11/05/2022 05:38 GMT+7

ĐỌC NHANH 11-5: Nga nói vẫn giữ liên lạc đàm phán với Ukraine

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật viện trợ thêm 40 tỉ USD cho Ukraine, trong đó có 9 tỉ USD hỗ trợ kinh tế. Trong khi đó tình báo Mỹ cảnh báo Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài ở Ukraine.

ĐỌC NHANH 11-5: Nga nói vẫn giữ liên lạc đàm phán với Ukraine - Ảnh 1.

Một khách sạn bị phá hủy ở Chernihiv, Ukraine - Ảnh: AFP/Getty Images

* Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik News phát ngày 11-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Lithuania đang có các hành động "khiêu khích" Matxcơva. Quốc hội Lithuania trước đó đã thông qua một nghị quyết, trong đó mô tả Nga là quốc gia "ủng hộ khủng bố".

* Ngày 11-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Matxcơva vẫn giữ liên lạc với Kiev trong khuôn khổ các cuộc đàm phán liên quan chiến sự. Tuyên bố nhằm đáp trả lại việc trước đó phía Mỹ nói rằng nước này không nhìn thấy "con đường đàm phán khả thi" để giải quyết xung đột tại Ukraine, theo Tass.

* Theo báo Guardian, Belarus sẽ triển khai binh sĩ hoạt động ở ba khu vực gần biên giới phía nam Ukraine. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Matxcơva đã đồng ý giúp Minsk sản xuất tên lửa và cảnh báo Belarus có thể “gây thiệt hại nặng nề cho kẻ thù”.

* Theo Đài CNN, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến họp vào sáng 12-5 về tình hình nhân đạo ở Ukraine, theo yêu cầu của Pháp và Mexico. Dự kiến chiều nay 11-5, Hội đồng sẽ họp về vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên.

* Tối 10-5 (giờ địa phương), Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật viện trợ thêm 40 tỉ USD cho Ukraine. Dự luật sẽ cần được Thượng viện thông qua trước khi chuyển đến Tổng thống Mỹ Joe Biden để ký thành luật.

Theo Hãng tin Reuters, gói viện trợ bao gồm 5 tỉ USD hỗ trợ nhân đạo để giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực trên toàn cầu và gần 9 tỉ USD hỗ trợ kinh tế cho Ukraine.

* Ukraine cho biết sẽ dừng trung chuyển một phần khí đốt từ Nga đến châu Âu tại điểm Sokhranivka kể từ ngày 11-5 để chuyển sang nơi khác. Nguyên nhân do lực lượng Nga và phe ly khai đang kiểm soát khu vực miền đông Ukraine nơi đường ống đi qua. Theo Hãng tin Reuters, điểm trung chuyển Sokhranivka chiếm 1/3 lượng khí đốt từ Nga qua Ukraine.

ĐỌC NHANH 11-5: Nga nói vẫn giữ liên lạc đàm phán với Ukraine - Ảnh 2.

Phía trước một tòa nhà dân cư bị hư hại ở khu phố Saltivka, thành phố Kharkov, Ukraine, ngày 10-5 - Ảnh: REUTERS

* Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal thông báo chính phủ nước này đã thông qua việc thu giữ tài sản của Nga ở Ukraine. Theo đó, các tài sản của Nga sẽ được đặt dưới sự quản lý của Quỹ Đầu tư Quốc gia Ukraine và được dùng để tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine, hỗ trợ người dân và xây dựng lại cơ sở hạ tầng. 

Ông nói thêm Chính phủ Ukraine đang làm việc với các nước khác để thu giữ tài sản của Nga ở nước ngoài và sử dụng số tài sản này cho việc phục hồi sau xung đột của Ukraine.

* Theo Hãng tin AFP, ngày 10-5, tình báo Mỹ cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài ở Ukraine, sẽ không kết thúc cuộc chiến này chỉ bằng các hoạt động quân sự ở vùng Donbass, và sẽ quyết tâm xây dựng hành lang trên bộ nối Ukraine với vùng Transnistria ở Moldova.

"Chúng tôi đánh giá Tổng thống Nga Putin đang chuẩn bị cho cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine, trong đó ông vẫn có ý định đạt được các mục tiêu vượt ra ngoài Donbass" - giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ Avril Haines nêu nhận định tại một cuộc điều trần ở Quốc hội Mỹ.

* Theo Hãng tin AP, trong bài phát biểu qua video trước các nhà lập pháp Malta vào ngày 10-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết bất chấp những lời đề nghị của Ukraine, đến nay nước này đã không nhận được số lượng vũ khí cần thiết để ngăn chặn cuộc bao vây của Nga tại thành phố Mariupol và giải phóng thành phố này.

Tuy nhiên, ông khẳng định các binh sĩ Ukraine "vẫn tiếp tục kháng cự tại nhà máy thép Azovstal" ở Mariupol.

Tổng thống Zelensky nói thêm, đến nay các thành phố và thị trấn của Ukraine đã bị trúng khoảng 2.250 tên lửa trong chiến dịch quân sự kéo dài 2 tháng rưỡi qua của Nga. "Các cuộc bắn phá không ngừng nghỉ, cả ban ngày và ban đêm" - ông nói.

ĐỌC NHANH 11-5: Nga nói vẫn giữ liên lạc đàm phán với Ukraine - Ảnh 3.

Bà Bridget Brink - người được đề cử làm Đại sứ Mỹ ở Ukraine, đã có phiên điều trần trước Tiểu ban Tình báo Thượng viện Mỹ ở Washington ngày 10-5 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 10-5, Liên Hiệp Quốc cho biết ước tính hơn 8 triệu người đã phải di dời bên trong Ukraine do cuộc xung đột Nga - Ukraine. Những người này đã phải rời bỏ nhà cửa, nhưng vẫn ở lại trong nước. Cùng với đó, hơn 5,9 triệu người Ukraine đã rời khỏi đất nước.

* Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về dự luật viện trợ quân sự và nhân đạo trị giá 40 tỉ USD dành cho Ukraine vào tối 10-5 (giờ địa phương). Dự luật này có thể sẽ qua được cửa Hạ viện và sau đó là Thượng viện Mỹ trong những ngày tới, trước khi lên bàn làm việc của Tổng thống Joe Biden chờ ký.

"Với gói viện trợ này, Mỹ gửi một thông điệp vang dội tới thế giới về quyết tâm kiên định của chúng tôi trong việc sát cánh với những người dân Ukraine dũng cảm cho đến khi giành được chiến thắng" - Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi viết trong bức thư gửi các thành viên Đảng Dân chủ của bà.

* Theo Hãng tin Tass, ngày 10-5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell có ý tưởng "trộm cắp", sau khi ông Josep Borrell đề xuất thu giữ các tài sản Nga bị đóng băng và giao chúng cho Ukraine.

Tổng thống Biden ký lại đạo luật 81 năm trước để dễ hỗ trợ vũ khí cho Ukraine Tổng thống Biden ký lại đạo luật 81 năm trước để dễ hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

TTO - Ngày 9-5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt bút ký làm sống lại biện pháp từng áp dụng trong Chiến tranh thế giới thứ hai (để hỗ trợ các đồng minh của Mỹ chống lại Đức quốc xã) nhằm hỗ trợ nhiều vũ khí hơn cho Ukraine.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên