06/03/2022 05:22 GMT+7

ĐỌC NHANH 6-3: Tổng thống Ukraine nói Odessa sắp bị ném bom

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã nối lại 'hành động tiến công' tại Ukraine. Tờ Guardian dẫn nguồn Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đưa tin cuộc tiến quân tới Dnipropetrovsk (thành phố lớn thứ 3 Ukraine) của Nga đã bị họ chặn đứng.

ĐỌC NHANH 6-3: Tổng thống Ukraine nói Odessa sắp bị ném bom - Ảnh 1.

Lực lượng vũ trang Ukraine bên ngoài Makariv, miền trung Ukraine hôm 3-4 - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết các tên lửa của Nga đã phá hủy hoàn toàn sân bay dân sự của thủ phủ Vinnytsia ở miền Trung-Tây Ukraine vào ngày 6-3. Lực lượng cứu hỏa trước đó đã có mặt tại sân bay này để dập lửa.

Trước đó, một quan chức an ninh của Ukraine nói với hãng tin Reuters rằng Nga đang tập trung lực lượng để bao vây thành phố Dnipro của Ukraine. Theo người này, Nga đang chuyển sự chú ý của mình vào việc cắt Ukraine khỏi Biển Đen.

* Trong một phát biểu qua video, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Nga đang chuẩn bị không kích nhắm vào Odessa. Odessa là một thành phố chiến lược và là cảng quan trọng của Ukraine. 

* Trong buổi buổi đọc kinh truyền tin Angelus ngày 6-3, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi thiết lập những "hành lang nhân đạo thực thụ" để cứu giúp dân thường. Cũng đã có thông tin cuộc di tản thường dân qua "hành lang nhân đạo" tại thành phố Mariupol của Ukraine dự kiến diễn ra ngày 6-3 đã thất bại. Cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về việc không đảm bảo ngừng chiến.

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Tayyip Erdogan đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đã kêu gọi Nga ngừng bắn ở Ukraine, mở các hành lang nhân đạo và ký thỏa thuận hòa bình. 

Trong khi đó Điện Kremlin cho biết trong cuộc điện đàm ngày 6-3, Tổng thống Putin đã nói với Tổng thống Erdogan rằng Nga sẽ chỉ ngừng hoạt động quân sự nếu Ukraine ngừng chiến đấu và các yêu cầu của Matxcơva được đáp ứng.

Hội đồng thành phố Mariupol của Ukraine thông báo bắt đầu sơ tán dân thường qua các hành lang nhân đạo đã được Ukraine và Nga nhất trí một ngày trước đó.

Thông báo được Hội đồng thành phố Mariupol đăng tải trên Telegram ngày 6-3 nêu rõ lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ bắt đầu có hiệu lực trong thời gian từ 10h đến 21h tối 6-3, giờ địa phương, và việc sơ tán dân thường sẽ diễn ra từ 12h. 

Theo đó, người dân có thể rời khỏi Mariupol bằng xe buýt hoặc phương tiện riêng. Dự kiến, sẽ có khoảng 400.000 dân thường được sơ tán khỏi thành phố này.

* Liên Hiệp Quốc ghi nhận số lượng người Ukraine tị nạn trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga đã lên đến 1,5 triệu. LHQ cho biết đây là cuộc khủng hoảng có số người tị nạn tăng nhanh nhất của châu Âu kể từ Thế chiến 2.

* Quan chức chính quyền thành phố Mariupol của Ukraine cho biết nỗ lực sơ tán dân thường sẽ được nối lại từ 17h hôm nay 6-3 (giờ Việt Nam), theo hãng tin Aljazeera. Trước đó, nỗ lực sơ tán dân thường ở Mariupol bị gián đoạn do lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Nga và chính quyền thành phố thất bại.

* Tờ Guardian dẫn nguồn Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đưa tin cuộc tiến quân tới Dnipropetrovsk (thành phố lớn thứ 3 của Ukraine) của Nga đã bị họ chặn đứng, phía Nga bị "tổn thất nặng nề về vũ khí, thiết bị và nhân lực" với 88 máy bay và trực thăng Nga bị bắn hạ.

Hiện lực lượng vũ trang Ukraine đang nỗ lực bảo vệ thành phố Chernihiv, phía đông khu vực Donetsk và thành phố Mariupol.

* Sáng 6-3, quân đội Ukraine cảnh báo lực lượng Nga đang tiến về phía bắc thủ đô Kiev có thể đang tiến hành đánh chiếm con đập của nhà máy thủy điện quan trọng Kaniv trên sông Dnepr, nằm cách Kiev khoảng 100 km, theo báo New York Times.

Các quan chức Ukraine cáo buộc đây là động thái nằm trong nỗ lực của Nga nhằm giành quyền kiểm soát các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.

ĐỌC NHANH 6-3: Tổng thống Ukraine nói Odessa sắp bị ném bom - Ảnh 2.

Khu vực bên ngoài thủ đô Kiev bị thiệt hại do đạn pháo - Ảnh: AP

* Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 5-3 cho biết căng thẳng Nga - Ukraine khiến giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt, với giá dầu lên tới gần 120 USD/thùng, làm gia tăng lạm phát trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn đang chật vật phục hồi từ đại dịch COVID-19. 

IMF cảnh báo "nếu xung đột leo thang, thiệt hại kinh tế sẽ càng nghiêm trọng hơn", khi các cú sốc về giá cả hàng hóa sẽ gây tác động trên toàn thế giới. Các biện pháp trừng phạt "chưa từng có" nhằm vào Nga cũng sẽ tác động đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính. 

* Hãng tin TASS dẫn lời ông Alexey Polishchuk - Vụ trưởng vụ cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nhấn mạnh việc NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine "tạo ra nguy cơ không thể chấp nhận được", có thể dẫn đến xung đột giữa Nga và liên minh quân sự này.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo các nước thành viên NATO về việc đưa lính đánh thuê đến Ukraine, cho rằng hành động này có thể là "đồng phạm gây tội ác chiến tranh".

ĐỌC NHANH 6-3: Tổng thống Ukraine nói Odessa sắp bị ném bom - Ảnh 3.

Một xe tăng Nga bị phá hủy ở khu vực Lugansk - Ảnh: AFP

* Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết Matxcơva và Washington đang duy trì một số kênh đối thoại trong bối cảnh diễn biến ở Ukraine vẫn đang căng thẳng và Mỹ cùng đồng minh gia tăng áp lực lên Matxcơva thông qua các lệnh trừng phạt, theo hãng tin TASS của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định quân đội Nga không nhắm mục tiêu vào các thành phố của Ukraine mà chỉ vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine. "Không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với dân thường", TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga.

* Hành lang nhân đạo ở thành phố Kharkov của Ukraine có thể được thiết lập sớm nhất vào ngày 6-3, ông Davyd Arakhamia, thành viên của đoàn đàm phán Ukraine với Nga cho biết, hãng Sputnik của Nga đưa tin.

Trước đó, Phó thủ tướng Ukraine Vereshchuk cho biết Ukraine đang chuẩn bị các hành lang nhân đạo ở Sumy, Kharkov và Kherson, cũng như sơ tán công dân khỏi ngoại ô Kiev.

ĐỌC NHANH 6-3: Tổng thống Ukraine nói Odessa sắp bị ném bom - Ảnh 4.

Cột khói bốc lên ở thành phố Mariupol của Ukraine hôm 4-3 - Ảnh: AP

* Sáng 6-3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Ukraine đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Biden về các biện pháp hỗ trợ an ninh và tài chính, theo Reuters. 

Thông tin từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden nhấn mạnh chính quyền của ông đang tăng cường hỗ trợ an ninh, nhân đạo và kinh tế cho Ukraine và đang hợp tác chặt chẽ với Quốc hội để đảm bảo nguồn tài chính bổ sung. 

Ông Biden cũng nhắc lại mối quan ngại của ông về vụ cháy một nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các cuộc đàm phán gần đây giữa Nga và Ukraine.

Trước đó, văn phòng ông Zelensky đăng tải video khẳng định ông vẫn đang ở văn phòng tại thủ đô Kiev, bác bỏ thông tin ông đã rời khỏi đất nước.

ĐỌC NHANH 6-3: Tổng thống Ukraine nói Odessa sắp bị ném bom - Ảnh 5.

Một cây cầu bị phá hủy ở thành phố Irpin, tây bắc Kiev, ngày 5-3 - Ảnh: AFP

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Matxcơva trong gần 3 giờ, Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã điện đàm với tổng thống Ukraine và bay tới Đức để hội đàm với thủ tướng nước chủ nhà Olaf Scholz. 

Phủ Tổng thống Pháp cho biết Tổng thống Emmanuel Macron cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Bennett trước khi ông tới Nga, như một phần trong nỗ lực chung "nhằm đạt ngừng bắn ở Ukraine".

Các hãng thẻ thanh toán Visa và Mastercard thông báo sẽ dừng hoạt động ở Nga, trở thành những doanh nghiệp Mỹ mới nhất tham gia chiến dịch đình chỉ kinh doanh với Matxcơva liên quan đến hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Ngày 5-3, Mastercard cho biết "do bản chất chưa từng có của xung đột hiện nay và môi trường kinh tế không ổn định", hãng đã quyết định dừng dịch vụ mạng ở Nga. Còn Visa cho biết sẽ "ngay lập tức" phối hợp với khách hàng và đối tác ở Nga để dừng mọi giao dịch Visa trong những ngày tới.

* Ông Vadym Boychencko, thị trưởng thành phố Mariupol, cho biết các lực lượng Nga đang tăng cường pháo kích vào các khu dân cư của thành phố này. Hàng ngàn trẻ em, phụ nữ và người già đang ở dưới làn đạn khi chuẩn bị sơ tán qua hành lang nhân đạo.

ĐỌC NHANH 6-3: Tổng thống Ukraine nói Odessa sắp bị ném bom - Ảnh 6.

Một thành viên của lực lượng Ba Lan hỗ trợ người Ukraine tại biên giới Ukraine - Ba Lan, ngày 5-3 - Ảnh: REUTERS

* Theo phóng viên TTXVN tại Matxcơva, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết "do phía Ukraine không sẵn lòng gây ảnh hưởng đến các lực lượng dân tộc chủ nghĩa hoặc kéo dài chế độ ngừng bắn, các hành động tấn công đã được nối lại vào 18h theo giờ Matxcơva (tức 22h theo giờ Việt Nam)". 

Theo ông Konashennkov, các tiểu đoàn theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine đã lợi dụng lệnh ngừng bắn để tập hợp lại và củng cố vị trí.

* Ngày 5-3, nhà đàm phán Ukraine David Arakhamiya đăng trên Facebook cho biết vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga - Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 7-3.

* Cao ủy Liên Hiệp Quốc (LHQ) về người tị nạn (UNHCR) đã thống kê được có 1.368.864 người đã rời khỏi Ukraine tính đến ngày 5-3, nhiều hơn gần 160.000 người so với một ngày trước đó.

LHQ dự đoán số người sơ tán sẽ gia tăng khi quân đội Nga tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine. Các trận giao tranh ác liệt vẫn diễn ra xung quanh thủ đô Kiev.

* LHQ cho biết ít nhất 351 dân thường Ukraine thiệt mạng và 707 người bị thương kể từ khi cuộc chiến nổ ra 10 ngày trước. LHQ nói con số thực tế có thể cao hơn đáng kể.

Phía Ukraine tuyên bố ít nhất 2.000 dân thường đã thiệt mạng.

* Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Nga đã mất hàng chục máy bay và hàng trăm xe bọc thép. Ông lặp lại lời phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng 10.000 quân Nga đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Ngày 2-3, Nga tiết lộ số người chết là 498 người.

Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi EU và NATO ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Hãng thông tấn RIA cho biết Matxcơva đặc biệt lo ngại tên lửa phòng không Stinger có thể rơi vào tay những kẻ khủng bố và gây ra mối đe dọa cho các hãng hàng không.

ĐỌC NHANH 6-3: Tổng thống Ukraine nói Odessa sắp bị ném bom - Ảnh 7.

Người tị nạn Ukraine đến Vysne Nemecke, Slovakia chờ được chuyển đi tiếp ngày 5-3 - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các lực lượng Nga đã chiếm giữ hai nhà máy điện của Ukraine và đang tiến về nhà máy thứ ba. Nga hiện đang kiểm soát nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia ở phía nam thành phố Enerhodar - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu -  và Chernobyl - hiện không hoạt động.

* Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về chiến sự Ukraine.

"Ông Blinken nhấn mạnh rằng thế giới đang đồng lòng phản đối và đáp trả hành động gây hấn của Nga, đảm bảo rằng Matxcơva sẽ phải trả giá đắt", ông Price nói.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị "khuyến khích Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Liên minh châu Âu và Nga cùng đối thoại trên cơ sở bình đẳng, đối mặt với những mâu thuẫn và vấn đề tích tụ trong nhiều năm, và chú ý đến tác động tiêu cực của việc NATO liên tục mở rộng về phía đông đối với an ninh Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẽ tiếp tục "phối hợp chặt chẽ" để tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho xung đột Nga - Ukraine. Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã trở nên căng thẳng trong nhiều năm gần đây, đặc biệt là việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Ankara vào tháng 12-2020.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Matxcơva vào ngày 5-3 để thảo luận về khủng hoảng Ukraine. Israel đã đề nghị làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Thủ tướng Bennett là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên có cuộc gặp với Tổng thống Putin sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tuần trước.

* Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố áp dụng các biện pháp cứng rắn tương xứng để đáp trả các lệnh trừng phạt của Anh, hướng tới "suy yếu lợi ích của Anh ở Nga".

* Hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot sẽ tạm dừng toàn bộ các đường bay quốc tế kể từ ngày 8-3, ngoại trừ các tuyến đến Belarus và nội địa.

* Cơ quan giám sát mạng của Kiev cho biết các trang web của Ukraine đã bị các tin tặc tấn công liên tục kể từ khi Điện Kremlin tiến hành chiến dịch quân sự tại nước này.

Tổng thống Ukraine muốn sơ tán dân thường trước, đàm phán với Nga sau Tổng thống Ukraine muốn sơ tán dân thường trước, đàm phán với Nga sau

TTO - Tổng thống Ukraine cho biết việc tiếp tục đàm phán với Nga sẽ được quyết định sau khi sơ tán dân thường. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo các nước về lập vùng cấm bay ở Ukraine.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên