03/05/2022 05:55 GMT+7

ĐỌC NHANH 3-5: Odessa, Mariupol bị không kích dồn dập

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Những cuộc không kích nhằm vào các thành phố, địa điểm chiến lược ở khu vực Donbass của Ukraine được tiến hành nhiều trở lại trong khi diễn ra giai đoạn ngưng bắn ngắn ở Mariupol để cho phép di tản dân khỏi khu ngầm Nhà máy thép Azovstal.

ĐỌC NHANH 3-5: Odessa, Mariupol bị không kích dồn dập - Ảnh 1.

Lực lượng thân Nga dùng dàn phóng rocket BM-21 Grad trong trận chiến nhằm diệt cứ điểm Azovstal của lực lượng Ukraine ở thành phố Mariupol ngày 2-5 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 3-5, tại một cuộc họp báo ở Copenhagen trong chuyến thăm Đan Mạch, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine và hối thúc Kiev cùng Matxcơva ngồi vào bàn đàm phán hòa bình. Trước đó tại Đức, nhà lãnh đạo Ấn Độ tuyên bố sẽ không bên nào có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột vốn đã ảnh hưởng đến các nước nghèo và các nước đang phát triển này. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3-5 ký sắc lệnh áp dụng các biện pháp trả đũa đặc biệt đối với các cá nhân, quốc gia và tổ chức quốc tế mà Matxcơva cho là 'không thân thiện', theo đó sẽ cấm các cá nhân, quốc gia và tổ chức này thực hiện giao dịch với người Nga, mua các sản phẩm thô và tinh chế do Nga sản xuất, khai thác...

* Theo Hãng tin Reuters, ngày 3-5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công vào trung tâm hậu cần tại một sân bay quân sự gần thành phố Odessa, tây nam Ukraine, bằng các tên lửa có độ chính xác cao. Họ nói cơ sở này chứa các vũ khí, đạn dược mà Mỹ và các nước châu Âu cung cấp cho Ukraine.

* Ngày 3-5, quân đội Ukraine nói lực lượng Nga đang bổ sung lại trang thiết bị sau khi thiệt hại lớn. Theo báo Guardian, phía Ukraine cũng cho rằng Nga tiếp tục tập trung vào việc thiết lập quyền kiểm soát đối với các khu định cư Rubizhne và Popasna trong khu vực Donetsk.

Trong báo cáo mới nhất, quân đội Ukraine cho biết họ đã thành công chặn đứng 24 cuộc tấn công của Nga, phá hủy 6 xe tăng, 5 hệ thống pháo và 22 đơn vị thiết bị chiến đấu bọc thép.

* Ông Josep Borrell, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu u (EU), cho biết EU đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới đối với hoạt động bán dầu của Nga.

Theo báo Guardian, ông Borrell kỳ vọng lệnh cấm vận mới sẽ được thông qua tại cuộc họp tiếp theo của hội đồng đối ngoại EU. Dù vậy, ông Borrell thừa nhận các nước thành viên vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào.

* Theo Hãng tin Reuters, ngày 3-5, thị trưởng Vadym Boychenko của thành phố Mariupol cho biết hơn 200 dân thường vẫn đang bị kẹt lại bên trong nhà máy thép Azovstal cùng với các binh sĩ phía Ukraine. Ông cho biết thêm tổng cộng khoảng 100.000 dân thường vẫn đang ở tại Mariupol trong bối cảnh thành phố đông nam Ukraine này đã bị lực lượng Nga kiểm soát.

* Theo Hãng tin Sputnik, ngày 2-5, Văn phòng Thủ tướng Anh ra tuyên bố cho biết Anh sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự trị giá 300 triệu bảng Anh (375 triệu USD). Theo đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ phát biểu trước Quốc hội Ukraine hôm nay (3-5) bằng video trực tiếp và công bố gói viện trợ quân sự trên.

* Liên quan đến thông tin "Tổng thống Joe Biden đi thăm Ukraine là chuyện sớm muộn", ngày 2-5, Nhà Trắng xác nhận đến thời điểm này, họ không có kế hoạch tổ chức chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden đến Ukraine.

Ngày 2-5, thư ký báo chí Nhà Trắng - bà Jen Psaki cho biết: "Tôi biết tổng thống rất muốn đi thăm Ukraine, nhưng (Nhà Trắng) không có kế hoạch nào vào lúc này".

* Theo Hãng tin Reuters, tỉnh trưởng Odessa, ông Maksym Marchenko cho biết trên Telegram có một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố cảng Odessa ở phía tây nam Ukraine vào tối 2-5, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Ngoài ra, theo Đài CNN, Bộ Chỉ huy miền Nam của quân đội Ukraine báo cáo "có một cuộc tấn công tên lửa khác ở khu vực Odessa vào cơ sở hạ tầng của thành phố, một trong những tòa nhà tôn giáo đã bị hư hại. Chưa có thông tin về các nạn nhân".

Tên lửa Nga cũng đã đánh trúng một cây cầu quan trọng chiến lược bắc qua cửa sông Dniester ở khu vực Odessa. Cây cầu, đã bị quân Nga tấn công hai lần, là con đường kết nối đường bộ và đường sắt duy nhất trên lãnh thổ Ukraine với khu vực phía nam của Odessa.

Thông tin về cuộc tấn công ở Odessa trùng với thông tin do Serhiy Bratchuk, người phát ngôn của chính quyền Odessa, viết trên Telegram là có một cuộc tấn công vào địa phương này nhưng không cho biết thêm chi tiết.

ĐỌC NHANH 3-5: Odessa, Mariupol bị không kích dồn dập - Ảnh 2.

Một tòa nhà ở thành phố Odessa bị trúng không kích ngày 24-4 - Ảnh: REUTERS

Thượng viện Mỹ hy vọng thông qua khoản hỗ trợ 33 tỉ USD cho Ukraine. Theo Hãng tin Reuters, lãnh đạo phe Dân chủ ở Thượng viện Mỹ - ông Chuck Schumer cho biết ông hy vọng Thượng viện sẽ bắt đầu quyết định về yêu cầu hỗ trợ 33 tỉ USD cho Ukraine của Tổng thống Joe Biden từ tuần tới. Ngoài ra, ông Schumer mong đợi đây sẽ là vấn đề được các nghị sĩ cả hai đảng ủng hộ.

* Theo CNN, một chỉ huy trong số các binh sĩ Ukraine tại Nhà máy thép Azovstal cho biết khu phức hợp này đã bị "tấn công liên tục" kể từ đầu ngày 2-5.

Mykhailo Vershynin, cảnh sát trưởng Mariupol, nói với CNN rằng "sau khi phái bộ Chữ thập đỏ rời đi, chúng tôi đã bị nã pháo liên tục từ sáng sớm".

Khoảng 100 thường dân đã được sơ tán khỏi nhà máy hôm 1-5 nhưng việc sơ tán theo kế hoạch trong ngày 2-5 đã không diễn ra.

Ông Vershynin nói: "Có một lượng lớn người bị thương ở đây. Nơi này có thể bị phá hủy. Chúng tôi rất muốn đưa người bị thương và thường dân ra ngoài. Tôi nhìn thấy 5-6 người chết mỗi ngày do bom đạn và người bị thương chết vì họ không được chăm sóc y tế cần thiết. Và khi nhìn thấy những gì những người lính ăn, tôi nghĩ họ bắt đầu ngất vì đói".

* Theo Hãng tin Reuters, phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng Liên minh châu Âu (EU) tại Bỉ, bà Kadri Simson - người phụ trách về năng lượng của EU - cảnh báo trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp theo quy cách Nga đề ra là vi phạm lệnh trừng phạt của EU và không thể được chấp nhận.

Bà cho rằng EU cần tập trung vào năng lượng tái tạo nhiều hơn nữa.

ĐỌC NHANH 3-5: Odessa, Mariupol bị không kích dồn dập - Ảnh 3.

Người dân nấu ăn ở khu vực cầu thang của tòa nhà chung cư ở thành phố cảng Mariupol, Ukraine ngày 2-5 - Ảnh: REUTERS

* Trả lời phỏng vấn với Đài ZDF TV ngày 2-5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết các lệnh trừng phạt với Nga sẽ không được gỡ bỏ nếu Nga và Ukraine không đạt được thỏa thuận (hòa bình)".

* Theo Hãng tin Sputnik, hôm 2-5, phát biểu trong buổi cung cấp thông tin tới báo chí, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ - ông John Kirby cho rằng Mỹ chưa thấy có dấu hiệu nào cho thấy Nga nhận được hỗ trợ quân sự từ một quốc gia thứ ba.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ đã huấn luyện hơn 170 quân nhân Ukraine ở nhiều địa điểm bên ngoài Ukraine về sử dụng lựu pháo (Howitzers). Ngày 2-5, có 50 người hoàn thành tập huấn.

Theo CNN, đại sứ Mỹ tại Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), ông Michael Carpenter cho biết Mỹ có nguồn tin tình báo "rất đáng tin cậy" là Nga sẽ cố sáp nhập hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk vào khoảng giữa tháng 5 và có kế hoạch tạo ra vùng ly khai tương tự là "Cộng hòa nhân dân Kherson" để sáp nhập.

Nga chưa lên tiếng về việc này.

Chiến sự Ukraine khiến châu Âu căng thẳng chuyện dầu ăn Chiến sự Ukraine khiến châu Âu căng thẳng chuyện dầu ăn

TTO - Các chuỗi siêu thị ở Anh, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ đã hạn chế số lượng dầu ăn khách có thể mua do nguồn cung từ Ukraine bị gián đoạn vì chiến sự và giá dầu ăn lên cao thúc đẩy nhu cầu tích trữ.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên