03/04/2022 05:52 GMT+7

ĐỌC NHANH ngày 3-4: Nga tuyên bố chưa đủ điều kiện gặp thượng đỉnh với Ukraine

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Trưởng phái đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky ngày 3-4 cho rằng vòng hòa đàm chưa đủ tiến triển để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga và Ukraine. Phía Kiev nói chiến sự đang chuyển hướng sang phía đông và nam.

ĐỌC NHANH ngày 3-4: Nga tuyên bố chưa đủ điều kiện gặp thượng đỉnh với Ukraine - Ảnh 1.

Lực lượng quân đội Ukraine tại làng Kozarovychi, thuộc Kiev, ngày 2-4-2022 - Ảnh: REUTERS

* Trả lời CNN ngày 3-4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo các cuộc tấn công của Nga ở Ukraine sẽ tiếp tục, và việc "Nga rút quân" như một số báo cáo trước đó không phải là cuộc rút quân thực sự "mà là một sự thay đổi trong chiến lược, tập trung nhiều hơn vào phía nam và phía đông Ukraine".

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News cùng ngày, Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klain cũng nhận định cuộc chiến ở Ukraine “còn lâu mới kết thúc”. 

* Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thông báo các nỗ lực sơ tán dân thường khỏi thành phố đang bị bao vây Mariupol sẽ được nối lại hôm nay 3-4. CNN dẫn lời bà Vereshchuk cho biết tổng cộng 17 xe buýt sẽ khởi hành từ khu vực gần thành phố Berdiansk để sơ tán người dân khỏi Berdiansk và thành phố Mariupol gần đó. 

Lithuania trở thành nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên từ chối nhập khẩu khí đốt của Nga, theo Thủ tướng nước này. "Từ giờ trở đi, Lithuania sẽ không tiêu thụ một cm khối khí độc hại nào của Nga", bà Ingrida Šimonytė tuyên bố trong một tweet hôm 3-4, CNN trích đăng.

* Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 3-4 thông báo đêm qua (giờ địa phương), lực lượng Nga đã tấn công 51 cơ sở quân sự của Ukraine, trong đó có 4 sở chỉ huy, 2 bệ phóng tên lửa đất đối không, 4 kho tên lửa và pháo dã chiến... Ngoài ra họ đã phá hủy 1 nhà máy lọc dầu và 3 kho chứa nhiên liệu gần Odessa, theo hãng thông tấn TASS.

ĐỌC NHANH ngày 3-4: Nga tuyên bố chưa đủ điều kiện gặp thượng đỉnh với Ukraine - Ảnh 2.

Thành phố Odessa bị không kích sáng 3-4 - Ảnh: CNN

* Hãng thông tấn RIA dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev ngày 3-4 cho biết nước này sẽ chỉ xuất khẩu lương thực, cây trồng tới các "quốc gia thân thiện" và thu về đồng rúp hoặc đồng nội tệ của các nước này.

Trước đó, hôm 1-4, ông Medvedev nhấn mạnh lương thực là một "vũ khí thầm lặng" trong cuộc chiến trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây và Nga có thể ngừng mua bán thực phẩm với "các quốc gia không thân thiện".

* Theo số liệu được Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) công bố ngày 3-4, gần 4,2 triệu người Ukraine đã rời khỏi đất nước kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga - Ukraine ngày 24-2, với gần 40.000 người trong số này chạy sang các nước láng giềng trong 24 giờ qua.

Cũng theo UNHCR, trong hơn 5 tuần qua, 4.176.401 người đã sơ tán qua các đường biên giới của Ukraine, tăng 38.559 người so với con số của một ngày trước đó. Trong số những người sơ tán, phụ nữ và trẻ em chiếm tới 90%. 

* Trưởng phái đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky ngày 3-4 cho rằng vòng hòa đàm chưa đủ tiến triển để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga và Ukraine, đồng thời khẳng định lập trường của Matxcơva liên quan tình trạng bán đảo Crimea và khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine vẫn không thay đổi, Reuters đưa tin. Ông cũng cho biết các cuộc đàm phán trực tuyến giữa hai bên sẽ được nối lại vào 4-4. 

* Hội đồng thành phố Odessa cáo buộc Nga đã không kích thành phố sáng 3-4, theo CNN. Một kho nhiên liệu ở thành phố Odessa của Ukraine bốc cháy vào sáng 3-4. Hãng tin Reuters cũng ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn ở Odessa vào rạng sáng 3-4.

* Theo The Guardian, Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu, người Ukraine không “nuôi hy vọng hão” rằng quân đội Nga sẽ rời đi một cách đơn giản. Hòa bình sẽ chỉ đạt được nếu người Ukraine nỗ lực “trong các cuộc chiến cam go, và song song là trong các cuộc đàm phán”, ông Zelensky nhấn mạnh. 

Tổng thống Ukraine cũng nói rằng nước này vẫn chưa nhận được đủ các hệ thống chống tên lửa hiện đại của phương Tây. Phía Ukraine cũng cho biết mức độ các cuộc không kích của Nga đã giảm bớt và quân Nga đang tiếp tục rút đi theo hướng bắc Ukraine, theo Reuters.

* Theo yêu cầu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Nga sẽ hỗ trợ việc sơ tán công dân nước ngoài đang bị giữ ở Mariupol, hãng tin TASS của Nga dẫn lời Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga Mikhail Mizintsev ngf 3-4.

ĐỌC NHANH ngày 3-4: Nga tuyên bố chưa đủ điều kiện gặp thượng đỉnh với Ukraine - Ảnh 3.

Xe tăng của Ukraine tiến vào thành phố Bucha ở khu vực Kiev ngày 2-4 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 2-4, Hãng tin Interfax Ukraine dẫn lời nhà đàm phán David Arakhamia nói rằng 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine có thể gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, ông không nói thời gian và địa điểm cụ thể.

Theo ông Arakhamia, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã gọi cho ông Putin và ông Zelensky ngày 1-4 và "dường như xác nhận từ phía ông ấy rằng họ sẵn sàng sắp xếp một cuộc gặp trong tương lai gần".

Nhà đàm phán Ukraine nói rằng phía Nga thể hiện rằng các dự thảo hiệp ước hòa bình đã đi đến giai đoạn đủ để lãnh đạo 2 nước tham vấn trực tiếp. Ông Arakhamia nói Nga đã chấp nhận quan điểm chung của Ukraine, ngoại trừ về vấn đề Crimea. Matxcơva nhất trí rằng một cuộc trưng cầu dân ý về quy chế trung lập cho Ukraine là "lối thoát duy nhất khỏi tình hình hiện nay". 

Sau cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul diễn ra ngày 29-3, phái đoàn Nga đã trở về Matxcơva với đề xuất bằng văn bản của Ukraine về một "thỏa thuận hòa bình" giữa hai bên. Kết quả này được đánh giá là bước tiến đáng kể trong tiến trình đàm phán khó khăn nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn một tháng tại Ukraine.

* Điện Kremlin cho biết "sự thù địch" của Ukraine khiến đàm phán diễn ra khó khăn, tuy nhiên đàm phán cần tiếp diễn. "Điều quan trọng là các cuộc đối thoại đang tiếp tục diễn ra, ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hoặc nơi khác", Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói.

Ông Peskov cho biết Nga muốn tiếp tục đàm phán với Ukraine ở nước láng giềng Belarus, nhưng Kiev đã phản đối đề nghị này.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine trong những ngày qua diễn ra hết sức khó khăn, theo Hãng tin Reuters. Điện Kremlin nói rằng mục tiêu chính của "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine là khôi phục tình trạng của 2 nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk (Luhansk) với biên giới đã thỏa thuận năm 2014.

ĐỌC NHANH ngày 3-4: Nga tuyên bố chưa đủ điều kiện gặp thượng đỉnh với Ukraine - Ảnh 4.

Một tuyến đường cao tốc cách Kiev khoảng 20km bị tàn phá ngày 2-4 - Ảnh: REUTERS

* Trên thực địa, Ukraine tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thủ đô Kiev và các thành phố Irpin, Bucha, Gostomel khi các lực lượng Nga rút đi. Nhà cố vấn Oleksiy Arestovych của Tổng thống Zelensky cho biết chiến sự sắp diễn ra ác liệt ở miền đông, miền nam và tại thành phố Mariupol khi Nga chuyển hướng tấn công sang các khu vực này. Ông Zelensky kêu gọi phương Tây cung cấp thêm các hệ thống chống tên lửa cho Kiev.

* Đài CNN dẫn lời các quan chức nắm đánh giá tình báo mới nhất của Mỹ cho biết Nga đã điều chỉnh chiến lược ở Ukraine, tập trung giành kiểm soát Donbass và các vùng khác ở phía đông Ukraine vào đầu tháng 5-2022.

* Bộ Quốc phòng Nga nói các hành động cản trở của đoàn xe Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), như dừng không theo kế hoạch và một số xe tách đoàn, khiến họ không thể đến được thành phố cảng Mariupol. Phía ICRC cho biết đoàn xe của họ vẫn đang tìm cách đến Mariupol để hỗ trợ người dân sơ tán khỏi thành phố này.

* Bộ Tài chính Ukraine ước tính nền kinh tế nước này đã giảm 16% trong quý đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái và có thể giảm 40% trong năm 2022 do chiến sự.

ĐỌC NHANH ngày 2-4: Thêm 7 hành lang nhân đạo sơ tán người dân Ukraine ĐỌC NHANH ngày 2-4: Thêm 7 hành lang nhân đạo sơ tán người dân Ukraine

TTO - Phó Thủ tướng Ukraine cho biết có 7 hành lang nhân đạo để sơ tán người dân khỏi các khu vực bị bao vây của Ukraine được thống nhất và lên kế hoạch cho ngày 2-4.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên