02/03/2022 05:25 GMT+7

ĐỌC NHANH 2-3: Vòng đàm phán thứ hai sẽ diễn ra trong ngày 2-3

TUỔI TRẺ ONLINE - TTXVN
TUỔI TRẺ ONLINE - TTXVN

TTO - Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời một cố vấn trong Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra trong ngày 2-3.

ĐỌC NHANH 2-3: Vòng đàm phán thứ hai sẽ diễn ra trong ngày 2-3 - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ một tòa nhà ở thủ đô Kiev sau vụ nổ hôm 1-3 - Ảnh: REUTERS

* Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời một cố vấn trong Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra trong ngày 2-3.

* Ngày 2-3, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất một chương trình bảo vệ tạm thời cho những người rời khỏi Ukraine tránh xung đột, bao gồm việc cấp giấy phép cư trú, tiếp cận việc làm và phúc lợi xã hội tại các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).

* Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine có thể sẽ diễn ra vào tối 2-3 (giờ Nga) hoặc muộn hơn, Sputnik dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết. Hãng tin Tass dẫn một nguồn thạo tin cho biết vòng đàm phán mới sẽ diễn ra tại Belovezhskaya Pushcha của Belarus.

Phát biểu với báo giới ngày 2-3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine và hy vọng phái đoàn Ukraine sẽ tham gia đàm phán.

* Theo hãng tin RT, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, bao gồm một tháp truyền hình ở Kiev và tuyên bố đang kiểm soát thành phố duyên hải miền nam Kherson. Cảng Mariupol ở phía đông nam của Ukraine cũng đang diễn ra pháo kích liên tục.

* Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov ngày 2-3 cho biết nước này chuẩn bị nhận tên lửa Stinger và Javelin từ nước ngoài, cũng như một lô hàng máy bay không người lái từ Thổ Nhĩ Kỳ.

* Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN ngày 1-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Trước đó, Tổng thống Zelensky cho rằng một lệnh ngừng bắn hoàn toàn là điều kiện cần để tổ chức các cuộc đàm phán chính thức giữa Nga và Ukraine.

ĐỌC NHANH 2-3: Vòng đàm phán thứ hai sẽ diễn ra trong ngày 2-3 - Ảnh 2.

Một dân thường Ukraine đang luyện tập sử dụng bom tự chế ở Zhytomyr ngày 1-3 - Ảnh: REUTERS

* Bộ Giao thông vận tải và Cơ quan Hàng không dân dụng liên bang Mỹ đã chính thức thông báo quyết định cấm các máy bay và hãng hàng không Nga bay vào không phận nước này. Quyết định trên sẽ có hiệu lực vào cuối ngày 2-3.

* Đại diện thường trực của Nga tại cơ quan Liên Hợp Quốc ở Geneva (Thụy Sĩ), Đại sứ Gennady Gatilov đã đưa ra tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Liban lên sóng ngày 1-3 và được hãng tin RIA trích dẫn lại: Nga không nhận thấy thiện chí của Ukraine trong việc tìm kiếm một giải pháp hợp pháp và cân bằng giải quyết các vấn đề giữa hai nước.

* Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cấm người Nga xuất cảnh mang theo hơn 10.000 USD, hãng tin TASS của Nga đưa tin. Theo đó, các giao dịch tiền mặt hoặc tài sản bằng ngoại tệ trên 10.000 USD sẽ bị cấm từ ngày 2-3.

* Ngày 1-3, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua dự thảo nghị quyết liên quan đến việc Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine, trong đó đề nghị Liên minh châu Âu (EU) hạn chế nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga, cấm các khoản đầu tư mới của EU vào Nga, loại tất cả ngân hàng Nga khỏi hệ thống tài chính châu Âu cũng như hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Dự thảo nghị quyết này đã được thông qua tại phiên họp bất thường của EP, với 637 phiếu ủng hộ, 13 phiếu trống và 26 phiếu trắng. Tuy nhiên, nghị quyết này chỉ mang tính chất tham vấn và không có ý nghĩa ràng buộc.

ĐỌC NHANH 2-3: Vòng đàm phán thứ hai sẽ diễn ra trong ngày 2-3 - Ảnh 3.

Những khu vực Nga đã kiểm soát ở Ukraine - Đồ họa: CNN

* Trong Thông điệp Liên bang 2022 được trình bày trước hai viện Quốc hội Mỹ, Tổng thống Joe Biden nhắc lại rằng Mỹ sẽ không triển khai quân đội đến Ukraine sau chiến dịch quân sự của Nga, đồng thời nhấn mạnh quân đội Mỹ được triển khai đến châu Âu không phải để chiến đấu ở Ukraine, mà để bảo vệ các đồng minh của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

* Điện đàm với người đồng cấp Vương Nghị, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã đề nghị Trung Quốc giúp đỡ trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, mạng CGTN của Trung Quốc đưa tin ngày 2-3.

Cũng theo thông tin từ Bắc Kinh, ngoại trưởng Ukraine cho biết giai đoạn đầu tiên của các cuộc đàm phán với Nga không diễn ra suôn sẻ nhưng khẳng định Kiev sẽ kiên trì đàm phán.

Theo SCMP, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba đồng ý đảm bảo an toàn cho các công dân Trung Quốc và nước ngoài khác ở Ukraine, nhấn mạnh cần nhiều áp lực hơn từ chính quyền Bắc Kinh với Nga.

* Bộ Ngoại giao Bỉ ra thông cáo cho biết Đại sứ quán nước này tại Kiev sẽ đóng cửa do tình hình an ninh và diễn biến chiến sự ở Ukraine. Các nhân viên của Đại sứ quán Bỉ hiện đã rời Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng cho biết nước này sẽ tạm thời đóng cửa Đại sứ quán tại thủ đô Kiev của Ukraine.

* Kênh CNN và tờ The Wall Street Journal của Mỹ dẫn các nguồn tin thân cận với Chính phủ Mỹ cho biết trong ngày 1-3 (giờ địa phương), Tổng thống Joe Biden sẽ thông báo lệnh cấm máy bay của Nga bay vào không phận nước này.

* Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva đã thông báo về gói hỗ trợ trị giá 3 tỉ USD của WB cho Ukraine, trong khi đó, IMF sẽ sớm xem xét các đề xuất viện trợ khẩn cấp.

ĐỌC NHANH 2-3: Vòng đàm phán thứ hai sẽ diễn ra trong ngày 2-3 - Ảnh 4.

Ảnh được công bố trên trang Facebook của Bộ Nội vụ Ukraine vào ngày 1-3-2022 cho thấy khói bốc lên sau một cuộc tấn công tên lửa nhắm vào tháp truyền hình ở thủ đô Kiev, Ukraine - Ảnh: AFP/BỘ NỘI VỤ UKRAINE

* Ngày 1-3, Nhà Trắng và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) thông báo Mỹ và các đồng minh đã nhất trí "xả" 60 triệu thùng dầu từ kho dự trữ của họ, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo tìm cách giảm nhẹ tác động của chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine lên giá xăng dầu thế giới. Một nửa số dầu này - 30 triệu thùng - đến từ kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ, một nửa còn lại đến từ các đồng minh ở châu Âu và châu Á.

* Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Đài CNN và Hãng tin Reuters từ boongke ở Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc giục người đồng cấp Mỹ Joe Biden đưa ra thông điệp mạnh mẽ và "có ích" về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine trong bài phát biểu thông điệp liên bang của ông Biden vào ngày 1-3.

Tổng thống Zelensky cũng đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong đó ông Zelensky nhấn mạnh cần phải ngăn chặn Nga càng sớm càng tốt.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết một du học sinh nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ở thành phố Kharkov, Ukraine vào ngày 1-3. Ấn Độ kêu gọi Nga và Ukraine đảm bảo lối đi an toàn cho khoảng 12.000 công dân nước này đang bị mắc kẹt.

Theo Hãng tin AFP, lực lượng Nga tiến hành cuộc tấn công lớn vào trụ sở chính quyền địa phương ở thành phố Kharkov (thành phố lớn thứ hai của Ukraine), khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Các quan chức cho biết thêm, 8 người thiệt mạng trong cuộc không kích vào một tòa nhà của người dân. Trước đó, Nga nói họ chỉ tấn công các mục tiêu quân sự.

* Theo Bộ Nội vụ Ukraine, ít nhất 5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương khi khu vực xung quanh tháp truyền hình Kiev bị tấn công vào ngày 1-3.

ĐỌC NHANH 2-3: Vòng đàm phán thứ hai sẽ diễn ra trong ngày 2-3 - Ảnh 5.

Bên trong một tầng hầm được dùng làm nơi trú bom tại Bệnh viện nhi đồng Okhmadet ở Kiev, ngày 1-3 với những bà mẹ vừa sinh con và những đứa trẻ đi ẩn nấp theo mẹ - Ảnh: AP

* Theo Hãng tin Tass của Nga, ngày 1-3, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo lực lượng Nga sẽ tấn công các mục tiêu thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Trung tâm Các chiến dịch thông tin và tâm lý (PSO) số 72 ở thủ đô Kiev, Ukraine.

"Để ngăn chặn các cuộc tấn công thông tin chống lại Nga, lực lượng Nga sẽ tấn công các mục tiêu công nghệ thuộc SBU và Trung tâm PSO số 72 ở Kiev" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đồng thời kêu gọi người dân sống gần đó rời khỏi nhà cửa.

* Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) của Liên Hiệp Quốc cho biết họ sẽ tổ chức các phiên điều trần công khai vào ngày 7 và 8-3 về các cáo buộc mà phía Ukraine đưa ra liên quan chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Theo Liên Hiệp Quốc, đã có 677.000 người chạy khỏi Ukraine sang các nước láng giềng lánh nạn kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, với số lượng người tị nạn tiếp tục tăng nhanh chóng.

ĐỌC NHANH 2-3: Vòng đàm phán thứ hai sẽ diễn ra trong ngày 2-3 - Ảnh 6.

Một người đàn ông băng qua đại lộ vắng vẻ trong lúc có báo động không kích ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 1-3 - Ảnh: AP

* Các ngoại trưởng NATO sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp tại Brussels vào ngày 4-3 để thảo luận về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Hiện tại các đồng minh NATO đã gấp rút củng cố khu vực phía đông châu Âu, nhưng vẫn kiên quyết không can dự quân sự vào xung đột ở Ukraine - quốc gia không thuộc NATO.

* Ngày 1-3, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết quân đội Anh sẽ không đối đầu trực tiếp với các lực lượng Nga ở Ukraine.

* Ngày 1-3, Liên minh châu Âu (EU) cấm Đài Russia Today và Hãng tin Sputnik của Nga phát sóng trong khối EU, đồng thời cấm một số ngân hàng Nga sử dụng hệ thống thanh toán SWIFT.

Nga - Ukraine đàm phán trở lại vào ngày mai Nga - Ukraine đàm phán trở lại vào ngày mai

TTO - Truyền thông Nga và Ukraine dẫn các nguồn tin riêng tiết lộ vòng 2 cuộc đàm phán giữa hai bên sẽ bắt đầu vào ngày 2-3 tại Belarus. Phía Ukraine giữ yêu cầu ký thỏa thuận ngừng bắn và Nga rút quân về nước.

TUỔI TRẺ ONLINE - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên