03/04/2023 16:55 GMT+7

Bỏ kế hoạch thu thêm phí taxi ở Tân Sơn Nhất

Sau khi Cảng vụ Hàng không miền Nam tuýt còi, Công ty cổ phần đầu tư TCP đã thu hồi quyết định về việc thay đổi phương thức tính phí taxi ra vào sân bay Tân Sơn Nhất. Taxi thở phào đã bớt một phần lo lắng vì vẫn còn phương án thu phí của sân bay.

Bỏ kế hoạch thu thêm phí taxi ở Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Hành khách đi taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: CÔNG TRUNG

Liên quan đến việc taxi sẽ bị thu phí theo lượt khi vào sân bay Tân Sơn Nhất, Công ty cổ phần đầu tư TCP đã có văn bản gửi Cảng vụ Hàng không miền Nam thông báo việc đã dừng, không triển khai việc thay đổi phương thức vận hành và giá dịch vụ đối với xe taxi.

Đồng thời, TCP cũng thông báo thu hồi, hủy bỏ văn bản trước đó vào ngày 27-3 đến các đơn vị vận tải về việc thay đổi phương thức vận hành và giá dịch vụ đối với xe kinh doanh vận tải. Như vậy, từ tháng 4-2023, taxi ra vào sân bay Tân Sơn Nhất khi qua nhà xe TCP vẫn chưa bị tính phí theo lượt.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng không Việt Nam đã lên tiếng đề nghị các đơn vị xem xét lại phương án thu phí mới với taxi. Sau đó, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu nhà xe TCP tạm ngưng phương án thu phí mới.

Tháng 3-2023, nhà xe TCP đã đưa phương thức vận hành và giá dịch vụ đối với các hãng taxi hoạt động tại nhà ga quốc nội.

Cụ thể xe taxi vào nhà để xe qua trạm 1 phải dừng lại lấy thẻ kiểm soát và ra khỏi nhà để xe qua trạm 3 để vào làn C đón khách. Giá dịch vụ là 5.000 đồng/lượt (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Trường hợp xe taxi vào đón khách tại làn D trong nhà để xe thì giá dịch vụ là 15.000 đồng/lượt (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng), áp dụng trong 30 phút đầu tiên. Thời gian đậu xe trên 30 phút sẽ được tính giá dịch vụ cho thời gian đậu tiếp theo, theo bảng giá dịch vụ hiện hành của nhà để xe.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một hãng taxi cho hay TCP tạm ngưng chưa thu phí taxi là điều cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Các hãng đã nhận văn bản, phấn khởi với quyết định này để giảm bớt một phần chi phí. 

Tuy nhiên, vẫn còn một phương án khiến các hãng taxi "cõng" phí là thu theo lượt xe của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

TCP và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là doanh nghiệp độc lập khác nhau nhưng hoạt động trong phạm vi của cảng. TCP đã dừng thu phí taxi nhưng Tân Sơn Nhất vẫn chưa có thông báo mới thay đổi phương án tính theo lượt.

"Hiện nay cảng vẫn chưa có động thái nào mới, mọi thứ vẫn giữ nguyên thu hằng tháng theo vị trí như trước đây, tức khoảng 47-55 triệu đồng/vị trí xe taxi tại làn C. Còn phương án mới thu 9.100 đồng/lượt taxi vẫn chưa có tiến triển gì mới" - hãng taxi này cho hay.

Trong khi đó, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị chưa áp dụng thu phí theo lượt với taxi ra vào sân bay. Đơn vị này sẽ họp với các hãng xe, sau đó thông báo chính thức phương án triển khai cụ thể.

Sân bay Tân Sơn Nhất vận hành kiểu gì khi chỉ 10m mà có đến hai trạm thu phí?Sân bay Tân Sơn Nhất vận hành kiểu gì khi chỉ 10m mà có đến hai trạm thu phí?

TTO - Lại một lần nữa rất nhiều bạn đọc đã lên tiếng bất bình về cách quản lý của sân bay Tân Sơn Nhất khi đoạn đường chỉ khoảng 10m mà có đến hai trạm thu phí. Đáng nói hơn, chính đây là nguyên nhân góp phần gây cảnh kẹt xe, bát nháo tại cửa ngõ TP.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên