông Nhuận cho hay.
Làm sao để truy vết, xử tận gốc?
Ông Nhuận cho rằng về lâu dài vẫn có thể phục hồi hệ sinh thái, tuy nhiên để trở lại ban đầu là điều rất khó khăn, bởi khi các rạn đã bị gãy vụn do tác động của mìn thì phải rất nhiều năm mới phục hồi.
Ngoài việc tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, phó viện trưởng Viện Nuôi trồng thủy sản Trường đại học Nha Trang cho rằng phải "truy vết" được nguồn cung cấp chất nổ, xử lý nghiêm những cơ sở, cá nhân, tổ chức mua bán.
Trong khi đó TS Võ Sĩ Tuấn - nguyên viện trưởng Viện Hải dương học - cho rằng tác hại của việc khai thác thủy sản bằng thuốc nổ đã quá rõ ràng. Vấn đề là cơ quan chức năng ở đâu, tại sao lại để tình trạng này xảy ra.
Cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị này đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh việc có hay không tình trạng dùng thuốc nổ đánh bắt thủy sản tại vịnh Nha Phu.
"Ngoài việc sử dụng thuốc nổ đánh bắt thủy sản, nhiều trường hợp còn sử dụng xyanua để khai thác thủy sản" - vị này nói.
Vịnh Nha Phu có diện tích khoảng 1.500ha, cách Nha Trang 15km về phía bắc, có hệ thống sinh thái thuận lợi để khai thác về du lịch và nuôi trồng thủy sản. Nơi đây cũng có những địa điểm du lịch hút khách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận