30/04/2022 05:34 GMT+7

ĐỌC NHANH ngày 30-4: Ba Lan chuyển vũ khí trị giá 1,6 tỉ USD cho Ukraine

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Đài phát thanh quốc gia Ba Lan đưa tin trong vài tuần qua, Warsaw đã chuyển cho Ukraine khoảng 200 xe tăng T-72, hàng chục xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành 2S1 Carnation, máy bay không người lái...

ĐỌC NHANH ngày 30-4: Ba Lan chuyển vũ khí trị giá 1,6 tỉ USD cho Ukraine - Ảnh 1.

Xác một chiếc trực thăng Mi-8 của Nga bị rơi gần Kiev - Ảnh: REUTERS

* Ngày 30-4, Bộ Quốc phòng Nga nói các đơn vị pháo binh của nước này đã tấn công 389 mục tiêu ở Ukraine trong đêm, bao gồm 35 điểm kiểm soát, 15 kho đạn dược và một số khu vực tập trung binh lính, thiết bị của phía Ukraine. Ngoài ra, tên lửa của Nga cũng đánh trúng 4 kho nhiên liệu và đạn dược, theo Hãng tin Sputnik và Reuters.

* Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang bị thiếu hụt nhiên liệu sau khi nhà máy lọc dầu Kremenchuk và các cơ sở sản xuất nhiên liệu khác bị tấn công. "Giá nhiên liệu tăng và nhiều hàng dài người mua tại các cây xăng đang diễn ra ở nhiều khu vực... Nga cũng chặn các cảng của chúng ta nên không có giải pháp tức thời nào để bổ sung thâm hụt", ông Zelensky nói. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cam kết sẽ ngăn tình trạng này trong 1-2 tuần tới.

* Hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Alexander Bogomaz, lãnh đạo khu vực Bryansk của Nga nằm cách biên giới Ukraine khoảng 160km, cho biết lực lượng không quân Nga đã ngăn máy bay chiến đấu của Kiev xâm nhập khu vực này. Sau đó, một cơ sở dầu mỏ và vùng lân cận tại Bryansk đã bị trúng pháo nhưng không có thương vong.

* Theo đánh giá của tình báo quốc phòng Anh ngày 30-4, Nga đang hợp nhất và tái triển khai các đơn vị vũ trang đã bị thiệt hại nặng trong giai đoạn 1 cuộc chiến ở Ukraine. Cũng theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga đang kỳ vọng giai đoạn 2 sẽ cải thiện hiệu quả chiến đấu bằng cách rút ngắn khoảng cách địa lý giữa các đơn vị, khoảng cách tiếp tế và đơn giản hóa hệ thống chỉ huy.

* Polskie Radio, đài phát thanh quốc gia Ba Lan, tiết lộ trong vài tuần qua Warsaw đã chuyển cho Ukraine khoảng 200 xe tăng T-72, hàng chục xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành 2S1 Carnation, máy bay không người lái và hệ thống pháo phản lực phóng hàng loạt Grad. Thủ tướng Ba Lan trước đó cho biết họ đã chuyển số vũ khí trị giá 1,6 tỉ USD cho Ukraine nhưng không nêu cụ thể số lượng, theo Đài CNN.

* Trong cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã (Trung Quốc) đăng ngày 30-4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga đã nhận được yêu cầu hỗ trợ di tản tổng cộng hơn 2,8 triệu người từ Ukraine sang Nga. Tuy nhiên, tính từ ngày 24-2 đến nay chỉ mới có khoảng 1,02 triệu người được sơ tán sang Nga, trong đó có hơn 120.000 người là công dân nước thứ ba.

Cùng ngày, theo báo The Guardian, ông Lavrov chỉ trích phương Tây đang can thiệp và áp đặt suy nghĩ lên các quốc gia khác để giải quyết những vấn đề của phương Tây. 

Ông cũng mô tả chiến dịch quân sự ở Ukraine là một sự đóng góp cho tiến trình giải phóng thế giới khỏi chủ nghĩa thực dân mới của phương Tây. Ông kêu gọi các nước này chấp nhận “thực tế địa chính trị mới” càng sớm càng tốt vì điều đó có lợi cho chính phương Tây và quốc tế.

* Kênh truyền hình Pháp BFMTV ngày 29-4 dẫn nguồn tin từ Điện Elysee cho biết Tổng thống Emmanuel Macron có kế hoạch điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 30-4, nhưng chưa xác định thời gian cụ thể.

Ukraine hủy bỏ một số thỏa thuận với Nga, cụ thể hủy bỏ thỏa thuận hợp tác giữa hai bên về nghề cá; chấm dứt thỏa thuận hợp tác chính phủ trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, hủy bỏ thỏa thuận giữa chính phủ hai nước về tránh đánh thuế hai lần đối với thu nhập và tài sản cũng như ngăn ngừa trốn thuế, theo hãng thông tấn TASS.

* Bộ Ngoại giao Nga ngày 29-4 cho biết nước này áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với 9 người từ Iceland, 16 người Na Uy, 3 người ở Greenland và 3 người ở quần đảo Faroe, với lý do những người này đã tham gia các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga. 

Trong danh sách trừng phạt nói trên có các nghị sĩ, thành viên chính phủ, đại diện của các doanh nghiệp, truyền thông và các nhân vật của công chúng. 

ĐỌC NHANH ngày 30-4: Ba Lan chuyển vũ khí trị giá 1,6 tỉ USD cho Ukraine - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh cho thấy tên lửa hành trình Kalibr đang được đưa lên một tàu ngầm lớp Kilo ở cảng Sevastopol, bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập năm 2014 - Ảnh: MAXAR

* Bộ Quốc phòng Nga ngày 29-4 cho biết nước này đã dùng một tàu ngầm lớp Kilo chạy bằng diesel tại Biển Đen để không kích các mục tiêu ở Ukraine bằng tên lửa hành trình Kalibr, theo Hãng thông tấn Interfax. Đây là lần đầu tiên Matxcơva tuyên bố sử dụng hạm đội tàu ngầm của nước này để tấn công nước láng giềng.

Thêm vào đó, các hình ảnh vệ tinh do Công ty công nghệ vũ trụ Maxar Technologies (Mỹ) công bố rạng sáng 30-4 (giờ Việt Nam) cho thấy tên lửa Kalibr đang được đưa lên một tàu ngầm lớp Kilo ở cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea ở Biển Đen.

* Kênh truyền hình Ceska Televize của CH Czech ngày 29-4 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này cho biết đến nay, Czech đã viện quân sự gần 3 tỉ crown (khoảng 130 triệu USD) cho Ukraine. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về khoản viện trợ trên không được tiết lộ. 

Ceska Televize cũng cho biết Czech đang thảo luận về một mô hình hợp tác mới với Đức liên quan đến hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

* Ngày 29-4, Nga xác nhận đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thủ đô Kiev. Bộ Quốc phòng Nga cho biết bộ đã triển khai "vũ khí tầm xa, chính xác cao" có khả năng "phá hủy các tòa nhà của Công ty vũ trụ và sản xuất tên lửa Artyom tại Kiev".

Theo Hãng tin AFP, đây là cuộc không kích đầu tiên của lực lượng Nga tại Kiev trong gần hai tuần qua. Một nhà báo Mỹ cũng đã thiệt mạng trong cuộc không kích này. Vào thời điểm này, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres đang thăm Kiev và người phát ngôn của ông nói tên lửa đánh xuống mục tiêu ở cách họ chỉ vài kilômet.

ĐỌC NHANH ngày 30-4: Ba Lan chuyển vũ khí trị giá 1,6 tỉ USD cho Ukraine - Ảnh 3.

Binh sĩ Ukraine bên cạnh những gì còn lại của một chiếc trực thăng Mi-8 của Nga bị rơi gần thủ đô Kiev, Ukraine - Ảnh: REUTERS

* Ngày 29-4, PGNiG, công ty khí đốt lớn nhất Ba Lan, cho biết sẽ cung cấp khí đốt cho những khách hàng tại các khu vực bị Công ty Novatek Green Energy (Nga) ngừng cung cấp dịch vụ này.

Việc gián đoạn nguồn cung là do Novatek bị dính lệnh trừng phạt của phương Tây. Hãng thông tấn RIA dẫn lời người phát ngôn của Novatek cho biết công ty sẽ nối lại các nguồn cung khí đốt càng sớm càng tốt.

* Theo Hãng tin AFP, sau gần hai tháng, giao tranh tại thành phố cảng Mariupol đã dừng lại. Tuy nhiên, những tiếng nổ vẫn vang dội tại khu vực Nhà máy thép Azovstal - thành lũy cuối cùng của các lực lượng Ukraine ở thành phố này. Phóng viên AFP đã nghe thấy tiếng pháo kích tại Azovstal trong sáng và chiều 29-4.

Tại khu vực cảng, nhiều tòa nhà hành chính đã bị hư hại nặng, với những bức tường bị cháy và sụp đổ. Các container bị hư hại khiến hàng hóa tràn ra bên ngoài.

* Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết Nga đang tấn công chiến tuyến ở vùng Donbass phía đông đất nước bằng rocket, pháo, bom cối và máy bay để ngăn binh lính Ukraine tái tập hợp, Hãng tin Reuters đưa tin.

ĐỌC NHANH ngày 30-4: Ba Lan chuyển vũ khí trị giá 1,6 tỉ USD cho Ukraine - Ảnh 4.

Binh lính Ukraine trong một siêu thị tại thành phố Kramatorsk, vùng Donetsk ngày 28-4 - Ảnh: REUTERS

* Kiev thừa nhận các lực lượng Nga đã kiểm soát một loạt ngôi làng ở vùng Donbass, theo Hãng tin AFP. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cũng đã có những chiến thắng nhỏ dọc chiến tuyến.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nói Nga chỉ đạt được những bước tiến "nhỏ" và "không đồng đều" trong nỗ lực bao vây các vị trí đóng quân của lực lượng Ukraine.

Tại vùng Kharkov, Ukraine nói họ đã giành lại quyền kiểm soát làng có vị trí chiến lược quan trọng là Ruska Lozova. Tuy nhiên, thành phố lớn Kharkov thuộc vùng này vẫn đang bị giội rocket.

* Ngày 29-4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Nga không coi nước này đang chiến tranh với NATO thông qua Ukraine, vì một diễn biến như vậy sẽ làm tăng nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân, theo Hãng tin RIA.

Ông Lavrov cũng đổ lỗi cho Kiev vì những đình trệ trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai nước, nói Ukraine đã thay đổi lập trường trong đàm phán.

Tổng thống Ukraine Zelensky cũng bày tỏ sự bi quan về các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

* Theo Reuters ngày 29-4, Ukraine, được sự ủng hộ của khoảng 38 thành viên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu, đã gửi thư cho WHO khu vực để kêu gọi một cuộc họp khẩn về tác động của chiến dịch quân sự của Nga đối với sức khỏe và chăm sóc y tế ở Ukraine.

Lá thư kêu gọi ông Hans Kluge, giám đốc WHO châu Âu, tổ chức một cuộc họp trước ngày 9-5 khi đề cập đến các cuộc tấn công vào các cơ sở y tế tại Ukraine gây gián đoạn các chiến dịch tiêm chủng, và bày tỏ lo ngại về nguy cơ rò rỉ hóa chất và chất phóng xạ.

Lá thư cũng kêu gọi Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus giải quyết vấn đề nói trên tại một cuộc họp của Đại hội đồng Y tế thế giới trong tháng 5 tới.

Bắc Kinh nói chiến sự Ukraine kéo dài Bắc Kinh nói chiến sự Ukraine kéo dài 'thương nhân Mỹ càng có lợi'

TTO - "Ở chiều ngược lại, các nhà buôn vũ khí, buôn ngũ cốc và thương nhân Mỹ lại kiếm được nhiều lợi nhuận" từ cuộc chiến ở Ukraine, theo ông Triệu Lập Kiên - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Nga Tàu ngầm