11/11/2018 16:44 GMT+7

Vụ cá chết trắng biển Đà Nẵng: đề nghị giám sát việc dùng mìn đánh cá

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Liên quan đến vụ việc cá mòi chết trắng dạt vào bờ biển Đà Nẵng hôm 10-11, trưa 11-11, đại diện Sở Tài nguyên và môi trường Đà Nẵng nhận định nguyên nhân cá chết là do bị đánh mìn và đề nghị điều tra, xử lý nghiêm.

Vụ cá chết trắng biển Đà Nẵng: đề nghị giám sát việc dùng mìn đánh cá - Ảnh 1.

Cá mòi chết dạt vào biển Đà Nẵng ngày 10-11 - Ảnh: T.TRANG

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đến trưa 11-11 đã không còn xuất hiện cá chết trôi vào bờ.

Ông Lê Sáng, công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng (người dọn vệ sinh khu vực biển Nguyễn Tất Thành), cho biết trong ngày 11-11 đã không còn tình trạng cá chết dạt bờ nữa.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin vào ngày 10-11, xuất hiện cá mòi chết hàng loạt dạt vào khu vực bãi biển đoạn từ cửa sông Phú Lộc đến khu du lịch Xuân Thiều (Q.Liên Chiểu).

Trưa 11-11, Sở TN-MT Đà Nẵng cho biết đơn vị đang tiếp tục kiểm tra, rà soát các nguồn thải có liên quan ở khu vực biển Nguyễn Tất Thành, cũng như trao đổi với người dân cư trú ở khu vực về tình trạng cá chết nhằm xác định nguyên nhân. Kết luận sơ bộ ban đầu cho thấy "không có hiện tượng nước xả thải ra biển gây ô nhiễm vùng biển nêu trên".

Cũng theo Sở TN-MT, vào tháng 11 năm ngoái, tình trạng này cũng đã từng xảy ra.

Vụ cá chết trắng biển Đà Nẵng: đề nghị giám sát việc dùng mìn đánh cá - Ảnh 2.

Người dân câu cá tại cửa kênh Phú Lộc cho biết không còn tình trạng cá dạt bờ ngày 11-11- Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Theo báo cáo của Công ty CP Môi trường đô thị, số lượng cá chết đã được thu gom là 952kg (không tính lượng cá người dân tự thu gom).

Vụ cá chết trắng biển Đà Nẵng: đề nghị giám sát việc dùng mìn đánh cá - Ảnh 3.

Công nhân môi trường thu gom, xử lý xác cá chết ngày 10-11 - Ảnh: T.TRANG

Trên cơ sở hình ảnh và thông tin của Sở TN-MT cung cấp, theo nhận định của tiến sĩ Võ Văn Phú (khoa sinh học, Đại học Khoa học Huế): đây là loại cá mòi cờ chấm, sinh sống gần bờ và theo đàn nên có thể chết hàng loạt do đánh mìn.

Vụ cá chết trắng biển Đà Nẵng: đề nghị giám sát việc dùng mìn đánh cá - Ảnh 4.

Thông số cơ bản các nguồn xả thải trên tuyến biển Liên Chiểu (các cửa xả ven biển, cửa sông Phú Lộc) vẫn bình thường - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Để xác định chính xác nguyên nhân gây hiện tượng cá chết trôi vào bờ biển và có biện pháp quản lý lâu dài, Sở TN&MT đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở NN&PTNT, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP thực hiện kiểm tra giám sát các khu vực trên biển đối với tình trạng nổ mìn đánh bắt cá. Tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng thuốc nổ trong quá trình khai thác thủy sản.

Riêng việc theo dõi chất lượng môi trường nước biển ven bờ vẫn phải thực hiện đến ngày 12-11.

ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên