
Bản đồ hướng tuyến đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành
Ngày 28-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã làm việc với Ban Quản lý dự án 3 và các địa phương liên quan để nghe báo cáo tình hình triển khai tuyến cao tốc Bắc - Nam phía tây, đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành.
Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành khởi công ngày 19-8-2025, tổng mức đầu tư dự án 19.965 tỉ đồng. Đây là một trong những dự án trọng điểm quốc gia nối tỉnh Bình Phước và Đắk Nông cũ (nay là Đồng Nai và Lâm Đồng) có tổng chiều dài 124,13km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 - 120km/h.
Tuyến cao tốc này được kỳ vọng trở thành "huyết mạch chiến lược", mở ra con đường kết nối hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa các tỉnh Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ.
Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 3, tiến độ triển khai hiện đang gặp nhiều trở ngại. Dự án thành phần 2 tại khu vực Đắk Nông mới giải ngân được 6,217 tỉ đồng trên tổng số 32,5 tỉ đồng, đạt chưa tới 20%. Dự án thành phần 4 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cũng chậm do nhiều vướng mắc phát sinh.
Vấn đề lớn nhất là sự chồng lấn giữa diện tích thực hiện dự án cao tốc và vùng quy hoạch khai thác bô xít (thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gọi tắt là Quy hoạch 866).
Việc chồng lấn giữa vùng thi công và vùng thuộc Quy hoạch 866 gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng và làm chậm tiến độ triển khai. Ngoài ra, chi phí giải phóng mặt bằng biến động mạnh cũng khiến việc xác định tổng mức đầu tư gặp nhiều khó khăn.
Trước tình hình này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Ban Quản lý dự án 3 khẩn trương rà soát toàn bộ diện tích giải phóng mặt bằng, đồng thời phối hợp cùng các xã, tổ chức họp dân để tính toán phương án hợp lý cho việc xây dựng đường gom, cầu vượt dân sinh, bảo đảm quyền lợi cho người dân hai bên tuyến.
Ông Hải cũng nhấn mạnh các sở, ngành cần đẩy nhanh thủ tục pháp lý, hoàn thiện hồ sơ và đặc biệt phải đánh giá kỹ tác động của dự án đến quy hoạch khoáng sản.
Đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương khởi công nhưng chưa làm vì vướng giải phóng mặt bằng

Đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương khởi công đã 2 tháng nhưng chưa thi công vì vướng giải phóng mặt bằng - Ảnh: M.V
Chiều 28-8, HĐND tỉnh Lâm Đồng (khóa X) tổ chức kỳ họp thứ 3, để xem xét quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND.
Ông Trần Hồng Thái, chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, cho biết dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã khởi công từ cuối tháng 6-2025 nhưng chưa triển khai thực hiện.
Dự án này cũng như nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn chậm triển khai do vướng giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, ông Thái cho biết tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm còn thấp, chỉ đạt 33,7% so với kế hoạch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận