
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà khen thưởng các cá nhân sớm nhường đất triển khai dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành - Ảnh: A.B.
Ngày 8-10, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị phát động chiến dịch 90 ngày đêm thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Lâm Đồng) - Chơn Thành (Đồng Nai).
Dự án thành phần 5 - bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh Đồng Nai thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành. Tuyến đường có tổng chiều dài 128,8km. Trong đó, đoạn qua Đồng Nai dài khoảng 101km.
Để làm dự án cần thu hồi hơn 940ha đất với tổng số 4.285 thửa đất của 10 xã, phường phía bắc Đồng Nai.
Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh không chỉ của Đồng Nai mà còn của cả khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và Tây Nguyên.
Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo ra một hành lang kinh tế mới, kết nối các vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, thúc đẩy giao thương, logistics và nâng cao đời sống của nhân dân.
Do đó, việc hoàn thành giải phóng mặt bằng đúng tiến độ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và là tiền đề quyết định sự thành công của toàn bộ dự án.
"Kế hoạch 90 ngày đêm có tên chiến dịch Quang Trung - lấy cảm hứng từ vị anh hùng dân tộc Quang Trung với ý chí quyết chiến quyết thắng và thần tốc nhằm tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư", ông Hà giải thích và nhấn mạnh mục tiêu đến cuối năm 2025 phải hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà thầu thi công theo đúng tiến độ.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chứng kiến các chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất ký kết thi đua thực hiện giải phóng mặt bằng - Ảnh: A.B.
Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành dự kiến thu phí trong 29 năm 4 tháng
Dự án thành phần 1 - đầu tư xây dựng đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành khởi công ngày 19-8. Đây là một trong những dự án trọng điểm quốc gia nối tỉnh Bình Phước và Đắk Nông cũ (nay là Đồng Nai và Lâm Đồng).
Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe cao tốc với bề rộng nền đường 24,75m, riêng đoạn qua Đồng Xoài 25,5m. Tốc độ thiết kế 120km/h.
Tổng mức đầu tư dự án khoảng 19.965 tỉ đồng. Trong đó vốn ngân sách trung ương 6.842 tỉ đồng, nhà đầu tư huy động khoảng 12.134 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 - 2027, dự kiến thu phí trong 29 năm 4 tháng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận