31/05/2024 18:01 GMT+7

Đôi vợ chồng 8 năm bị khởi tố, 4 tháng tạm giam oan ức

Hai vợ chồng ở tỉnh Đắk Nông bị khởi tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", sau đó đổi tội danh khác, nhưng sau 8 năm, cơ quan chức năng không đủ cơ sở để buộc tội họ. Họ đang yêu cầu cơ quan gây ra oan ức phải bồi thường thiệt hại.

Sau khi được trả tự do, gia đình ông Trường cũng gặp nhiều khó khăn - Ảnh: TÂM AN

Sau khi được trả tự do, gia đình ông Trường cũng gặp nhiều khó khăn - Ảnh: TÂM AN

Ngày 31-5, ông Lê Trường (59 tuổi) và bà Tôn Nữ Kim Loan (57 tuổi, vợ ông Trường, cùng trú thôn 8, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đã làm đơn yêu cầu ngành chức năng bồi thường thiệt hại của 4 tháng bị bắt giam, 8 năm mang thân phận bị can vì bị khởi tố, bắt tạm giam oan ức.

3.000 ngày cay đắng, oan ức

Ngày 10-4-2024 có lẽ là ngày vui nhất trong suốt gần 3.000 ngày qua đối với ông Trường, bà Loan khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glong ra quyết định hủy toàn bộ các quyết định tố tụng liên quan đến vợ chồng họ.

Nhưng nhớ về 8 năm mang thân phận bị can, bị bắt tạm giam 4 tháng rồi sau đó cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh, dưới con mắt dị nghị của người đời, ông Trường và bà Loan không khỏi tủi hờn.

Theo hồ sơ, tháng 5-2004, Lâm trường Đắk Ha giao khoán 20,5ha đất lâm nghiệp tại tiểu khu 1686 cho ông Ngô Trường Giang (cán bộ một ngân hàng tại Đắk Nông).

Đến năm 2010, ông Giang chuyển nhượng quyền quản lý diện tích đất này cho ông Trần Văn Sơn (giám đốc một doanh nghiệp). Năm 2011, ông Sơn viết giấy tay chuyển nhượng lại cho vợ chồng ông Trường với giá 2 tỉ đồng.

Do cần tiền chi phí, tháng 12-2014, vợ chồng ông Trường cắt bớt 5,2ha đất trong tổng số 20,5ha này bán cho hai ông Vũ Văn Lợi và ông Đinh Hải Đăng (cùng trú xã Đắk Ha) với giá 700 triệu đồng. Khi bán đất, ông Trường và bà Loan nói rõ đất này chưa có giấy tờ và hứa nhờ cán bộ địa chính hỗ trợ phân ranh giới...

Khi ông Lợi và ông Đăng đưa máy móc vào cải tạo đất thì có người đến tranh chấp. Hai người mua đất yêu cầu vợ chồng ông Trường làm giấy tờ đất cho họ, nhưng vợ chồng người bán đất hứa hẹn mà không thực hiện được. Tháng 1-2016, ông Lợi và ông Đăng tố cáo vợ chồng ông Trường về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 10-5-2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glong khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trường, bà Loan để điều tra tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Từ đó trở đi là quãng thời gian 3.000 ngày cay đắng, oan ức của vợ chồng ông Trường.

Đổi tội danh cũng không đủ cơ sở khởi tố

Ông Trường nói khi bị bắt giam 4 tháng, mang thân phận bị can 8 năm trong oan ức, tinh thần vợ chồng ông và gia đình bị tổn hại, kinh tế suy sụp - Ảnh: TÂM AN

Ông Trường nói khi bị bắt giam 4 tháng, mang thân phận bị can 8 năm trong oan ức, tinh thần vợ chồng ông và gia đình bị tổn hại, kinh tế suy sụp - Ảnh: TÂM AN

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glong xác định hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của ông Trường, bà Loan có khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân, nên ngày 28-6-2016 đã chuyển hồ sơ vụ án lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông thụ lý theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, ngày 9-9-2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông xác định hành vi của vợ chồng ông Trường không có dấu hiệu tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và chuyển hồ sơ cho Công an huyện Đắk Glong để khởi tố, điều tra hành vi "vi phạm về quy định sử dụng đất đai".

Ngày 15-9-2016, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với vợ chồng bị can này từ tạm giam sang bảo lãnh tại ngoại.

Ngày 5-6-2018, sau nhiều lần gia hạn, đình chỉ điều tra, định giá tài sản thiệt hại... Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glong đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, thay đổi tội danh của ông Trường, bà Loan sang tội "vi phạm về quy định sử dụng đất đai". Đồng thời, vợ chồng ông bà bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Sau gần 6 năm, đến ngày 10-4-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glong ban hành bản kết luận điều tra, kết luận hành vi của vợ chồng ông Trường không đủ yếu tố cấu thành tội "vi phạm về quy định sử dụng đất đai".

Theo bản kết luận điều tra ngày 10-4-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glong xác định vợ chồng ông Trường không phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vì có việc bán, bàn giao đất thật và nói rõ về nguồn gốc đất.

Ông Trường, bà Loan cũng không phạm tội "vi phạm về quy định sử dụng đất đai" bởi hành vi nêu trên thực hiện vào năm 2014, đến tháng 6-2018 mới bị phát hiện. Theo quy định trong nghị quyết 41 năm 2017 của Quốc hội, thì hành vi này vào thời điểm năm 2018 không khởi tố hình sự.

Do vậy, cùng ngày 10-4-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glong ban hành các quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Trường, bà Loan.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng ngoài việc bán đất cho ông Lợi, ông Đăng thì vợ chồng ông Trường còn phân trong diện tích 20,5ha để bán cho 7 người khác, thu tổng cộng hơn 3,2 tỉ đồng. Việc này công an tiếp tục xác minh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý.

Lâm tặc Lâm tặc 'gặm nhấm' đất rừng Tây Nguyên, có chủ rừng... bán luôn rừng

Bất chấp mọi nỗ lực bảo vệ, những năm qua hàng trăm ngàn héc ta đất rừng ở Tây Nguyên tiếp tục bị triệt hạ. Lâm tặc thời nay không chỉ có dân đen mà còn có cả cán bộ, doanh nghiệp và mục đích phá rừng cũng không phải lấy gỗ, mà là để chiếm đất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên