23/03/2022 05:43 GMT+7

ĐỌC NHANH ngày 23-3: Hạm đội Biển Đen làm lễ tang cho lãnh đạo tử trận

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Hãng thông tấn Nga TASS đã đăng tải hình ảnh lễ tang phó tư lệnh Hạm đội Biển Đen - thuyền trưởng bậc 1 Andrey Paliy diễn ra tại nhà hát quân đội ở thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea thuộc Nga.

ĐỌC NHANH ngày 23-3: Hạm đội Biển Đen làm lễ tang cho lãnh đạo tử trận - Ảnh 1.

Ảnh phó tư lệnh Hạm đội Biển Đen Andrey Paliy trước nhà hát quân đội ở thành phố Sevastopol - Ảnh: C-INFORM

* Còn theo bài viết trên báo Nga Vzglyad (Góc nhìn), hàng trăm người đã đến viếng tang phó tư lệnh Hạm đội Biển Đen Andrey Paliy - người đã được thông báo tử trận hôm 20-3 trong khi tham chiến gần thành phố Mariupol của Ukraine.

Tại lễ tang diễn ra ngày 23-3 do Hạm đội Biển Đen tổ chức có các binh sĩ, cựu binh, người thân và các quan chức địa phương đến viếng trước linh cữu đặt trong nhà hát quân đội ở thành phố Sevastopol, thuộc bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga.

Trước khi lên đường đến châu Âu để dự cuộc họp thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói việc Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine là "mối đe dọa thực sự". Ông dự kiến có cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ, ngày 24-3.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói các lãnh đạo sẽ nhất trí việc triển khai quân đến sườn đông của khối, cả trên bộ, trên không và trên biển trong cuộc họp ngày 24-3. Ông cho biết bước đầu tiên là triển khai 4 nhóm chiến đấu mới của NATO đến Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia. Ngoài ra, NATO cũng sẽ tăng cường hỗ trợ Ukraine đối phó với các mối đe dọa hạt nhân, hóa học.

* Ngày 23-3, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này và Ukraine đã trao đổi tù nhân 2 lần kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng trước, tuy nhiên không nói rõ thời điểm và số lượng tù nhân, theo AFP.

* Ông Oleksiy Arestovych, cố vấn tổng thống Ukraine, nhận định giai đoạn "tích cực" của chiến sự sẽ chấm dứt vào cuối tháng sau và Nga sẽ không tiến hành chiến tranh hạt nhân. Trong khi đó, Matxcơva cảnh báo NATO không gửi quân gìn giữ hòa bình.

Phát biểu trên truyền hình Ukraine ngày 23-3, ông Arestovych giải thích nhận định dựa trên tình hình thế tiến công của Nga đang chững lại tại nhiều khu vực và Matxcơva đã tổn thất 40% lực lượng chiến đấu.

* Người phát ngôn Dmitry Peskov của Kremlin chỉ trích việc Ba Lan đề xuất gửi lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế đến Ukraine là "khinh suất" và cảnh báo động thái này có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Nga và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). "Đây sẽ là quyết định vô cùng khinh suất và cực kỳ nguy hiểm", hãng tin Reuters dẫn lời ông Peskov.

ĐỌC NHANH ngày 23-3: Hạm đội Biển Đen làm lễ tang cho lãnh đạo tử trận - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hỏa dập lửa một ngôi nhà bị trúng tên lửa ở quận Shevchenkivsky, Kiev - Ảnh: AFP

* Ngày 23-3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ muốn cản trở các cuộc đàm phán của Nga với Ukraine, AFP đưa tin. Ông nói đàm phán khó khăn, nhưng phía Ukraine thay đổi quan điểm liên tục.

* Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk nói Ukraine đã đạt thỏa thuận với Nga về việc thiết lập 9 hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường. Các tuyến đường này sẽ được mở ở các vùng Donetsk, Zaporizhzhia, Kiev và Lugansk, theo đài Al Jazeera

* Đài Russia Today của Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tổ chức trưng cầu dân ý về các điều khoản thỏa thuận hòa bình sẽ chỉ làm tổn hại đến các cuộc đàm phán đang diễn ra với tốc độc rất chậm hiện nay để chấm dứt xung đột giữa hai nước.

* Đại sứ Nga tại Indonesia Lyudmila Vorobieva cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin dự định sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 do Indonesia tổ chức vào cuối năm nay. Bà Lyudmila Vorobieva nói phản ứng của phương Tây là "hoàn toàn không công bằng", sau khi một số nước thành viên G20 kêu gọi cấm Nga khỏi nhóm này.

ĐỌC NHANH ngày 23-3: Hạm đội Biển Đen làm lễ tang cho lãnh đạo tử trận - Ảnh 3.

Xe bọc thép của quân đội Ukraine trên đường phố Kiev hôm 22-3 - Ảnh: AFP

* Tập đoàn TotalEnergies của Pháp thông báo ngừng mọi hoạt động thu mua dầu mỏ và hàng hóa liên quan đến dầu mỏ từ Nga muộn nhất là cuối năm nay.

Trong diễn biến liên quan, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết sẽ có thêm nhiều biện pháp trừng phạt Nga được công bố khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp lãnh đạo các nước đồng minh châu Âu tại Brussels ngày 24-3.

* Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 22-3, Ủy ban châu Âu (EC) đã khai trương cổng thông tin trực tuyến ERA4Ukraine nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà nghiên cứu khoa học sơ tán khỏi Ukraine định cư tại các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Dự kiến trong ngày 23-3, EC sẽ công bố kế hoạch để đảm bảo những người sơ tán khỏi Ukraine có quyền tiếp cận việc làm, giáo dục và nhà ở, đặc biệt tập trung vào trẻ em. Phó Chủ tịch EC, ông Maros Sefcovic, cho biết gần 3,4 triệu người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, từ Ukraine đã đến EU.

ĐỌC NHANH ngày 23-3: Hạm đội Biển Đen làm lễ tang cho lãnh đạo tử trận - Ảnh 4.

Một xe quân đội Nga bị phá hủy gần thành phố Kharkov, Ukraine ngày 21-3 - Ảnh: GETTY IMAGES

* Ngày 22-3, trong cuộc phỏng vấn với Đài CNN của Mỹ, phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov đã nói rõ Nga sẽ xem xét khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân khi thấy có "mối đe dọa sống còn" với đất nước mình.

"Chúng tôi có một học thuyết về an ninh nội địa và điều đó đã được công khai. Quý vị có thể đọc trong đó để thấy mọi lý do cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân và đó là khi có mối đe dọa sống còn với đất nước chúng tôi", ông Peskov giải thích.

Khi được hỏi về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đạt được những gì ở Ukraine, ông Peskov đã trả lời: "Ông ấy vẫn chưa đạt được gì". Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine "đang đi theo đúng kế hoạch và mục đích đề ra từ trước".

Ông cũng khẳng định quân đội Nga không tấn công các mục tiêu dân sự và việc chiếm đóng không phải là một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Matxcơva tại Ukraine.

* Theo Hãng thông tấn Interfax của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 24-3. Trợ lý báo chí của tổng thống Ukraine cho biết họ vẫn đang làm việc chi tiết về cách ông Zelensky tham dự thượng đỉnh.

* Tính đến 21h giờ địa phương ngày 22-3, các lực lượng Nga đã vào bên trong thành phố bị bao vây Mariupol ở phía nam Ukraine, theo quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ.

Trong khi đó, chính quyền địa phương cho biết "hai quả bom siêu mạnh" đã làm rung chuyển Mariupol trong ngày. Hơn 200.000 người vẫn đang mắc kẹt trong thành phố, với nhiều tòa nhà bị phá hủy, theo Tổ chức Giám sát nhân quyền.

ĐỌC NHANH ngày 23-3: Hạm đội Biển Đen làm lễ tang cho lãnh đạo tử trận - Ảnh 5.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc phỏng vấn ngày 22-3 với Đài CNN - Ảnh: CNN

* Kiev sẽ không bao giờ đầu hàng. "Có xấu nhất thì chúng tôi sẽ chết chứ không đầu hàng", thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko, khẳng định trong buổi phát biểu qua màn hình trước Hội đồng châu Âu họp tại Strasbourg (Pháp) ngày 22-3.

"Là thị trưởng Kiev, tôi xin hứa một điều là người Nga sẽ không vào được Kiev. Chúng tôi đã gia cố từng tòa nhà, từng con đường, mỗi góc phố. Chúng tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ thành phố và tương lai của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng", vị thị trưởng từng là nhà vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới phát biểu.

* Các chỉ huy quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga chỉ còn khoảng 3 ngày nhiên liệu, lương thực và đạn dược để duy trì giao tranh tại Ukraine sau khi bị gián đoạn chuỗi cung ứng, báo Guardian đưa tin.

Giới chức phương Tây cho rằng tuyên bố của Ukraine về việc quân đội Nga thiếu nguồn cung nói trên là "hợp lý", dù họ nói rằng họ không thể chứng minh các phân tích này.

Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang Ukraine nói có bằng chứng cho thấy các lực lượng Nga không đạt được tiến bộ đáng kể trong những ngày qua, và Nga đang quay lại với các cuộc pháo kích nhắm vào thường dân.

Trong khi đó, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Nga tại Ukraine đang đối mặt với nhiều vấn đề, bao gồm thiếu lương thực và nhiên liệu, cũng như thiếu quần áo ấm.

ĐỌC NHANH ngày 23-3: Hạm đội Biển Đen làm lễ tang cho lãnh đạo tử trận - Ảnh 6.

Hình ảnh một vụ nổ lớn do không kích tại khu công nghiệp ở thành phố Mariupol, Ukraine ngày 22-3. Hình ảnh này Reuters chụp lại từ một đoạn ghi hình gửi đến

* Theo báo Guardian, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản trong ngày 23-3.

* Ngày 22-3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói chuyện với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg về việc tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe của NATO trước một cuộc họp của khối diễn ra vào cuối tuần này.

"Hôm nay (22-3) đã có cuộc thảo luận quan trọng với (ông Jens Stoltenberg) về việc tăng cường năng lực phòng thủ và răn đe của NATO. Các lãnh đạo NATO sẽ gặp nhau tuần này để thể hiện sự ủng hộ của chúng tôi đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, cũng như cam kết bảo vệ tập thể của NATO", theo thông báo trên Twitter của ông Blinken.

* Bà Gita Gopinath, quan chức cấp cao của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), cho biết việc Nga không trả được các khoản nợ nước ngoài sẽ có những tác động "hạn chế" đối với hệ thống tài chính toàn cầu, theo Hãng tin AFP.

"Nếu có một vụ vỡ nợ, tôi nghĩ rằng tác động trực tiếp đến phần còn lại của thế giới sẽ khá hạn chế. Đó không phải là rủi ro mang tính hệ thống đối với nền kinh tế toàn cầu", bà Gopinath nói.

ĐỌC NHANH ngày 23-3: Hạm đội Biển Đen làm lễ tang cho lãnh đạo tử trận - Ảnh 7.

Các quân nhân bên cạnh những thường dân sơ tán dọc theo các hành lang nhân đạo từ thành phố Mariupol, Ukraine - Ảnh: GETTY IMAGES

* Ngày 22-3, Bộ Ngoại giao Mỹ "lên án mạnh mẽ" phiên tòa xét xử chính trị gia đối lập người Nga Alexei Navalny của Matxcơva, theo Hãng tin Reuters. Trước đó, cùng ngày, Nga đã tuyên ông Navalny 9 năm tù sau khi bị kết tội gian lận và một số tội khác.

* Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết khoảng 300.000 người tại Kherson, thành phố nằm dưới quyền kiểm soát của Nga, đang cạn kiệt lương thực và thuốc men.

Kherson là thành phố lớn đầu tiên của Ukraine rơi vào tay quân đội Nga sau khi họ mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng.

* Hãng tin AFP cho biết ít nhất một người chết sau khi các máy bay không người lái tấn công một viện khoa học tại thủ đô Kiev, Ukraine. Khói bốc lên cao tại tòa nhà 7 tầng này khi lực lượng cứu hộ di dời một thi thể khỏi hiện trường vụ tấn công tại Viện Vật liệu siêu cứng ở tây bắc Kiev.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Ukraine Viktor Lyashko cho biết 10 bệnh viện đã hoàn toàn bị phá hủy bởi các lực lượng Nga kể từ khi Nga tiến hành hoạt động quân sự ở nước này ngày 24-2. Các bệnh viện khác tại Ukraine đang thiếu thuốc men và vật tư do không được tiếp tế vì trong vùng giao tranh.

Liên Hiệp Quốc: Cuộc chiến không người thắng, Ukraine sẽ tiếp tục kháng cự quân đội Nga Liên Hiệp Quốc: Cuộc chiến không người thắng, Ukraine sẽ tiếp tục kháng cự quân đội Nga

TTO - Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi chấm dứt cuộc chiến "phi lý" ở Ukraine và nhấn mạnh đây là cuộc chiến sẽ không có người thắng cuộc, rằng Ukraine sẽ tiếp tục kháng cự quân đội Nga.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên