28/03/2022 05:29 GMT+7

ĐỌC NHANH 28-3: Tình báo Anh nhận thấy Nga chưa ‘tập trung về Donbass’

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Hôm 25-3, Bộ tổng tham mưu quân đội Nga tuyên bố đã gần hoàn tất giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và từ nay tập trung cho việc “giải phóng vùng Donbass” ở miền Đông Ukraine. Thực tế ra sao?

ĐỌC NHANH 28-3: Tình báo Anh nhận thấy Nga chưa ‘tập trung về Donbass’ - Ảnh 1.

Các phụ nữ Ukraine chung tay dọn dẹp đống đổ nát ở một trường học tại Kharkov bị trúng bom đạn ngày 27-3 - Ảnh: REUTERS

Theo thông tin cập nhật ghi nhận của tình báo Anh trên tài khoản Twitter của Bộ Quốc phòng Anh ngày 28-3 thì họ chưa thấy có động tĩnh gì từ các lực lượng của Nga tại thực địa Ukraine.

"Trong 24 giờ qua, không có thay đổi đáng kể nào về các vị trí đóng quân của lực lượng Nga trong các nơi đã chiếm đóng ở Ukraine", bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 28-3 nêu ghi nhận.

* Trong video đăng ngày 28-3 trên kênh Telegram, thị trưởng Irpin, ông Oleksandr Markushyn, cho biết quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn nằm cách thủ đô Kiev vài km này. Hãng tin Reuters cho biết vẫn chưa kiểm chứng được thông tin này.

* Ngày 28-3, Tổng biên tập báo Nga Novaya Gazeta, ông Dmitry Muratov, thông báo tờ báo sẽ đình chỉ các hoạt động trực tuyến và báo in cho đến khi Nga kết thúc chiến dịch quân sự tại Ukraine. 

Theo Hãng tin Reuters, thông báo của ông Muratov được đưa ra sau khi Novaya Gazeta nhận cảnh báo từ Cơ quan giám sát truyền thông và công nghệ thông tin Nga (Roskomnadzor) liên quan đến luật truyền thông mới.

Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này đã quyết định trục xuất 3 nhà ngoại giao Slovakia, đồng thời yêu cầu những người này rời Nga trong 72 giờ kể từ khi quyết định được công bố ngày 28-3.

Quyết định của Nga được đưa ra sau khi 3 nhân viên Đại sứ quán Nga tại Slovakia đã bị trục xuất về nước hồi đầu tháng 3.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga còn đưa ra tuyên bố sẽ có hành động đáp trả đối với quyết định của Bắc Macedonia yêu cầu 5 nhà ngoại giao Nga phải rời nước này.

Trong tuyên bố ngày 28-3, Bộ Ngoại giao Bắc Macedonia yêu cầu trong 5 ngày tới, 5 nhà ngoại giao Nga phải về nước với lý do những người này đã có hành động đi ngược lại Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.

* Theo báo The Kyiv Independant, thành phố Kharkov bị tấn công hơn 200 lần trong 24 giờ. Thống đốc vùng Kharkov, ông Oleh Synegubov cho biết lực lượng Nga đã sử dụng pháo, các hệ thống phóng rốc két hàng loạt và các loại súng phóng lựu tấn công vào thành phố.

Kharkov ở phía Đông Ukraine là thành phố đông dân thứ 2 của nước này. Cũng trên báo The Kyiv Independant, ông Ihor Terekhov - thị trưởng Kharkov cho biết hơn 30% dân số của thành phố này đã rời nơi sinh sống.

ĐỌC NHANH 28-3: Tình báo Anh nhận thấy Nga chưa ‘tập trung về Donbass’ - Ảnh 2.

Bức ảnh công bố ngày 28-3 cho thấy cảnh máy bay chiến đấu của không quân Ukraine dàn đội hình trong một cuộc tập trận không tiết lộ thời gian và địa điểm diễn ra - Ảnh: REUTERS

* Theo Hãng tin Reuters, ngày 28-3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết quan hệ của Nga với Trung Quốc đang ở mức mạnh nhất từ ​​trước đến nay, vào thời điểm các quốc gia phương Tây đang tìm cách cô lập Nga vì tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine bằng các lệnh trừng phạt chưa từng có. 

"Mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc sẽ ngày càng mạnh hơn, bởi khi phương Tây trắng trợn hủy hoại mọi nền tảng của hệ thống quốc tế, dĩ nhiên hai cường quốc chúng tôi cần nghĩ cách hợp tác trong thế giới như vậy", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong cuộc họp báo với các hãng truyền thông Serbia. Đây cũng là thông điệp ông từng đưa ra gần đây.

Bắc Kinh đã nhiều lần lên tiếng phản đối các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga, khẳng định sẽ duy trì trao đổi kinh tế và thương mại bình thường với Nga, từ chối lên án các hành động của Nga ở Ukraine.

* Theo Hãng tin AFP, Nga và Ukraine sẽ nối lại đàm phán hòa bình trực tiếp ngày 28-3. Tổng thống Volodymyr Zelensky hoan nghênh động thái ngồi lại bàn đàm phán trực tiếp này kêu gọi cần mang lại hòa bình "không chậm trễ" cũng như bày tỏ thiện chí của Ukraine trong việc thảo luận các vấn đề rất nhạy cảm.

Nga và Ukraine đã không họp trực tiếp trong vài tuần nhưng sẽ có 3 ngày đàm phán ở Istanbul từ 28-3, theo David Arakhamia, nhà đàm phán của Ukraine.

* Ngày 27-3, báo Independent của Anh dẫn nhà chức trách Ukraine cho biết ít nhất 7 đám cháy rừng đã bùng phát gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, nơi Nga đang kiểm soát từ cuối tháng 2. Hiện vẫn chưa rõ các đám cháy này bùng phát do pháo kích hay các nguyên nhân tự nhiên khác. 

Trước đó cùng ngày, Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cáo buộc Nga đang "quân sự hóa" khu vực gần Chernobyl và kêu gọi châu Âu lên tiếng vì hành động của Nga có thể ảnh hưởng cả châu lục.

* Trong cuộc phỏng vấn với Đài ARD ngày 27-3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh sẽ không có cái gọi là "quân gìn giữ hòa bình của NATO ở Ukraine". Ông khẳng định khối này sẽ không có hoạt động quân sự tại Ukraine, kể cả dưới danh nghĩa gìn giữ hòa bình và mọi công cụ có thể giúp đỡ Ukraine là các lệnh trừng phạt Nga.

ĐỌC NHANH 28-3: Tình báo Anh nhận thấy Nga chưa ‘tập trung về Donbass’ - Ảnh 3.

Các binh sĩ Ukraine bên cạnh chiếc xe tăng của Nga ở ngoại ô thủ đô Kiev ngày 27-3 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 27-3, ông Leonid Kalashnikov, chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối Cộng đồng các quốc gia độc lập của Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), tuyên bố hiện thời chưa phải là lúc thích hợp để Cộng hòa nhân dân Lugansk (tự xưng) sáp nhập vào Liên bang Nga. Lãnh đạo vùng ly khai Lugansk trước đó thông báo có thể sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc có nên gia nhập Nga hay không, theo TASS.

* Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không có ý định thay đổi chế độ ở Nga. "Đó không phải mục tiêu của NATO hay của tổng thống Mỹ", ông Scholz nói trên kênh truyền hình ARD của Đức.

* Bộ trưởng giáo dục Anh Nadhim Zahawi nói rằng người dân Nga sẽ quyết định đất nước của họ sẽ được lãnh đạo như thế nào. "Tôi nghĩ người dân Nga sẽ quyết định số phận của ông Putin", báo Guardian dẫn lời ông Zahawi nói. 

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng kêu gọi kềm chế lời nói và hành động sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Ba Lan rằng ông Putin "không thể tiếp tục nắm quyền".

* Người phát ngôn Ibrahim Kalin của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng cảnh báo việc cô lập Nga. "Nếu mọi người thiêu rụi cây cầu với Nga, ai sẽ nói chuyện với họ?", Đài Russia Today dẫn lời ông Kalin.

* Ngày 28-3, Hãng tin AFP dẫn tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết vòng đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra ở thành phố Istanbul, tuy nhiên không đưa ra thời gian cụ thể. Theo tuyên bố, các bên đã thống nhất nơi đàm phán sau cuộc điện đàm giữa ông Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong khi đó, Nga và Ukraine đưa ra thời gian đàm phán khác nhau. Nhà đàm phán Ukraine David Arakhamia viết trên Facebook rằng vòng đàm phán tiếp theo diễn ra từ ngày 28 đến 30-3. Trong khi đó, Hãng tin Tass của Nga dẫn lời nhà đàm phán Nga Vladimir Medinsky lại nói rằng từ 29 đến 30-3.

Kể từ khi Nga bắt đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine ngày 24-2, hai bên đã tổ chức 3 vòng đàm phán.

ĐỌC NHANH 28-3: Tình báo Anh nhận thấy Nga chưa ‘tập trung về Donbass’ - Ảnh 4.

Một khu dân cư bị trúng bom đạn ở thành phố Mariupol, Ukraine, ngày 27-3 - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết chính phủ của ông đang xem xét cẩn thận yêu cầu của Nga về quy chế trung lập cho Kiev, một trong những vấn đề then chốt của cuộc đàm phán. Trước đó, 2 bên đã có những tuyên bố khác biệt về vấn đề này khi Ukraine nói đây là đề xuất của Matxcơva, trong khi Nga cho rằng Kiev vốn đang giữ quy chế trung lập và đây cũng là điều kiện khi nước này rời liên bang Xô Viết cũ.

"Sự đảm bảo an ninh và quy chế phi hạt nhân, trung lập của đất nước chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng đàm phán. Đây là điểm quan trọng nhất", ông Zelensky nói.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Zelensky nói ông sẽ không cố giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát bằng vũ lực, cho rằng điều này sẽ dẫn đến thế chiến thứ ba. Ông cũng nói muốn đạt được sự "nhượng bộ" về vùng Donbass ở phía đông Ukraine. Trước đó, nước cộng hòa tự xưng Lugansk (Luhansk) tại khu vực này nói sẽ sớm tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga.

* Ukraine cảnh báo chiến sự sẽ leo thang ở phía nam thành phố Mariupol sau khi Nga cho biết đang nhắm vào các nguồn lực quân sự của Kiev ở vùng Donbass. Tuy nhiên, cố vấn Oleksiy Arestovich của Tổng thống Zelensky cho rằng điều này có thể giúp Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga tại các vùng phía đông và bắc như Kiev, Chernigiv, Sumy và Kharkov.

Ông Arestovich nói các lực lượng Ukraine đang thực hiện các cuộc phản công nhỏ tại những khu vực trên.

ĐỌC NHANH 28-3: Tình báo Anh nhận thấy Nga chưa ‘tập trung về Donbass’ - Ảnh 5.

Người chạy nạn Ukraine tại biên giới Ukraine - Ba Lan ngày 26-3 - Ảnh: REUTERS

* Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc công bố ngày 27-3, hơn 3,8 triệu người đã rời Ukraine ra nước ngoài lánh nạn kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này cách đây một tháng. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, dòng người ra đi đã có dấu hiệu giảm rõ rệt.

Trong những ngày gần đây, số người dân sơ tán khỏi Ukraine đã giảm xuống dưới mức 100.000 người/ngày và thậm chí có ngày chỉ còn khoảng 50.000 người.

ĐỌC NHANH 27-3: Nga tấn công dữ dội kho chứa tên lửa và nhiên liệu của Ukraine ĐỌC NHANH 27-3: Nga tấn công dữ dội kho chứa tên lửa và nhiên liệu của Ukraine

TTO - Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Vadym Denysenko cho biết Nga bắt đầu phá hủy các kho dự trữ nhiên liệu và lương thực của Ukraine, đồng thời đang đưa các lực lượng đến biên giới Ukraine để luân chuyển và có thể thực hiện các đợt tiến quân mới.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên