26/02/2022 06:09 GMT+7

ĐỌC NHANH 26-2: Nga nói Ukraine từ chối đàm phán

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Điện Kremlin ngày 26-2 cho biết Kiev đã từ chối đàm phán với Matxcơva, khiến các lực lượng của Nga phải nối lại chiến dịch quân sự tại Ukraine.

ĐỌC NHANH 26-2: Nga nói Ukraine từ chối đàm phán - Ảnh 1.

Một chung cư tại thủ đô Kiev, Ukraine bị trúng một quả đạn pháo sáng 26-2 - Ảnh: BỘ NỘI VỤ UKRAINE

Phát biểu với báo giới ngày 26-2, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nêu rõ: "Phía Ukraine đã từ chối đàm phán. Chiều nay (2622) các lực lượng Nga đã nối lại chiến dịch".

Trước đó, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25-2 đã ra lệnh tạm ngừng các chiến dịch quân sự để mở đường cho các cuộc cuộc đàm phán đã lên kế hoạch trước đó với Ukraine và sẵn sàng cử một phái đoàn đến Belarus để đàm phán.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 25-2 thông báo liên minh này đang triển khai lực lượng phản ứng nhanh để tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đây là lần đầu tiên NATO triển khai lực lượng này.

* Hội đồng châu Âu ngày 25-2 thông báo sẽ tạm đình chỉ mọi sự tham gia của Nga tại cơ quan này liên quan chiến dịch quân sự của Matxcơva tại Ukraine. Tuyên bố của Hội đồng châu Âu nêu rõ theo điều 8 Quy chế của cơ quan này, đa số đại diện thường trực của 47 quốc gia thành viên đã "nhất trí đình chỉ quyền đóng góp đại diện của Liên bang Nga tại Hội đồng châu Âu".

* Ngày 26-2, theo Đài RT, Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu Vladimir Chizhov khẳng định Nga không bao giờ muốn kiểm soát lãnh thổ của Ukraine trong chiến dịch quân sự hiện nay. Tuy nhiên, ông Chizhov cho biết Nga mong đợi lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của Lugansk và Donetsk sẽ "tương xứng với lãnh thổ được phản ánh theo hiến pháp của họ". Trước đó, Nga đã công nhận độc lập của hai vùng ly khai này ở miền đông Ukraine.

* Ngày 26-2, Hãng thông tấn Interfax dẫn lời người đứng đầu Bộ Y tế Ukraine cho biết ít nhất 198 người Ukraine, bao gồm 3 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine. Ngoài ra, 1.115 người bị thương, trong đó có 33 trẻ em. 

Theo Reuters, không rõ Bộ Y tế Ukraine chỉ đề cập đến thương vong là dân thường hay gồm những thành phần khác.

Video ghi lại hình ảnh một căn phòng trong chung cư bị trúng đạn pháo ở thủ đô Kiev, Ukraine sáng 26-2 - Nguồn: TWITTER

* Ngày 26-2, hãng thông tấn Interfax dẫn thông báo Bộ Quốc phòng Nga cho biết binh lính Nga đã kiểm soát thành phố Melitopol thuộc vùng Zaporizhzhya ở đông nam Ukraine. Bộ cũng cho biết Nga đã sử dụng tên lửa hành trình phóng từ tàu và máy bay để tiến hành không kích các mục tiêu quân sự tại Ukraine trong đêm qua.

* Ngày 26-2, Chính phủ Hà Lan cho biết họ sẽ nhanh chóng viện trợ 200 tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine.

Phát ngôn viên quân đội Pháp cho biết nước này đã quyết định sẽ gửi thiết bị phòng thủ quân sự cho Ukraine, song chính phủ vẫn đang cân nhắc việc viện trợ vũ khí tấn công cho Kiev.

Cùng ngày, theo Reuters, Bộ Quốc phòng Czech cho biết chính phủ nước này đã phê duyệt viện trợ vũ khí và đạn dược trị giá 8,57 triệu USD để giúp Ukraine phòng thủ trước cuộc tấn công của Nga.

Tòa chung cư ở thủ đô Kiev, Ukraine trúng tên lửa sáng 26-2 - Nguồn: TWITTER/BNONEWS

* Sáng 26-2, theo báo Guardian và Đài CNN, một chung cư gần một sân bay của thủ đô Kiev đã trúng một quả tên lửa hoặc rocket. Hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy một góc của chung cư nhiều tầng này bị hư hại, và một mảng tường đã sụp đổ. 

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ việc cũng như con số thương vong nhưng lính cứu hỏa đang giúp đỡ những người bị thương.

Bộ Nội vụ Ukraine vừa thông báo không có người thiệt mạng trong vụ chung cư trúng đạn pháo ở Kiev, theo Hãng tin Reuters.

* Ngày 26-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đăng video mới dài 40 giây để làm rõ những tin đồn xoay quanh mình: "Có rất nhiều tin giả trên mạng về việc tôi đã kêu gọi quân đội hạ vũ khí, và đã có một cuộc sơ tán. Tôi đang ở đây. Chúng tôi sẽ không hạ vũ khí. Chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước của chúng tôi".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đăng video mới ngày 26-2 tại thủ đô Kiev, Ukraine - Nguồn: TWITTER

* Ngày 26-2, trang tin Axios dẫn nguồn thạo tin cho biết Mỹ yêu cầu Quốc hội chi 6,4 tỉ USD cho Ukraine. Trong đó, 2,9 tỉ USD dành cho hỗ trợ an ninh, viện trợ nhân đạo, ổn định kinh tế và các nỗ lực trong khu vực để chống lại các cuộc tấn công mạng từ Nga,... và 3,5 tỉ USD dành cho các phản ứng của Lầu Năm Góc đối với cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

* Theo báo Guardian, gián đoạn Internet - do mất điện, tấn công mạng, hư hại cơ sở hạ tầng - đang lan rộng tại Ukraine. Ngày 24-2, Kharkiv - thành phố lớn thứ hai Ukraine - đã ghi nhận "những gián đoạn Internet nghiêm trọng". Đến sáng 26-2, một số khu vực tại thủ đô Kiev cũng gặp tình trạng tương tự.

ĐỌC NHANH 26-2: Nga nói Ukraine từ chối đàm phán - Ảnh 5.

Các vùng được cho là Nga đang kiểm soát ở Ukraine (màu đỏ) tính đến ngày 25-2 theo phân tích của Viện Nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, trong đó có Crimea đã được Nga sát nhập năm 2014 - Đồ họa: CNN

* Phóng viên tại Kiev của Đài CNN ghi nhận những tiếng nổ lớn lúc 2-4h sáng 26-2 ở phía tây và nam thủ đô của Ukraine. Đến 5h sáng cùng ngày, thành phố đã yên tĩnh trở lại.

* Ngày 26-2, Ukraine cho biết các tàu chiến Nga đã bắn trúng một tàu chở dầu mang cờ Moldova và một tàu chở ngũ cốc mang cờ Panama khi hai con tàu này đang ở gần cảng Odessa, Ukraine ở Biển Đen một ngày trước đó.

Theo Hãng tin Reuters, đã có 3 tàu phi quân sự bị bắn trúng kể từ khi Nga tiến đánh Ukraine. Ngày 24-2, tàu chở hàng Yasa Jupiter treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị trúng bom ngoài khơi Odessa song không có thương vong.

ĐỌC NHANH 26-2: Nga nói Ukraine từ chối đàm phán - Ảnh 6.

Khói lửa gần thủ đô Kiev, Ukraine rạng sáng 26-2 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 26-2, Đài CBS News dẫn nguồn thạo tin cho biết Mỹ đang lập một kênh liên lạc trực tuyến với quân đội Nga, giúp quan chức hai nước trao đổi thông tin để đảm bảo các lực lượng Nga đang tiến vào Ukraine không cắt ngang các con đường có hoạt động của lực lượng Mỹ ở đông Âu, bao gồm dọc biên giới Ba Lan và Biển Đen.

Kênh này sẽ tập trung tránh nguy cơ xảy ra các tính toán sai lầm trong các vụ bắn tên lửa, và để đảm bảo các máy bay và tàu chiến của Nga và Mỹ hoạt động ở những khu vực riêng biệt.

ĐỌC NHANH 26-2: Nga nói Ukraine từ chối đàm phán - Ảnh 7.

Đường phố tại thủ đô Kiev, Ukraine rạng sáng 26-2 - Ảnh: GETTY IMAGES

* Ngày 26-2, theo Đài CNN, các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo có giao tranh dữ dội quanh Vasylkiv - thành phố cách thủ đô Kiev khoảng 29km về phía nam.

Trong khi đó, theo hãng tin AP, quân đội Ukraine cho biết họ đã bắn hạ một máy bay vận tải quân sự Il-76 chở lính nhảy dù của Nga gần Vasylkiv. Quân đội Nga vẫn chưa bình luận về vụ việc.

Theo CNN, giao tranh cũng đang diễn ra tại quận Obolon ở phía bắc thủ đô Kiev.

Báo Kyiv Independent thì đưa tin lực lượng Nga đang tấn công một nhà máy nhiệt điện tại Troieshchyna - vùng lân cận Kiev. Đây là lần thứ hai Nga tấn công một nhà máy điện trong vòng 24 giờ qua và lực lượng Ukraine đang nỗ lực đẩy lùi đợt tấn công này.

* Ngày 26-2, 50 nước ra tuyên bố chung nhận định rằng Nga đã lạm dụng quyền phủ quyết khi chặn một nghị quyết lên án hành động quân sự của Nga ở Ukraine tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) trong cuộc họp rạng sáng cùng ngày.

Nga hiện đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên của HĐBA LHQ. Theo CNN, 11 nước đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết nói trên, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ và UAE bỏ phiếu trắng.

ĐỌC NHANH 26-2: Nga nói Ukraine từ chối đàm phán - Ảnh 8.

Ảnh vệ tinh thương mại của Công ty Maxar (Mỹ) chụp ngày 25-2 cho thấy trực thăng xếp hàng dài tại một địa điểm trên lãnh thổ Belarus, cách biên giới Ukraine khoảng 20 dặm - Ảnh: REUTERS

* Rạng sáng 26-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergey Lavrov không có tài khoản ngân hàng nào tại Anh. Tuyên bố đáp trả việc Vương quốc Anh đưa ông Putin và ông Lavrov vào danh sách trừng phạt, đóng băng mọi tài sản nếu có tại Anh.

Báo New York Times và Đài CNN dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ chính quyền Mỹ sẽ áp lệnh trừng phạt nhắm vào Tổng thống Nga Putin và các quan chức khác sớm nhất trong ngày 25-2 theo giờ Mỹ.

* Nhà Trắng xác nhận lệnh trừng phạt Tổng thống Nga Putin không chỉ bao gồm đóng băng tài sản nếu có ở Mỹ mà còn là cấm nhập cảnh, song chưa công bố thêm chi tiết.

* Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova cho biết đà tiến quân của Nga trên lãnh thổ Ukraine đã bị chậm lại dù các đợt tấn công ngày càng khốc liệt hơn. 

"Họ rõ ràng đã bị bất ngờ trước những gì mà quân đội và các tình nguyện viên Ukraine đang làm để bảo vệ toàn vẹn đất nước", bà Markarova mô tả trong họp báo rạng sáng 26-2.

Tuy nhiên theo người đứng đầu Cơ quan tình báo quân đội Anh Jim Hockenhull, quân đội Nga vẫn đang tiến về Kiev từ hai hướng, từng bước khép chặt và tạo thế bao vây thủ đô của Ukraine, theo Hãng tin Reuters.

* Ít nhất 211 mục tiêu quân sự của Ukraine đã bị phá hủy, theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga tính đến chiều 25-2. 

Cụ thể theo thiếu tướng Igor Konashenkov - người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, các mục tiêu bị phá hủy gồm 17 sở chỉ huy và trung tâm liên lạc của lực lượng vũ trang Ukraine, 19 hệ thống tên lửa phòng không S-300 và Osa, 39 trạm radar.

Tổng thống Ukraine tuyên bố bám trụ Kiev cùng các quan chức cấp cao trong video đăng ngày 25-2 - Nguồn: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE/AP

* Trong video công bố ngày 25-2, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẽ cùng các quan chức chủ chốt bám trụ và bảo vệ thủ đô Kiev. Nhà lãnh đạo Ukraine mặc quân phục đứng bên ngoài dinh tổng thống cùng thủ tướng, tổng tham mưu trưởng và nhiều quan chức cấp cao khác của chính phủ.

"Tất cả chúng tôi đều ở đây để bảo vệ nền độc lập của chúng ta, đất nước của chúng ta. Vinh quang thuộc về những người bảo vệ Ukraine, thuộc về Ukraine", ông Zelensky nhấn mạnh trong video.

Trong bài đăng trên Twitter sau đó ít lâu, ông Zelensky cho biết đã gọi cho Tổng thống Mỹ Joe Biden để thảo luận về việc "tăng cường các biện pháp trừng phạt (nga), hỗ trợ quốc phòng cụ thể (cho Ukraine) và một liên minh chống chiến tranh".

ĐỌC NHANH 26-2: Nga nói Ukraine từ chối đàm phán - Ảnh 10.

Lính dù Mỹ tại căn cứ Adazi ở Latvia ngày 25-2 - Ảnh: AFP

* Lực lượng phản ứng của NATO đã được kích hoạt, Đài CNN trích lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg xác nhận ngày 25-2. 

Việc kích hoạt lực lượng này không đồng nghĩa NATO sẽ tiến vào Ukraine do Kiev chưa phải là một thành viên của khối. 

Pháp lên kế hoạch đưa 500 quân đến Romania và 200 quân đến Estonia. Trước đó, Đức xác nhận sẽ triển khai một đại đội bộ binh đến Slovakia để tham gia nhóm chiến đấu mới thành lập của NATO ở sườn phía đông.

"Chúng tôi có 100 máy bay đặt trong tình trạng báo động cao và đang triển khai ở khoảng 30 địa điểm, hơn 120 tàu chiến từ vùng biển phía bắc đến Địa Trung Hải", ông Stoltenberg thông tin thêm.

* NATO sẽ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, bao gồm cả vũ khí phòng không, theo Tổng thư ký NATO Stoltenberg. Ba Lan trở thành nước đầu tiên trong NATO công khai gửi đạn dược cho Ukraine sau khi Nga đưa quân vào nước này.

Tập đoàn KMW của Đức tuyên bố sẵn sàng gửi cho Ukraine 50 pháo phòng không tự hành Gepard nếu chính quyền Berlin chấp thuận. 

ĐỌC NHANH 26-2: Nga nói Ukraine từ chối đàm phán - Ảnh 11.

Vị trí các điểm ghi nhận giao tranh tại Ukraine ngày 25-2, một số điểm ở thủ đô Kiev và cách không xa Dinh Tổng thống - Ảnh chụp màn hình New York Times

* Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh những gì đang xảy ra ở Ukraine "không phải là điều Trung Quốc mong muốn nhìn thấy", theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát rạng sáng 26-2.

Quan điểm của Bắc Kinh, theo ông Vương Nghị, là tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước gồm cả Ukraine. Tuy nhiên, những quan ngại về an ninh của Nga cũng cần được cân nhắc nghiêm túc và xử lý thỏa đáng.

* Ngày 26-2, Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ đề nghị đàm phán mà Nga đưa ra với Ukraine, mô tả đây là kiểu "ngoại giao trước họng súng" và kêu gọi Matxcơva thể hiện sự nghiêm túc bằng việc ngừng ném bom ở Ukraine.

Hãng thông tấn Interfax của Nga cùng thời gian cho biết Kiev đã từ chối đề nghị đàm phán của Nga ngày 25-2 và đề xuất quay lại vấn đề này vào hôm nay 26-2. Điện Kremlin trước đó cho hay Ukraine đề nghị tổ chức đàm phán tại Ba Lan, một nước thuộc NATO thay vì Belarus như Nga muốn.

Đại sứ Ukraine tại Israel tiết lộ Tổng thống Ukraine Zelensky đã đề nghị Thủ tướng Israel Naftali Bennett đứng ra làm trung gian cho Nga và Ukraine. 

* Ủy hội châu Âu, tổ chức gồm 47 quốc gia thành viên, tuyên bố đình chỉ tư cách thành viên của Nga vì đưa quân vào Ukraine. Quyết định "có hiệu lực ngay lập tức" sau thông báo ngày 25-2 của tổ chức này.

* Ngày 26-2, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các binh sĩ Nga tại Ukraine "trở về doanh trại" và thúc giục các nước "cho hòa bình một cơ hội khác". Lời kêu gọi đưa ra sau khi Nga chặn một nghị quyết của Hội đồng Bảo an lên án hành động quân sự của nước này tại Ukraine. 

 * Ngày 26-2, đại diện thường trực của Ukraine tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga. Trước đó, báo The Guardian dẫn lời một phát ngôn viên của tổng thống Ukraine cho biết lãnh đạo Ukraine và Nga "đang thảo luận về địa điểm, thời gian đàm phán". Nội dung đàm phán có thể bao gồm một lệnh ngừng bắn giữa các bên.

ĐỌC NHANH 26-2: Nga nói Ukraine từ chối đàm phán - Ảnh 12.

Người dân Kiev đổ về nhà ga chờ các chuyến xe lửa sơ tán người từ Kiev đến các địa phương khác ở phía tây Ukraine trong ngày 25-2 - Ảnh: CNN

Người Ukraine giữa vùng chiến sự ra sao? Người Ukraine giữa vùng chiến sự ra sao?

TTO - Rạng sáng 24-2, cuộc sống của người dân Ukraine bắt đầu xáo trộn khi Nga tiến quân vào từ phía đông. Tới cuối ngày, công dân Ukraine người thì trú ẩn dưới lòng đất, người thì trốn ở ga tàu điện ngầm, người thì rời khỏi đất nước.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Nga Mỹ