17/04/2022 05:29 GMT+7

ĐỌC NHANH 17-4: Ukraine nói Nga không ngừng tấn công, đàm phán 'đi vào ngõ cụt'

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các nước châu Âu đang mất 'quá nhiều thời gian' để chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Trong khi đó Nga yêu cầu các lực lượng Ukraine ở Mariupol phải đầu hàng trong sáng nay.

ĐỌC NHANH 17-4: Ukraine nói Nga không ngừng tấn công, đàm phán đi vào ngõ cụt - Ảnh 1.

Nhà máy thép Azovstal tại Mariupol, nơi lực lượng Ukraine rút về sau khi Nga bao vây - Ảnh: REUTERS

* Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ đang phân bổ 50 triệu euro (54 triệu USD) tiền viện trợ nhân đạo để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Nga - Ukraine, theo Đài Al Jazeera. Hầu hết số tiền viện trợ sẽ được chuyển đến các dự án ở Ukraine.

* Theo Hãng tin Reuters, ngày 17-4, Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thông báo Ukraine và Nga đã không thống nhất được với nhau về các đoàn xe nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi những khu vực bị chiến tranh ảnh hưởng. Họ chưa nhất trí được lệnh ngừng bắn trên các tuyến đường sơ tán và vì thế phía Ukraine không mở các hành lang nhân đạo trong ngày 17-4.

* Trong bản cập nhật thông tin tình báo mới nhất ngày 17-4, Bộ Quốc phòng Anh cho biết lực lượng Nga tiếp tục triển khai các thiết bị chiến đấu và hỗ trợ từ Belarus về phía đông Ukraine, trong đó có các địa điểm nằm gần TP Kharkov và TP Severdonetsk. 

Bộ này cho rằng mặc dù trọng tâm chiến dịch của Nga đã chuyển sang miền đông Ukraine, nhưng mục tiêu cuối cùng của Nga vẫn không đổi, đó là buộc Ukraine từ bỏ mong muốn gia nhập NATO và khẳng định vị thế thống trị khu vực của Nga.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói lực lượng Nga đã phá hủy một nhà máy đạn dược gần thị trấn Brovary thuộc khu vực thủ đô Kiev của Ukraine. Họ sử dụng các tên lừa có độ chính xác cao phóng từ trên không.

* Hơn 2 tiếng sau hạn chót Nga đưa ra yêu cầu các lực lượng Ukraine chiến đấu ở Mariupol hạ vũ khí để bảo toàn mạng sống, vẫn chưa có báo cáo về diễn biến tại thành phố này, báo The Guardian đưa tin. 

Trước đó Nga yêu cầu lực lượng còn lại tại nhà máy Azovstal phải rời đi trong khoảng từ 6h đến 13h, giờ địa phương (tức 10h-17h, giờ Việt Nam) mà không mang theo vũ khí, đạn dược.

* Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 16-4 tuyên bố việc Nga không ngừng tấn công thành phố Mariupol sẽ khiến các cuộc đàm phán ngoại giao tiếp theo đi vào ngõ cụt, Đài CNN đưa tin.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết mặc dù ông rất cởi mở trong các cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng trong bối cảnh Nga tiếp tục leo thang, khả năng cho các cuộc đàm phán ngày càng ít hơn.

ĐỌC NHANH 17-4: Ukraine nói Nga không ngừng tấn công, đàm phán đi vào ngõ cụt - Ảnh 2.

Bộ Quốc phòng Nga ra tối hậu thư yêu cầu các lực lượng Ukraine đang phòng thủ ở Mariupol phải hạ vũ khí trong sáng nay 17-4. Trong ảnh: Khói bốc lên từ Tổ hợp luyện kim Azovstal ở Mariupol, ngày 14-4 - Ảnh: SPUTNIK

* Thị trưởng thành phố Irpin, phía tây Kiev, cho biết hơn 70% các tòa nhà trong thị trấn đã bị hư hại hoặc phá hủy bởi lực lượng Nga, theo tờ Kyiv Independent. Thông tin của Liên Hiệp Quốc dựa trên dữ liệu vệ tinh cho thấy 115 tòa nhà ở đây bị phá hủy hoàn toàn, 698 tòa nhà bị hư hại đáng kể và 187 tòa nhà bị hư hại một phần.

* Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời người phát ngôn bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không Nga đã hạ một máy bay vận tải quân sự chở vũ khí của phương Tây bên ngoài Odessa. Ngoài ra, Nga cũng phá hủy 67 khu vực tập trung quân nhân và khí tài Ukraine trong 24 giờ qua.

* Bloomberg đưa tin tỉ phú Roman Abramovich vừa đến Kiev để nối lại đàm phán Nga - Ukraine. Tuy nhiên người phát ngôn của vị tỉ phú người Nga bác bỏ thông tin, trong khi phía Nga và Ukraine chưa đưa ra bình luận.

Bộ Quốc phòng Nga ra tối hậu thư yêu cầu các lực lượng Ukraine đang phòng thủ ở Mariupol phải hạ vũ khí, bắt đầu từ 6h sáng ngày 17-4 theo giờ Mátxcơva (khoảng 10h sáng ngày 17-4 theo giờ Việt Nam). "Chúng tôi đảm bảo ai hạ vũ khí sẽ được tha mạng", ông Mizintsev nói. Hiện Kiev chưa phản hồi.

* Ngày 16-4, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã than phiền trên mạng xã hội Twitter rằng Ukraine vẫn chưa nhận được số vũ khí họ yêu cầu và thúc giục các nước châu Âu gửi vũ khí "ngay bây giờ".

Trong thời gian gần đây, đã có những tuyên bố tăng thêm viện trợ quân sự cho Ukraine và theo đó là các loại vũ khí có công dụng mạnh mẽ hơn.

* Hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết thiệt hại của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài là 23.367 người.

Ông Konashenkov nói thêm, tuyên bố gần đây của Tổng thống Zelensky trên truyền thông phương Tây rằng Ukraine có khoảng 2.500 đến 3.000 quân nhân thiệt mạng là nói dối.

ĐỌC NHANH 17-4: Ukraine nói Nga không ngừng tấn công, đàm phán đi vào ngõ cụt - Ảnh 3.

Lính cứu hỏa dập lửa tòa nhà ở Kharkov sau khi Nga tấn công, ngày 16-4 - Ảnh: AP

* Đài CNN đưa tin từ thành phố St. Petersburg của Nga cho biết thành phố thông báo tướng Vladimir Frolov đã thiệt mạng ở Ukraine.

Thiếu tướng Frolov là phó tư lệnh quân đoàn 8 của Nga. Thị trưởng St. Petersburg Alexander Beglov đã tham dự lễ tang và nói tướng Frolov đã hy sinh anh dũng vì người dân ở Donbass.

* Theo Đài CNN, Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson đã điện đàm vào ngày 16-4. Hai nhà lãnh đạo thảo luận về hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine và tăng cường biện pháp trừng phạt với Nga.

* Thủ tướng Anh Boris Johnson điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào chiều ngày 16-4. Hai nhà lãnh đạo thảo luận về giải pháp an ninh lâu dài cho Ukraine.

Ông Johnson khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ với đồng minh để hỗ trợ Ukraine và sẽ gửi xe bọc thép cho nước này trong những ngày tới.

* Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời Phó thủ tướng Nga Iryna Vereshchuk cho biết 700 binh sĩ và hơn 1.000 dân thường Ukraine đang bị Nga bắt giữ, trong đó có hơn một nửa là phụ nữ. Ukraine cũng đang giữ khoảng 700 tù binh Nga.

Tổng cộng 1.449 người Ukraine đã sơ tán khỏi các thành phố thông qua hành lang nhân đạo trong ngày 16-4, ít hơn so với 2.864 người một ngày trước đó.

* Hãng tin TASS đưa tin người đứng đầu hải quân Nga là đô đốc Nikolai Yevmenov đã gặp gỡ các thành viên thủy thủ đoàn của soái hạm Moskva bị chìm. Thủy thủ đoàn cho biết họ vẫn tiếp tục phục vụ trong hải quân  Nga.

ĐỌC NHANH 17-4: Ukraine nói Nga không ngừng tấn công, đàm phán đi vào ngõ cụt - Ảnh 4.

Đô đốc Nikolai Yevmenov gặp thủy thủ soái hạm Moskva bị chìm ngày 14-4 - Ảnh: REUTERS

* Ukraine tuyên bố vũ khí dùng để tấn công soái hạm Moskva là tên lửa Neptune, được nước này phát triển dựa trên mẫu tên lửa có từ thời Liên Xô. Bộ Quốc phòng Nga thì cho rằng chiến hạm Moskva bị nổ kho đạn sau một vụ cháy, nhưng không nói rõ nguyên nhân.

* Đài CNN dẫn lời quan chức vùng Lugansk là Serhii Haidai cho biết cơ sở hạ tầng dân sự địa phương bị thiệt hại nặng nề sau các cuộc không kích của Nga.

Trong ngày 16-4, Nga đã làm hư hại hàng chục tòa nhà, bao gồm một nhà máy lọc dầu và một bệnh viện.

Nga cũng đang không kích nhiều thành phố ở Ukraine trong đó có Kiev và Lviv, đồng thời tập trung lực lượng về phía Kharkov.

Nga nói tấn công liên tiếp 811 mục tiêu ở Ukraine trong đêm Nga nói tấn công liên tiếp 811 mục tiêu ở Ukraine trong đêm

TTO - Bộ Quốc phòng Nga nói đã tấn công 811 mục tiêu thuộc quân đội Ukraine, trong bối cảnh truyền thông phương Tây cho biết Nga không kích nhiều nơi ở thủ đô Kiev, Lviv vào cuối tuần.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên