01/04/2022 08:49 GMT+7

ĐỌC NHANH 1-4: Đức chuyển giao xe bọc thép cho Ukraine

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Theo phê duyệt của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht, 58 xe chiến đấu PbV-501 từ biên chế của quân đội CHDC Đức trước đây, do CH Séc quản lý sau khi nước Đức thống nhất, sẽ được chuyển giao cho Ukraine.

ĐỌC NHANH 1-4: Đức chuyển giao xe bọc thép cho Ukraine - Ảnh 1.

Người dân mắc kẹt tại thành phố Mariupol, Ukraine, ngày 31-3 - Ảnh: REUTERS

* Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường cho biết Bắc Kinh sẽ thúc đẩy cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine theo "cách riêng của mình".

* Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn nguồn tin từ truyền thông Đức ngày 1-4 cho biết Bộ Quốc phòng nước này đã chấp thuận việc chuyển giao lô khí tài quân sự mới cho Ukraine, đó là các xe chiến đấu bọc thép PbV-501.

* Ngày 1-4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết đã có một số tiến bộ đạt được tại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine và Matxcơva đang chuẩn bị phản hồi các đề xuất của Kiev.

* Hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine ngày 31-3 dẫn lời một thành viên phái đoàn Ukraine, ông David Arakhamia cho biết Ukraine và Nga sẽ nối lại các cuộc hòa đàm dưới hình thức trực tuyến trong ngày 1-4, tăng cường các nỗ lực nhằm đạt một thỏa thuận cần thiết cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. 

Ông cũng cho biết phía Ukraine nhấn mạnh rằng cuộc gặp giữa hai tổng thống có thể diễn ra ở bất cứ đâu, trừ tại Nga hoặc Belarus. Tuy nhiên, phía Nga chưa xác nhận kế hoạch họp nói trên. 

* Trong bài phát biểu qua video ngày 1-4, như Hãng tin Reuters đưa tin, thống đốc vùng Chernihiv Viacheslav Chaus cho biết các lực lượng Nga đang rút lui khỏi khu vực Chernihiv ở phía bắc Ukraine song vẫn chưa hoàn toàn rời đi. Ông Chaus nói binh sĩ Ukraine đang tiến vào và đảm bảo an ninh cho các khu dân cư do Nga kiểm soát trước đó ở Chernihiv. Ông cũng cho biết vẫn còn quá sớm để quân đội Ukraine mất cảnh giác trong khu vực này.

* Ngày 1-4, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo vẫn tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu qua ngõ Ukraine theo yêu cầu của các khách hàng châu Âu, Hãng tin Reuters đưa tin. Gazprom cho biết yêu cầu khí đốt của châu Âu là 108,4 triệu mtrong ngày 1-4, giảm so với 109,5 triệu mcủa ngày trước đó.

* Phát biểu với Đài Sky News (Anh) ngày 1-4, ông Oleksii Iaremenko, quan chức cấp cao trong Chính phủ Ukraine, cho biết vẫn còn hơn 100.000 người dân mắc kẹt ở thành phố Mariupol. Những người này đã không nhận được sự hỗ trợ y tế trong 36 ngày qua.

ĐỌC NHANH 1-4: Đức chuyển giao xe bọc thép cho Ukraine - Ảnh 2.

Những người tị nạn Ukraine đã đến Mexico chờ đến lượt để vào Mỹ tại chốt nhập cảnh San Ysidro của biên giới Mỹ - Mexico - Ảnh: REUTERS

* Theo Hãng tin RIA, ông Nikolai Kobrinets - quan chức chịu trách nhiệm về hợp tác châu Âu của Bộ Ngoại giao Nga - cho biết Matxcơva sẽ không yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) chấm dứt các biện pháp trừng phạt và có đủ khả năng tự bảo vệ mình. "Liên minh châu Âu không phải là trung tâm của vũ trụ", ông Kobrinets nói.

* Đại sứ Ukraine tại Nhật Bản Sergiy Korsunsky cho biết Ukraine sẽ sớm có thể bảo vệ tốt hơn vùng trời và các thành phố của mình nhờ sự hỗ trợ của Mỹ và Anh.

Theo Hãng tin Reuters, ông Korsunsky nhận định Nga vẫn chiếm ưu thế về không quân, máy bay và tên lửa, nhưng Ukraine "mong sẽ bắt đầu nhận được các thiết bị siêu hiện đại từ Mỹ và Anh để bảo vệ bầu trời và các thành phố của mình".

* Ngày 31-3, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố Nga không thể là một đối tác mang tính xây dựng trong nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) vì "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine. Theo Hãng tin Reuters, ông Trudeau cho rằng chiến sự tại Ukraine đã "đảo ngược đà tăng trưởng kinh tế đối trên toàn thế giới". 

Tuy nhiên, một số nước thành viên G20 như Trung Quốc, Ấn Độ và Saudi Arabia có thể không đồng tình với việc loại Nga khỏi nhóm.

* Ngày 1-4, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết sẽ gửi xe bọc thép Bushmaster tới Ukraine, sau lời yêu cầu từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo báo Guardian, ông Morrison cho biết máy bay vận chuyển Boeing C-17 Globemaste sẽ chịu trách nhiệm đưa các phương tiện này đến Ukraine, nhưng ông không nói rõ số lượng và thời điểm gửi đi.

ĐỌC NHANH 1-4: Đức chuyển giao xe bọc thép cho Ukraine - Ảnh 3.

Một người đàn ông đi ngang một đường ống khí đốt bị trúng pháo kích ở thành phố Kharkov, Ukraine - Ảnh: REUTERS

* Hãng tin RIA đưa tin Nga sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt của EU và cho rằng EU có thể nhận ra rằng một cuộc đối đầu với Matxcơva không có lợi cho mình, RIA dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao cho biết hôm 31-3. 

RIA dẫn lời ông Nikolai Kobrinets - một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Nga: "Các hành động của EU sẽ được đáp trả. Các biện pháp trừng phạt vô trách nhiệm của Brussels đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống hằng ngày của những người dân châu Âu bình thường".

* Theo báo Guardian, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội Nga tiếp tục rời miền bắc của Ukraine.

Theo ông Zelensky, lực lượng của Nga đang tiếp tục rút quân ở phía bắc của thủ đô Kiev, theo hướng tới thành phố Chernihiv và trong vùng Sumy. Ông Zelensky cho rằng đây có thể là một phần chiến thuật của Nga, dù có thể lực lượng của họ không còn giữ được tinh thần như trong nửa đầu tháng 3.

"Đây không phải là điều ngẫu nhiên. Chúng tôi biết kế hoạch của họ. Chúng tôi biết những gì họ đang lên kế hoạch và những gì họ đang làm", ông Zelensky nói.

Bên cạnh đó, ông Zelensky cho biết tình hình "cực kỳ khó khăn" ở miền nam Ukraine và ở Donbass. Ông thông báo các lực lượng Nga đang tập trung tại khu vực bị chiếm đóng tạm thời của Kherson.

* Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield nói Mỹ có bằng chứng cho thấy cuộc chiến chống Ukraine là "một thảm họa chiến lược" đối với Nga.

Trong một cuộc họp báo vào chiều ngày 31-3, bà Bedingfield tuyên bố: "Chúng ta đã thấy bằng chứng không thể chối cãi rằng đây là một thảm họa chiến lược đối với Nga".

Bà Bedingfield nói thêm Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới vì "chiến dịch quân sự đặc biệt" của họ tại Ukraine.

ĐỌC NHANH 1-4: Đức chuyển giao xe bọc thép cho Ukraine - Ảnh 4.

Một binh sĩ tại thành phố Mariupol, Ukraine - Ảnh: REUTERS

* Theo báo Financial Times, ngày 31-3, Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết thành phố Mariupol vẫn đang bị bao vây và hàng ngàn người đang mắc kẹt tại đây.

Trước đó, Nga đã cam kết ngừng các cuộc tấn công và cho phép người dân sơ tán khỏi thành phố bị bao vây. Song, bà Vereshchuk cho biết "không có lệnh ngừng bắn" và Nga đang tiếp tục đánh vào các cơ sở hạ tầng còn lại ở Mariupol.

* Hãng tin TASS đưa tin Nga sẽ mở các hành lang nhân đạo từ thành phố Mariupol bị bao vây vào ngày 1-4. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ sẽ mở một hành lang nhân đạo từ Mariupol đến thành phố Zaporizhzhia.

Theo TASS, thượng tướng Mikhail Mizintsev - người đứng đầu Trung tâm Quản lý quốc phòng quốc gia Nga - cho biết Matxcơva đang thực hiện theo yêu cầu mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đưa ra với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đó là mở các hành lang nhân đạo cho dân thường sơ tán. 

Trong một diễn biến khác, Bộ Năng lượng nguyên tử Ukraine dẫn lời các nhân viên Chernobyl cho biết các lực lượng Nga đã rời khỏi nhà máy điện Chernobyl.

Ukraine khẳng định đa số lực lượng Nga đã rời Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl Ukraine khẳng định đa số lực lượng Nga đã rời Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

TTO - Ngày 31-3, Công ty điện hạt nhân sở hữu nhà nước Energoatom của Ukraine cho biết hầu hết các lực lượng Nga đang đóng quân tại Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã rời nhà máy và chỉ còn "một số lượng nhỏ" ở lại.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên