29/02/2020 09:18 GMT+7

Đời sống giải trí đìu hiu vì dịch COVID-19: Phim thất thu, nghệ sĩ chơi dài

MI LY
MI LY

TTO - Do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều sự kiện văn hóa - giải trí phải hoãn tổ chức. Rạp phim vắng dẫn đến doanh thu giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Giới nghệ sĩ hi vọng đời sống giải trí sẽ khởi sắc hơn vào tháng 3.

Đời sống giải trí đìu hiu vì dịch COVID-19: Phim thất thu, nghệ sĩ chơi dài - Ảnh 1.

Sắc đẹp dối trá là phim Việt hiếm hoi ra tháng 2, nhưng doanh thu thấp hơn nhiều so với kỳ vọng - Ảnh: CGV

Miss Charm 2020 - cuộc thi hoa hậu quốc tế đầu tiên do Việt Nam tổ chức - vừa thông báo hoãn so với lịch trình dự kiến là tháng 3-2020.

"Dù ban tổ chức đã hoàn tất công việc chuẩn bị và sẵn sàng chào đón thí sinh từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi vẫn phải ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của thí sinh, nghệ sĩ biểu diễn, đối tác và nhân viên", Ban tổ chức Miss Charm lần 1 cho hay.

Thời điểm tổ chức mới chưa được ấn định. Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện ban tổ chức Miss Charm cho biết chưa có con số thống kê mức thiệt hại vì hoãn thi, nhưng thiệt hại được cho là khá lớn.

Trước đó, ban tổ chức hai sự kiện văn hóa đặc trưng của TP.HCM là Hội sách TP.HCM và Lễ hội áo dài TP.HCM lần thứ 7 cũng thông báo hoãn tổ chức.

Sở Du lịch đề xuất dời Lễ hội áo dài sang tháng 4, trong khi Sở Thông tin - truyền thông chưa ấn định được thời gian có thể tổ chức Hội sách lần thứ 11-2020 tại công viên Lê Văn Tám.

Đời sống giải trí đìu hiu vì dịch COVID-19: Phim thất thu, nghệ sĩ chơi dài - Ảnh 2.

Lễ hội áo dài TP.HCM năm 2019

Phim chỉ thu vài tỉ mỗi tuần

Đại diện một nhà phát hành phim lớn tại Việt Nam cho biết đơn vị này cảm thấy may mắn khi không ra mắt dự án "đinh" trong nửa đầu năm 2020. Theo dự báo của giới làm phim, tình trạng rạp ảm đạm vẫn sẽ lan sang tháng 3, ảnh hưởng lớn đến thành tích của các phim từ đầu năm đến nay.

Dịp cuối tháng 2 năm ngoái là lúc Hai Phượng thống trị rạp, thu 160 tỉ nội địa, ngay tuần đầu đã thu 50 tỉ. Ngoài ra, phim Việt còn có Vu quy đại náo chất lượng ổn, được đón nhận.

Đến ngày 27-2-2019, rạp Việt đón "bom tấn" Hollywood đầu tiên của năm là Captain Marvel, được nhà phát hành công bố thu 60 tỉ đồng sau 3 ngày.

Đời sống giải trí đìu hiu vì dịch COVID-19: Phim thất thu, nghệ sĩ chơi dài - Ảnh 3.

Captain Marvel thu 60 tỉ đồng sau 3 ngày.?

Dịp cuối tháng 2 năm nay hoàn toàn trái ngược. Phim Việt duy nhất còn trụ rạp với doanh thu khá là Gái già lắm chiêu 3, do sức nóng từ tết. Sắc đẹp dối trá, phim Việt duy nhất ra mắt dịp 14-2, chỉ thu trên 22 tỉ đồng sau 2 tuần. Kết quả này vừa do dịch bệnh vừa do phim tệ.

Về phim quốc tế, doanh thu cũng không khởi sắc, từ các dự án lớn như Harley Quinn: Birds of prey (từ đầu tháng 2), Nhím Sonic, Tiếng gọi nơi hoang dã, Quý ông thế giới ngầm đến một số phim khác như Sở thú thoát ế, Sát thủ vô cùng cực, Những người phụ nữ bé nhỏ Tháng năm hạnh phúc ta từng có.

Các phim này có doanh thu trung bình mỗi tuần chỉ từ vài tỉ đồng, thậm chí vài trăm triệu đồng. Bất ngờ vươn lên dẫn đầu tuần trước là Cậu bé ma 2, một phim kinh dị dở, nhưng cũng chỉ đạt khoảng 10 tỉ đồng.

Những con số này nói lên tất cả về tình hình rạp chiếu Việt hiện nay. Điều này không có gì bất ngờ, khi rạp chiếu phim là nơi công cộng được khuyến cáo ít lui tới trong đợt dịch COVID-19.

Đời sống giải trí đìu hiu vì dịch COVID-19: Phim thất thu, nghệ sĩ chơi dài - Ảnh 4.

Hoàng Yến Chibi vẫn hoạt động tích cực trong mùa dịch khi vừa ra mắt phim mới - Ảnh: GIA TIẾN

Nghệ sĩ tiếp tục nghỉ dài

Trong tháng 2, Châu Khải Phong phải hủy hơn 20 buổi diễn vì COVID-19. "Trong tháng 2, tôi tranh thủ ở lại Sài Gòn để sản xuất sản phẩm mới và xây dựng hình ảnh mới cho năm 2020.

Bình thường tôi diễn kín tháng, nhưng trong tháng 3 tới, số lượng buổi diễn chỉ bằng một phần ba so với trước đây", nam ca sĩ nói với Tuổi Trẻ. Như vậy, có thể thấy sang tháng 3 giới âm nhạc sẽ dần gượng dậy sau dịch bệnh nhưng vẫn ở mức cầm chừng.

Đời sống giải trí đìu hiu vì dịch COVID-19: Phim thất thu, nghệ sĩ chơi dài - Ảnh 5.

Bà bầu Hồng Vân của sân khấu kịch Phú Nhuận và Chợ Lớn

Trước các thông tin liên tiếp về dịch bệnh, hôm 25-2 "bà bầu" Hồng Vân thông báo cả hai sân khấu kịch Phú Nhuận và Chợ Lớn sẽ tiếp tục đóng cửa "trong tuần lễ cao điểm này khi ở Hàn và Nhật, số người nhiễm bệnh tăng chóng mặt".

Thời gian tạm nghỉ là từ ngày 25-2 đến ngày 7-3. Đây là lần thứ hai Hồng Vân đóng cửa sân khấu do dịch COVID-19. Lần trước là từ ngày 31-1 đến 14-2. Sân khấu vừa sáng đèn lại được 11 ngày thì phải hạ màn.

Đời sống giải trí đìu hiu vì dịch COVID-19: Phim thất thu, nghệ sĩ chơi dài - Ảnh 6.

Amee vẫn hoạt động tích cực trong mùa dịch khi sắp ra album - Ảnh: ST319

Hôm 27-2, ca sĩ Will chia sẻ thông tin "khách sạn ở Hà Nội phải cho nhân viên nghỉ 4 tháng vì COVID-19, mỗi tháng hỗ trợ 1,5 triệu đồng" và bày tỏ sự đồng cảm. Will viết: "Thấy thương ghê. Không riêng khách sạn mà ngay cả lĩnh vực nghệ thuật và các ngành nghề khác đều chịu cảnh tương tự".

Mặc dù vậy, ngày 28-2 Việt Nam được Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) đưa ra khỏi danh sách các nước có nguy cơ lây lan COVID-19. Đây là tin vui cho giới giải trí.

Sau thời gian dài chững lại vì COVID-19, Amee tuyên bố sẽ tung ra album đầu tay vào ngày 29-3. Nữ ca sĩ sinh năm 2000 đã có một năm 2019 thành công với Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường nên album của cô rất được trông đợi.

Tương tự, Hoàng Yến Chibi vẫn chạy sô đều và giữ nguyên hầu hết lịch trình. Tối 27-2, nữ diễn viên dự ra mắt phim Cuốc xe nửa đêm do mình đóng chính.

Quản lý của Hoàng Yến Chibi cho biết cô rất cố gắng để công việc không bị ảnh hưởng mà vẫn bảo vệ sức khỏe cho bản thân bằng các biện pháp phòng dịch.

Đi Hàn Quốc về, BB Trần tự cách ly

Vừa qua, cặp diễn viên BB Trần và Hải Triều có chuyến đi đến Seoul (Hàn Quốc) ngay đúng lúc dịch COVID-19 bùng lên tại quốc gia này.

Về Việt Nam vào ngày 25-2, BB Trần cho biết anh đã tự giác hủy lịch công việc trong vòng 14 ngày và tự cách ly tại nhà. Nam nghệ sĩ cho biết công an đã tới làm việc, kiểm tra sức khỏe của anh.

Đạo diễn Parasite cùng diễn viên Đạo diễn Parasite cùng diễn viên 'Hạ cánh nơi anh', BTS quyên tiền chống COVID-19

TTO - Nam ca sĩ Suga nhóm BTS quyên góp số tiền tương đương 1,9 tỉ đồng, đạo diễn Bong Joon Ho cũng quyên góp 1,9 tỉ đồng. Nhiều sao Hàn khác cũng quyên góp số tiền tương tự để hỗ trợ chống dịch COVID-19 ở Daegu.

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên