27/04/2023 19:56 GMT+7

Đổi chỗ đón xe công nghệ ở Tân Sơn Nhất, khó khăn cho dân lẫn tài xế

Sân bay Tân Sơn Nhất thay đổi chỗ đón xe công nghệ nhưng không phối hợp với Sở Giao thông vận tải TP.HCM. Việc thay đổi này cũng chưa đảm bảo an toàn giao thông, gây khó khăn cho người dân…

Đổi chỗ đón xe công nghệ ở Tân Sơn Nhất, khó khăn cho dân lẫn tài xế - Ảnh 1.

Người dân "đội nắng" đi bộ đón xe công nghệ ở ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đây là những ý kiến của Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa gửi đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các đơn vị liên quan.

Theo đó, từ ngày 15-4, sân bay Tân Sơn Nhất đã có sự thay đổi chỗ đón khách của xe công nghệ từ làn B qua bãi đậu xe (gần khu vực ga quốc tế).

Sự thay đổi này khiến nhiều hành khách bị bất ngờ, bởi đến chỗ đón mới phải xách theo đồ đạc lỉnh kỉnh và đi bộ khoảng 50 - 100m (từ điểm đón cũ đến gần bãi đậu xe).

Điều đáng nói, chỗ đón khách mới này không có mái che khiến người dân gặp khó khăn do thời tiết nắng, mưa thất thường.

Khu vực trên cũng thiếu biển chỉ dẫn, các biện pháp cảnh báo an toàn giao thông cho người dân đi bộ qua đường để đến chỗ đón mới.

Ngoài ra, khi thay đổi chỗ đón xe công nghệ, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất không phối hợp trước với Sở Giao thông vận tải, Công an TP.HCM… để thống nhất phương án làm việc.

Do đó, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề nghị Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khẩn trương khắc phục các bất cập, khó khăn nêu trên để kịp phục vụ người dân khi dịp cao điểm đi lại 30-4 và 1-5 đã cận kề.

Đồng thời, đề nghị Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất báo cáo, đánh giá cụ thể việc điều chỉnh chỗ đón như trên có ưu, nhược điểm gì, và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông… để kiến nghị về Sở Giao thông vận tải báo cáo với UBND TP.HCM.

Trước đó nhiều tài xế công nghệ than "ế" khi bị đổi nơi đón khách. Anh N.V.L. (tài xế xe Grab car) cho biết: "Sau khi đổi vị trí đón, lượng khách đặt ít hơn hẳn. Hôm trước trời mưa, có khách đã hủy chuyến của tôi vì không thể đi ra điểm đón mới này.

Đồng thời, phí đậu xe bãi này là 15.000 đồng đối với xe 4 chỗ, 20.000 đồng với xe 7 chỗ chở. Cộng thêm phí qua mỗi giờ đậu nữa là cao hơn hẳn phí trước kia chỉ 10.000 đồng ra cổng cho mỗi lần chở khách ra sân bay".

"Tôi mong rằng các đơn vị quản lý sân bay Tân Sơn Nhất tính toán lại các khoản phí này và bố trí lại chỗ đón khách cho xe công nghệ, xây dựng thêm mái che… để tài xế không bị ế và hành khách cũng thuận tiện đón xe", tài xế L. chia sẻ.

Bỏ kế hoạch thu thêm phí taxi ở Tân Sơn NhấtBỏ kế hoạch thu thêm phí taxi ở Tân Sơn Nhất

Sau khi Cảng vụ Hàng không miền Nam tuýt còi, Công ty cổ phần đầu tư TCP đã thu hồi quyết định về việc thay đổi phương thức tính phí taxi ra vào sân bay Tân Sơn Nhất. Taxi thở phào đã bớt một phần lo lắng vì vẫn còn phương án thu phí của sân bay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên