26/05/2023 21:45 GMT+7

Khai mạc triển lãm cuộc đời, đạo nghiệp Bồ tát Thích Quảng Đức

Tối 26-5, triển lãm ‘Lửa thiêng rực sáng sử vàng’ về cuộc đời và đạo nghiệp của Bồ tát Thích Quảng Đức khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM).

Khai mạc triển lãm cuộc đời, đạo nghiệp Bồ tát Thích Quảng Đức - Ảnh 1.

Chư tôn đức tham quan triển lãm ảnh - Ảnh: KHUÊ NGUYÊN

Tham dự lễ khai mạc triển lãm Lửa thiêng rực sáng sử vàng có hòa thượng Thích Lệ Trang - trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, cùng các tăng ni, phật tử và đông đảo người dân.

Hoạt động do Ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức nhân dịp mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Triển lãm Lửa thiêng rực sáng sử vàng trưng bày 90 bức ảnh về cuộc đời Bồ tát Thích Quảng Đức, chủ yếu trong pháp nạn năm 1963, đặc biệt có những bức ảnh lần đầu được công bố.

Thông qua đây, ban tổ chức mong muốn tôn vinh hình ảnh một bậc cao tăng đã dùng năng lượng từ bi, xả thân vì đạo, vì độc lập dân tộc, bảo vệ truyền thống Phật giáo và văn hóa Việt Nam.

Để có được những bức ảnh, hiện vật trưng bày, ban tổ chức đã chuẩn bị gần 3 tháng bằng cách trích lục, sưu tầm, từ các bậc tôn đức miền Trung và miền Nam.

Cũng trong triển lãm tối nay, các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Tuần lễ kính mừng Phật đản tại TP.HCM đã được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tặng bằng tuyên dương công đức.

Khai mạc triển lãm cuộc đời, đạo nghiệp Bồ tát Thích Quảng Đức - Ảnh 3.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tặng bằng tuyên dương công đức cho các cá nhân - Ảnh: KHUÊ NGUYÊN

Triển lãm Lửa thiêng rực sáng sử vàng là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2567 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức. Các hoạt động diễn ra từ ngày 26-5 đến 2-6, tại Việt Nam Quốc Tự (TP.HCM).

Ngoài ra, Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2567 còn có nhiều hoạt động ý nghĩa khác: Diễu hành xe hoa mừng Phật đản (19h ngày 27-5), chương trình nghệ thuật Lửa thiêng rực sáng sử vàng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng (19h ngày 28-5), Đại lễ Phật đản (6h ngày 2-6). Các hoạt động diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự (TP.HCM).

Lửa từ bi sáng ngời trang sử Phật

Với chủ đề Lửa từ bi sáng ngời trang sử Phật, hơn 60 tác phẩm ảnh phần nào phác họa nên toàn cảnh pháp nạn và phong trào Phật giáo năm 1963, vừa được giới thiệu vào chiều 26-5 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (TP Huế).

Triển lãm là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023, do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo tăng ni, phật tử và người dân.

Một góc không gian triển lãm thu hút sự quan tâm của mọi người - Ảnh: M. AN

Một góc không gian triển lãm thu hút sự quan tâm của mọi người - Ảnh: M.AN


Những tác phẩm ảnh xoay quanh hai sự kiện Phật giáo pháp nạn năm 1963 ở Huế và Sài Gòn, như hình ảnh Bồ tát Thích Quảng Đức phát nguyện tự thiêu tại ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt (Sài Gòn) vào ngày 20-4 nhuận năm Quý Mão (11-6-1963), “quả tim bất diệt” của Bồ tát Thích Quảng Đức sau khi tự thiêu, các thánh tử đạo…

Theo ban tổ chức, những tác phẩm được triển lãm lần này là những hình ảnh nhiều cảm xúc nhất, như để gợi nhớ bài học quá khứ làm sáng ngời cho đạo pháp, dân tộc trong hiện tại và mãi mãi về sau. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 7-6.

MINH AN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng đại lễ Phật đản tại TP.HCMChủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng đại lễ Phật đản tại TP.HCM

Cùng đi có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên