31/03/2022 05:33 GMT+7

ĐỌC NHANH 31-3: Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng vai trò nước bảo lãnh an ninh cho Ukraine

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết về nguyên tắc, Ankara sẵn sàng đóng vai trò là nước bảo lãnh an ninh cho Ukraine, nhưng cần làm việc cụ thể về các chi tiết cho một định dạng như vậy.

ĐỌC NHANH 31-3: Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng vai trò nước bảo lãnh an ninh cho Ukraine - Ảnh 1.

Người dân địa phương di chuyển trong trung tâm thị trấn Trostyanets bị tàn phá do giao tranh ở phía đông Ukraine vào ngày 30-3. Nga đã chiếm thị trấn này vào giai đoạn đầu của chiến sự, nhưng hiện lực lượng Ukraine đã kiểm soát nơi đây - Ảnh: REUTERS

* Ngày 31-3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết về nguyên tắc, Thổ Nhĩ Kỳ có thể và sẵn sàng là một trong những quốc gia bảo lãnh cho việc đảm bảo an ninh của Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mọi chi tiết của vấn đề này cần phải được làm rõ. Ông đồng thời nhấn mạnh quyết định của Nga về việc giảm quy mô chiến dịch quân sự gần thành phố Kiev và Chernihiv của Ukraine là "thực sự quan trọng".

* Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 31-3 cho biết nước này sẽ bổ sung các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Thủ tướng Úc Scott Morrison cùng ngày thông báo sẽ áp thuế quan 35% đối với tất cả các loại hàng hóa nhập khẩu từ Nga và Belarus.

* Ngày 31-3, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tuyên bố nước này không có kế hoạch rút khỏi một dự án khí đốt chung với Nga, bất chấp việc họ áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với Matxcơva liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Ông cũng nói Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực để giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga.

* Theo hãng thông tấn RIA, ngày 31-3, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Matxcơva hoan nghênh ý tưởng tổ chức một cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba, song khẳng định mọi cuộc gặp ở cấp độ này cần mang tính thực chất.

Trước đó ngày 29-3, Nga và Ukraine đã đàm phán trực tiếp tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai bên trong hơn hai tuần qua. Sau đàm phán, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định giảm đáng kể các hoạt động gần thủ đô Kiev và thành phố Chernihiv của Ukraine.

* Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết có thể trong 1 hoặc 2 tuần nữa sẽ có cuộc đàm phán cấp cao hơn giữa Nga và Ukraine, ít nhất là cấp ngoại trưởng, sau khi hai bên vừa có cuộc hòa đàm tại TP Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần này, theo AFP.

* Reuters dẫn lời Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết một đoàn xe buýt Ukraine đã lên đường đến thành phố cảng Mariupol ở đông nam Ukraine vào ngày 31-3 để cung cấp hàng hóa nhân đạo và đưa những thường dân bị mắc kẹt ra khỏi thành phố.

* Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã cố tình "nói quá" những tổn thất quân sự của Nga ở Ukraine để kích động bất ổn dư luận ở Nga, theo Sputnik.

Đáp lại nhận xét của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland trước đó nói rằng Nga đã mất hơn 10.000 quân nhân trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25-3 cho biết hơn 1.300 quân nhân Nga thiệt mạng và hơn 3.800 người bị thương. 

Trong khi đó, Ukraine tuyên bố thiệt hại của Nga thậm chí còn cao hơn con số Mỹ nêu, với khoảng 14.000 người thiệt mạng và khoảng 16.000 người bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo một lệnh ngừng bắn cục bộ vào ngày 31-3 nhằm tạo điều kiện sơ tán dân thường khỏi thành phố cảng Mariupol của Ukraine, AFP đưa tin.

Theo đó, hành lang nhân đạo từ Mariupol tới Zaporizhzhia, thông qua cảng Berdiansk do Nga kiểm soát, sẽ được mở từ 10h ngày 31-3 (giờ địa phương, tức 14h theo giờ Hà Nội). Để hoạt động nhân đạo này diễn ra thành công, phía Nga đề nghị có sự tham gia trực tiếp của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC).

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm đã nhất trí với đề xuất của Kiev về việc mở thêm 4 hành lang nhân đạo mới trong vòng 24 giờ qua từ Mariupol đến Zaporizhzhia.

ĐỌC NHANH 31-3: Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng vai trò nước bảo lãnh an ninh cho Ukraine - Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine lái một xe tăng T-72 của Nga mà họ chiếm được tại một vùng ngoại ô Kiev ngày 27-3 - Ảnh: REUTERS

* Hãng thông tấn AFP dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ ngày 31-3 xác nhận Nga đang bố trí lại binh sĩ ở nhà máy Chernobyl, nơi đã ngừng hoạt động và vẫn còn phóng xạ.

"Binh sĩ Nga đang rời đi, nhưng tôi không thể nói với các vị là tất cả họ đã đi khỏi Chernobyl", AFP dẫn lời quan chức Mỹ và cho biết lính Nga rút khỏi Ukraine theo hướng Belarus. Động thái diễn ra chỉ một ngày sau khi Nga tuyên bố sẽ giảm quy mô tấn công vào hai thành phố quan trọng của Ukraine.

* Theo đánh giá mới nhất của Lầu Năm Góc công bố rạng sáng 31-3, Nga đã bắt đầu tái bố trí khoảng 20% lực lượng xung quanh thủ đô Kiev của Ukraine.

Các lực lượng ở gần thành phố Chernihiv và thị trấn Sumy cũng rời khỏi vị trí chiến đấu trong mấy tuần qua theo hướng bắc, về phía lãnh thổ Nga và Belarus. Tuy nhiên theo phía Mỹ, Nga có thể sẽ không rút lực lượng này về nước mà có thể tái trang bị và tiếp tế để cánh quân này tiếp tục tiến vào Kiev.

* Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông không tin tưởng vào "lời hứa" giảm quy mô chiến dịch quân sự của Nga và luôn sẵn sàng tiếp tục chiến đấu.

"Chúng tôi không tin bất cứ ai, không một cụm từ mỹ miều nào", ông Zelensky nói trong thông điệp ghi hình phát trên Facebook rạng sáng 31-3 (giờ Việt Nam).

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đồng thời cho biết thêm rằng quân đội Nga đang tập hợp lại để tấn công khu vực phía đông Donbass. "Chúng tôi sẽ không cho đi bất cứ thứ gì. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì từng mét lãnh thổ của mình", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

* Trước đó, trong ngày 30-3, truyền thông phương Tây dẫn lời một loạt quan chức Mỹ và Liên minh châu Âu tiết lộ họ có thông tin cho thấy quan hệ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và giới tướng lĩnh Nga đang rất căng thẳng.

"Chúng tôi có thông tin ông Putin cảm thấy bị quân đội Nga lừa dối, điều này đã dẫn đến căng thẳng dai dẳng giữa ông ấy và giới lãnh đạo quân sự Nga", Hãng tin Reuters trích lời giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield.

Theo bà Bedingfield, giới tướng lĩnh và cố vấn của ông Putin vì "quá sợ hãi nếu cung cấp sự thật" đã đưa ra "những thông tin sai lệch" về chiến dịch quân sự ở Ukraine và tác động của các lệnh trừng phạt.

Hai nhà ngoại giao châu Âu cũng tiết lộ với Reuters về sự bất mãn trong các binh sĩ đang ở Ukraine và các cường quốc phương Tây đang "hy vọng rằng những người không vui sẽ lên tiếng".

Hiện Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên.

ĐỌC NHANH 31-3: Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng vai trò nước bảo lãnh an ninh cho Ukraine - Ảnh 3.

Bản đồ chiến sự Ukraine cập nhật ngày 29-3 với vùng màu đỏ nhạt là nơi Nga đang có hoạt động quân sự và kiểm soát, màu vàng là nơi giao tranh giữa Nga với Ukraine trong 7 ngày qua, và màu xanh là các địa điểm Ukraine tổ chức phản công - Ảnh chụp màn hình New York Times

* Trong cuộc họp báo ngày 31-3, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết 6 trong tổng số khoảng 30 lô hàng viện trợ an ninh của Mỹ đã đến Ukraine trong vòng 24 giờ qua.

Các lô hàng này được đưa vào Ukraine "mỗi ngày", chủ yếu là các loại khí tài Ukraine đang cần nhất như vũ khí phòng không và chống tăng. Máy bay không người lái Switchblade mà Mỹ hứa với Ukraine cũng sẽ bắt đầu được vận chuyển trong thời gian gần.

Trước đó, trong thông báo cuối ngày 30-3, Tổng thống Zelensky cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hứa sẽ cung cấp 500 triệu USD hỗ trợ ngân sách cho Ukraine.

Hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện qua điện thoại trong gần một giờ đồng hồ về những nỗ lực của Mỹ và các đồng minh nhằm cung cấp hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Ukraine, theo thông tin từ Nhà Trắng.

* Theo phái đoàn đàm phán Ukraine, hòa đàm giữa Nga và Ukraine sẽ được nối lại vào ngày 1-4 tới theo hình thức trực tuyến. Tổng thống Ukraine Zelensky trước đó cho biết vẫn chưa có gì chắc chắn sau các cuộc đàm phán vừa qua nhưng các nỗ lực hòa đàm sẽ tiếp tục.

* Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Pháp ngày 30-3, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết Paris sẵn sàng thảo luận với Ukraine việc đảm bảo an ninh nếu Kiev trở thành nước trung lập.

Nhà ngoại giao Pháp tuy vậy lưu ý vấn đề quan trọng nhất là một cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và người đồng cấp Nga Putin để bàn về tính trung lập và đảm bảo an ninh.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Nga hoàn thành giai đoạn 1 ở Ukraine, chuyển sang giải phóng Donbass Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Nga hoàn thành giai đoạn 1 ở Ukraine, chuyển sang giải phóng Donbass

TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga đã hoàn thành các mục tiêu chính đề ra trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và đã làm năng lực chiến đấu của các lực lượng vũ trang Ukraine suy giảm đáng kể.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên