08/06/2023 10:53 GMT+7

Đơn vị thi công Nhà hát tỉnh An Giang bỏ chạy vì thua lỗ

Nhà hát tỉnh An Giang được thi công xây dựng gần ba năm thì nhà thầu "bỏ chạy". Các ngành chức năng đang tìm cách khởi kiện ngân hàng đã bảo lãnh và đấu thầu lại.

Đơn vị thi công Nhà hát tỉnh An Giang bỏ chạy vì thua lỗ - Ảnh 1.

Nhà hát tỉnh An Giang đang dang dở vì nhà thầu "bỏ chạy" do thua lỗ - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 8-6, lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang (chủ đầu tư) cho biết đơn vị này đang làm tờ trình gửi UBND tỉnh An Giang cho đấu thầu lại dự án xây dựng Nhà hát tỉnh An Giang trên 105 tỉ đồng nhưng còn dang dở.

Dự án Nhà hát tỉnh An Giang đặt tại khu đô thị Tây Sông Hậu, TP Long Xuyên.

Gói thầu thi công xây lắp khối nhà hát (nhà hát, sân khấu và phụ trợ) được khởi công ngày 22-9-2020 bởi liên danh Công ty TNHH Xây dựng phát triển Miền Nam (Công ty Miền Nam) và Công ty TNHH Phương Ngọc, với tổng giá trị trên 105,4 tỉ đồng. Trong đó, Công ty Miền Nam đảm nhận 90% khối lượng hợp đồng. Đến nay, khối lượng thi công thực tế của liên danh đạt trên 37 tỉ đồng.

Từ ngày 16-1 đến nay, nhà thầu dừng thi công, tự ý di chuyển giàn giáo, thiết bị ra khỏi công trường mà không thông báo đến chủ đầu tư. Sau đó, chủ đầu tư mời đại diện nhà thầu dự họp xác nhận các thủ tục chấm dứt hợp đồng, nhưng họ không đến dự. 

"Nhà thầu thi công nhà hát này là Công ty Miền Nam nhưng đơn vị này bỏ chạy do thua lỗ. Chúng tôi đang làm đơn khởi kiện ngân hàng đã bảo lãnh đơn vị này. Vì chúng tôi đòi tiền mấy chục tỉ nhưng họ không trả. Do dự án này còn trên 60 tỉ đồng chưa thực hiện được nên phải đấu thầu lại tìm nhà thầu khác", vị này nói.

Cuối tháng 5 vừa qua, chủ đầu tư cũng ra quyết định xử lý vi phạm, đồng thời đơn phương chấm dứt hợp đồng xây dựng đối với Công ty Miền Nam. Nguyên nhân là do nhà thầu này liên tục thể hiện năng lực yếu kém, vi phạm tiến độ đã cam kết.

Đơn vị thi công Nhà hát tỉnh An Giang bỏ chạy vì thua lỗ - Ảnh 3.

Chủ đầu tư đang xin ý kiến UBND tỉnh An Giang để đấu thầu dự án xây dựng Nhà hát tỉnh An Giang lại - Ảnh: BỬU ĐẤU

Cụ thể là gói thầu thi công xây dựng (hạng mục: khối hành chính quản trị; khối hội trường; tháo dỡ hiện trạng khối hội trường) thuộc dự án Nhà hát tỉnh An Giang với giá trị hợp đồng gần 14 tỉ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành ngày 14-6. 

Ngoài ra còn chấm dứt hợp đồng gói thầu số 19 thi công xây lắp hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, cổng và hàng rào có giá trị trên 19 tỉ đồng, thời gian thực hiện 210 ngày.

Hai gói thầu này đã giao lại cho Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Phước Thiện và Công ty cổ phần Xây dựng Bách Khoa thực hiện, tương đương trên 18,9 tỉ đồng.

Dự án nhà hát Thủ Thiêm hâm nóng Quốc hộiDự án nhà hát Thủ Thiêm hâm nóng Quốc hội

TTO - Phó Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng nói ông nhận được nhiều ý kiến cử tri TP.HCM về dự án nhà hát Thủ Thiêm và thấy có quá nhiều vấn đề cần đề cập. Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm lập tức tranh luận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên