02/06/2023 09:36 GMT+7

Đại lễ Phật đản: Phát huy tinh thần phụng đạo, giúp đời

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 diễn ra trong không khí trang nghiêm tại Việt Nam Quốc Tự, với sự tham gia của hàng ngàn tăng ni, phật tử.

Đại lễ Phật đản: Phát huy tinh thần phụng đạo, giúp đời - Ảnh 1.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng đọc thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Ảnh: TRẦN MẶC

Sáng 2-6 (nhằm ngày 15-4 âm lịch), Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 diễn ra tại lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM (Việt Nam Quốc Tự, quận 10, TP.HCM).

Tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 có chư tôn đức giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, lãnh đạo trung ương, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TP.HCM… cùng tăng ni, phật tử thuộc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện.

Hàng ngàn tăng ni, phật tử dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại TP.HCM

Ngợi ca ngọn lửa từ bi của Bồ tát Thích Quảng Đức

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng - pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đọc thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, ôn lại lịch sử của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

“Chúng ta tự hào về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc và trong đó có dấu ấn về hạnh nguyện cao cả của Bồ tát Thích Quảng Đức trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Ngọn lửa từ bi cùng với trái tim bất diệt của Ngài có năng lực soi sáng và thức tỉnh lương tri của con người, hóa giải tất cả hận thù. 

Ngọn lửa đó đã chỉ cho mỗi người sống là phải biết vượt lên mọi chủ nghĩa cá nhân ích kỷ hẹp hòi và mọi ý niệm cực đoan. Ngài là biểu tượng sáng ngời của tinh thần bi, trí, dũng của bậc Bồ tát hiện thế và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam.

Tôi kêu gọi tăng ni, phật tử các giới ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình” - hòa thượng Thích Trí Quảng chia sẻ thông điệp.

Đại lễ Phật đản: Phát huy tinh thần phụng đạo, giúp đời - Ảnh 3.

Hòa thượng Thích Lệ Trang đọc diễn văn Phật đản Phật lịch 2567 - Ảnh: TRẦN MẶC

Hòa thượng Thích Lệ Trang - trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, trưởng ban tổ chức - đọc diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của hòa thượng chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

“Tăng ni, cư sĩ, phật tử Việt Nam ở trong nước, cũng như ở nước ngoài hãy tinh tấn tu học, nỗ lực trong tu tập giới - định - tuệ; nêu cao pháp hành trì giới luật thực hiện phương châm: Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển để trang nghiêm giáo hội.

Năm nay các cấp giáo hội phải thành tựu bày tỏ lòng tri ân và nguyện noi theo công hạnh, sự nghiệp của các bậc thiền sư, quốc sư Phật giáo Việt Nam, đó là kỷ niệm 1.005 năm ngày Quốc sư Vạn Hạnh viên tịch, 715 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn và kỷ niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước. 

Đó chính là những di sản vô giá của Phật giáo Việt Nam được lịch sử khắc sâu ghi nhớ để lại muôn đời cho hậu thế” - trích diễn văn.

Đại lễ Phật đản: Phát huy tinh thần phụng đạo, giúp đời - Ảnh 4.

Đông đảo tăng ni, phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Ảnh: TRẦN MẶC

Phật giáo phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc

Bà Trần Kim Yến - chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - đánh giá cao tinh thần đoàn kết, vận động tăng ni, phật tử tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước… của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

"Với phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã tiếp tục khẳng định vị thế xứng đáng trong lòng dân tộc. Tại Đại lễ Phật đản năm nay, tôi tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM sẽ tiếp tục đoàn kết, hòa hợp, củng cố, mở rộng và trang nghiêm giáo hội, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên, hệ phái, thế hệ vừa phát huy các giá trị đặc sắc của các hệ phái Việt Nam vừa mở rộng và tăng cường mối quan hệ đồng đạo, tình đoàn kết giữa Phật giáo với các tôn giáo ở Việt Nam” - bà Kim Yến nhấn mạnh.

Ban tổ chức thực hiện các nghi lễ cúng dường Phật đản như: đánh 3 hồi chuông trống bát nhã rước lễ Đản sanh, niệm hương, tụng kinh khánh đản.

Đại lễ Phật đản: Phát huy tinh thần phụng đạo, giúp đời - Ảnh 5.

Bà Trần Kim Yến (giữa) nhận bảng tượng trưng đóng góp từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM - Ảnh: TRẦN MẶC

Đại lễ Phật đản: Phát huy tinh thần phụng đạo, giúp đời - Ảnh 6.

Bà con khó khăn ở TP.HCM được tặng quà nhân dịp này - Ảnh: TRẦN MẶC

Dịp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM trao bảng tượng trưng ủng hộ quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc TP.HCM 1 tỉ đồng và quỹ Vì người nghèo TP.HCM 1 tỉ đồng.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cũng đã ủng hộ chương trình “Quỹ vì người nghèo” của quận 10 và quận Tân Bình (TP.HCM). Mỗi đơn vị 250 triệu đồng.

Tại Đại lễ Phật đản sáng nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM trao 1.000 phần quà cho bà con khó khăn của quận 10, quận Tân Bình và huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng đại lễ Phật đản tại TP.HCMChủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng đại lễ Phật đản tại TP.HCM

Cùng đi có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên