28/02/2022 06:17 GMT+7

ĐỌC NHANH 28-2: Nga cấm hàng chục nước sử dụng không phận

TUỔI TRẺ ONLINE - TTXVN
TUỔI TRẺ ONLINE - TTXVN

TTO - Nga đến nay đã cấm các hãng hàng không của 36 quốc gia sử dụng không phận nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực hàng không của nước này.

Nga - Ukraine ngồi vào bàn đàm phán Nga - Ukraine ngồi vào bàn đàm phán

TTO - Vào lúc 16h hôm nay 28-2 giờ Việt Nam (tức 12h trưa, giờ Matxcơva), phái đoàn Nga và Ukraine đã bắt đầu đàm phán tại Belarus. Sau những ngày giao tranh quân sự, đây là tín hiệu đáng mừng không chỉ cho các quốc gia có liên quan.

* Ngày 28-2, Nga đã cấm các hãng hàng không của 36 quốc gia, trong đó có Anh, Đức, Tây Ban Nha, Italy và Canada, sử dụng không phận nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực hàng không của nước này.

Ngày 28-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hối thúc Liên minh châu Âu (EU) ngay lập tức trao tư cách thành viên của khối cho nước này, đẩy nhanh quá trình qua một thủ tục đặc biệt mới. 

* Trang tin Politico ngày 28-2 dẫn lời một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ muốn thiết lập kênh liên lạc quân sự với Nga, như đã từng thiết lập tại Syria năm 2015, nhằm tránh “các tính toán sai lầm” ở Ukraine. Nguồn tin cho biết hiện Nga vẫn chưa phản hồi về đề nghị này. 

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn không phận Ukraine, đồng thời xác nhận đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Tuy nhiên, công ty năng lượng hạt nhân quốc gia Energoatom của Ukraine đã bác bỏ thông tin rằng Nga đã giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu này. 

Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết lực lượng này vẫn nắm quyền kiểm soát thủ đô Kiev.

* Theo kế hoạch, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) sẽ tổ chức phiên họp khẩn đặc biệt trong ngày 28-2 để thảo luận về tình hình Ukraine. Đây là lần thứ 11 ĐHĐ triệu tập một phiên họp khẩn đặc biệt kể từ năm 1950.

Hai máy bay trực thăng chở phái đoàn Ukraine đến địa điểm đàm phán - Nguồn: RIA NOVOSTI

* Phái đoàn Ukraine đã đến địa điểm đàm phán với Nga bằng trực thăng, hãng tin Sputnik đưa tin. Cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong khoảng 30 phút nữa.

Văn phòng Tổng thống Ukraine nói mục tiêu chính của cuộc đàm phán với Nga là ngừng bắn ngay lập tức và Nga phải rút quân, theo Reuters.

ĐỌC NHANH 28-2: Nga cấm hàng chục nước sử dụng không phận - Ảnh 3.

Phòng họp nơi sẽ diễn ra cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Belarus - Ảnh: TASS

* Ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán của Nga, cho biết Nga mong muốn “đạt được một thỏa thuận nào đó” với Ukraine càng sớm càng tốt, theo RT. Ông Medinsky cũng cho biết các cuộc đàm phán dự kiến bắt đầu lúc 12h giờ Matxcơva (khoảng 16h giờ Việt Nam).

* Hãng thông tấn Sputnik của Nga dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ phái đoàn đàm phán của Ukraine đã đến Belarus, chuẩn bị cho cuộc gặp với phía Nga ngày 28-2. Quốc hội Ukraine trước đó tuyên bố sẽ nghe tất cả các vấn đề Nga nêu ra tại cuộc đàm phán.

Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine có thể bắt đầu muộn hơn vài giờ vì lý do hậu cần từ phía đoàn Ukraine sau một hành trình dài, Sputnik đưa tin. Hãng tin Tass của Nga cũng dẫn lời một quan chức Nga cho biết cuộc đàm phán sẽ không bị hoãn.

* Ukraine sẽ không "đầu hàng" Nga, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết trong cuộc họp báo ở Kiev ngày 27-2, theo RT. “Nếu kết quả của các cuộc đàm phán này là hòa bình thì điều đó nên được hoan nghênh. Nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ một tấc đất nào trên lãnh thổ của mình”, ngoại trưởng Ukraine nói.

* Ngày 28-2, Thủ tướng Úc Scott Morrison tuyên bố sẽ viện trợ cho Ukraine 3 triệu USD để mua thiết bị quân sự phi sát thương và vật tư y tế. New Zealand cùng ngày thông báo hỗ trợ 1,3 triệu USD cho nhân dân Ukraine thông qua Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế, theo báo New York Times.

ĐỌC NHANH 28-2: Nga cấm hàng chục nước sử dụng không phận - Ảnh 4.

Một xe tăng Nga bốc cháy ở Sumi, đông bắc Ukraine hôm 27-2 - Ảnh: SWNS

Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Chính phủ Ukraine cho biết nhiều tiếng nổ lớn xảy ra ở thủ đô Kiev và thành phố Kharkov rạng sáng 28-2. Trong một thông báo khác, phía Ukraine cho biết một chung cư ở thành phố Chernigov bốc cháy sau khi trúng tên lửa đêm 27-2. Zhytomyr, một thành phố phía bắc Ukraine, cũng bị tập kích tên lửa đêm 27-2.

Hồng y Pietro Parolin, người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Vatican, tuyên bố Tòa thánh sẵn sàng thúc đẩy đối thoại giữa Nga và Ukraine.

* Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 27-2 kêu gọi lập một hành lang an toàn thông qua Ba Lan để chuyển các hỗ trợ y tế quan trọng đến Ukraine, đồng thời cảnh báo nguồn cung khí ôxy cho các bệnh viện trên cả nước đang thấp đến mức nguy hiểm.

* Theo Hãng thông tấn Tass ngày 28-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo vừa điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về các vấn đề hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev từ EU. Bà Ursula von der Leyen vẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Ukraine trở thành thành viên của khối.

ĐỌC NHANH 28-2: Nga cấm hàng chục nước sử dụng không phận - Ảnh 5.

Khói bốc lên ở thị trấn Vasylkiv, ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine, vào ngày 27-2 sau cuộc tấn công qua đêm của Nga vào một kho dầu - Ảnh: AFP

* Theo Hãng tin AFP, Nga đang tấn công Ukraine "từ mọi hướng". Nga cho biết các lực lượng nước này đã bao vây thành phố Kherson và Berdyansk ở phía nam Ukraine. Cả hai thành phố này đều tọa lạc gần bán đảo Crimea (Nga đã sáp nhập năm 2014).

* Ngày 27-2, Nhà Trắng kêu gọi Trung Quốc lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, đồng thời nói rằng Bắc Kinh nên có nhiều hành động hơn trong vấn đề Ukraine.

* Quân đội Nga thừa nhận có binh sĩ ở phía họ "thiệt mạng và bị thương" tại Ukraine, nhưng không nêu cụ thể bao nhiêu quân nhân Nga đã thiệt mạng. Đây là lần đầu tiên Nga lên tiếng về việc binh sĩ nước này tử trận ở Ukraine kể từ lúc Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào hôm 24-2.

"Các quân nhân Nga đang cho thấy lòng dũng cảm và cử chỉ anh hùng trong lúc hoàn thành các nhiệm vụ chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Thật không may, có những người đồng đội của chúng tôi đã tử trận và bị thương" - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói trên truyền hình Nga.

Ông Konashenkov cũng cho biết quân đội Nga sẽ trao trả các tù binh Ukraine - những người đã "đầu hàng" - cho gia đình của họ.

ĐỌC NHANH 28-2: Nga cấm hàng chục nước sử dụng không phận - Ảnh 6.

Khoảng 100.000 người đã tham gia cuộc tuần hành ở Berlin, Đức hôm 27-2 - Ảnh: AP

* Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đồng ý tổ chức một phiên họp đặc biệt khẩn cấp hiếm hoi để thảo luận về vấn đề Ukraine vào ngày 28-2. Dự kiến tất cả 193 thành viên của tổ chức toàn cầu sẽ được trao cơ hội bày tỏ quan điểm của họ về cuộc xung đột Nga - Ukraine.

* Ngày 27-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng "thử" đàm phán với Nga nhưng vẫn còn hoài nghi, trong bối cảnh các đại diện Kiev và Matxcơva chuẩn bị gặp nhau tại biên giới giữa Ukraine - Belarus.

"Như mọi khi, tôi sẽ thành thật: Tôi không thực sự tin vào kết quả của cuộc gặp này, nhưng hãy để họ thử" - ông Zelensky nói trong một đoạn video. Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm nếu có cơ hội để kết thúc chiến tranh, ông sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán.

* Hơn 100.000 người ở thủ đô Berlin của Đức đã tham gia một cuộc tuần hành để phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Nhiều người biểu tình mặc trang phục màu xanh và vàng giống màu cờ Ukraine. Theo Đài Al Jazeera, người biểu tình mang theo các apphich như "Không có Thế chiến 3", "Berlin ở cách tiền tuyến 640km" khi họ tập trung tại Cổng Brandenburg, cách Đại sứ quán Nga một đoạn ngắn.

ĐỌC NHANH 28-2: Nga cấm hàng chục nước sử dụng không phận - Ảnh 7.

Cuộc tuần hành ở Đức theo dự kiến ban đầu chỉ khoảng 20.000 người tham gia, nhưng cuối cùng đông gắp 5 lần. Trong ảnh: Mọi người đổ xuống đại lộ "Strasse des 17. Juni" ở Berlin, Đức vào ngày 27-2 khi họ tham gia cuộc tuần hành phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine - Ảnh: AP

Các cuộc biểu tình khác cũng được tổ chức vào cuối tuần qua tại nhiều thành phố ở châu Âu như London, Paris, Rome, Brussels, Vienna, Madrid và Sofia.

* Ngày 27-2, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố áp các biện pháp trừng phạt mới lên Nga vì chiến dịch quân sự của Matxcơva ở Ukraine, gồm đóng cửa không phận đối với máy bay Nga và cấm các phương tiện truyền thông nhà nước Nga phát sóng trong khối EU.

Ngoài ra, Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết EU lần đầu tiên sẽ tài trợ cho hoạt động mua và chuyển giao vũ khí, cũng như các thiết bị khác cho Ukraine.

* Trong tuyên bố chung ngày 27-2, các nhà lãnh đạo nhóm nước G7 (Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Mỹ) cảnh báo sẽ áp các biện pháp trừng phạt mới lên Nga nếu Nga còn tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine.

ĐỌC NHANH 28-2: Nga cấm hàng chục nước sử dụng không phận - Ảnh 8.

Xe bọc thép bị cháy và các xe khác bị hư hỏng sau cuộc giao tranh ở thành phố Kharkov, Ukraine hôm 27-2 - Ảnh: AP

* NATO chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã đặt lực lượng hạt nhân của Nga trong tình trạng báo động. Họ cho rằng điều đó là nguy hiểm và "vô trách nhiệm", còn Nhà Trắng tuyên bố ông Putin lại "tạo ra các mối đe dọa" nhằm biện minh cho hành động gây hấn.

* Ukraine tuyên bố đã đẩy lui binh sĩ Nga khỏi thành phố Kharkov ở phía đông nước này sau khi xe bọc thép của Nga vượt qua hàng rào phòng thủ.

* Cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc cho biết hàng chục ngàn người đang chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh ở Ukraine (trong đó hầu hết đã chạy sang Ba Lan), với tổng số người tị nạn lên tới 400.000 người. Những người khác đang tìm kiếm nơi trú ẩn ở Hungary, Romania, Moldova và Slovakia.

* Ngày 27-2, Mỹ yêu cầu công dân nước này (không phải dạng thường trú nhân) ở Nga và Belarus cân nhắc rời khỏi ngay lập tức, trong bối cảnh nhiều hãng hàng không thương mại hủy chuyến bay và các nước đóng cửa không phận để phản ứng với hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

* Hãng hàng không hàng đầu của Nga Aeroflot thông báo sẽ ngừng các chuyến bay đến châu Âu, sau khi EU đóng cửa không phận đối với máy bay Nga vì hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Ukraine và Nga đàm phán ở Belarus Ukraine và Nga đàm phán ở Belarus

TTO - Sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky từ chối lời đề nghị đàm phán tại Belarus của Nga, báo Sputnik của Nga đưa tin phái đoàn Ukraine đã đổi ý và đang trên đường tới Belarus gặp phía Nga. Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã xác nhận.

TUỔI TRẺ ONLINE - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên