08/05/2024 15:40 GMT+7

Độc đáo bảo tháp tre cao 40 mét ở chùa An Trú mừng Phật đản

Tại chùa An Trú, một bảo tháp tre cao 40m được các Phật tử chung tay dựng lên trong 2 tháng qua mừng Đại lễ Phật đản.

Bảo tháp tre cao 40m được Phật giáo huyện Triệu Phong dựng lên mừng Đại lễ Phật đản - Ảnh: HOÀNG TÁO

Bảo tháp tre cao 40m được Phật giáo huyện Triệu Phong dựng lên mừng Đại lễ Phật đản - Ảnh: HOÀNG TÁO

Sáng 8-5, hàng chục Phật tử có mặt ở chùa An Trú (xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) để hoàn thiện các công đoạn cuối cùng của công trình bảo tháp tre

Đến nay, phần xây dựng cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn trang trí cờ hoa và không gian xung quanh, không khí rộn ràng cả một vùng quê vừa hoàn thành mùa gặt.

Hai tháng dựng bảo tháp tre

Đại đức Thích Nguyên Mãn - trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Triệu Phong, cho hay từ tháng giêng, Phật giáo huyện Triệu Phong lên ý tưởng, kế hoạch xây dựng tháp tre mừng lễ Phật đản. 

Tháp cao 40m, gồm 3 phần. Trong đó, phần đế dựng chắc chắn trên mặt đất, 2 phần còn lại dựng hoàn thiện rồi dùng xe cẩu lắp ráp với phần đế.

Tháp chính thức khởi công cách đây 2 tháng và thực hiện xuyên suốt đến nay. 

Đặc biệt, đỉnh công trình là tháp Bồ đề đạo tràng, là 1 trong 4 thánh tích của Phật giáo, sử dụng 700 cây tre mua từ miền Bắc, do các Phật tử quanh vùng quyên tặng.

"Cây tre rất thân thuộc, gần gũi. Công trình bằng tre nên ai cũng có thể chung tay, góp sức xây dựng, từ trẻ em đến người lớn tuổi, từ nông dân đến trí thức… 

Qua việc xây dựng tháp tre mà con người xích lại gần nhau, không có khoảng cách, có cơ hội gặp nhau, chia sẻ năng lượng yêu thương và trải lòng ra. Nhìn vào bảo tháp thì mọi người thấy công đức của mình trong đó", đại đức Thích Nguyên Mãn bộc bạch.

Bảo tháp xây dựng ở ngôi chùa tại vùng quê lúa huyện Triệu Phong - Ảnh: HOÀNG TÁO

Bảo tháp xây dựng ở ngôi chùa tại vùng quê lúa huyện Triệu Phong - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngoài ra, đây còn là một phiên bản tháp Bồ đề đạo tràng bằng tre độc đáo, hiếm nơi nào có. Ngoài bảo tháp, bà con còn dựng lên cổng tam quan, 2 nhà trưng bày cũng bằng tre.

Bảo tháp dựng lên từ bàn tay những Phật tử quanh vùng, là những người nông dân chính gốc.

Tháp tre được dựng lên từ bàn tay của những người nông dân chính gốc - Ảnh: HOÀNG TÁO

Tháp tre được dựng lên từ bàn tay của những người nông dân chính gốc - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ước vọng hòa bình với quê hương

Đây là công trình cúng dường lễ Phật đản với nguyện ước hòa bình với quê hương, thế giới. Dịp này, tại Trại họp bạn Tất Đạt Đa, ban tổ chức trưng bày tranh vẽ của thiếu nhi về Đức Phật nói về câu chuyện thương yêu, bảo vệ môi sinh, an toàn giao thông…

Chương trình mừng lễ Phật đản sẽ được Phật giáo huyện Triệu Phong tổ chức chính thức tại chùa An Trú vào sáng 12-5 tới, nhằm ngày 5-4 âm lịch.

Đỉnh công trình là tháp Bồ đề đạo tràng, 1 trong 4 thánh tích của Phật giáo - Ảnh: HOÀNG TÁO

Đỉnh công trình là tháp Bồ đề đạo tràng, 1 trong 4 thánh tích của Phật giáo - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngoài bảo tháp tre, dịp rằm tháng 4 hằng năm, Phật giáo huyện Triệu Phong xây tặng nhà từ bi, trị giá từ 60 - 100 triệu đồng, cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên nhà có học sinh, người già neo đơn… Đến nay, đã có 20 căn nhà được xây dựng.

7 năm qua, san sẻ yêu thương, cứ dịp Tết Nguyên đán, Phật giáo huyện Triệu Phong còn tổ chức phiên chợ 0 đồng tặng nhiều phần quà đến người dân.

Công trình sử dụng 700 cây tre - Ảnh: HOÀNG TÁO

Công trình sử dụng 700 cây tre - Ảnh: HOÀNG TÁO

Thông điệp Đại lễ Phật đản: Cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt, hận thù tiêu tanThông điệp Đại lễ Phật đản: Cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt, hận thù tiêu tan

Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng - pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - gửi thông điệp đến tăng ni, phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên