25/05/2023 14:51 GMT+7

Lễ Phật đản và tưởng niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và tưởng niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM và Ban văn hóa Phật giáo TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động chào mừng.

Hoạt động thả hoa đăng của chùa Diệu Pháp (TP.HCM) - Ảnh: Fanpage Chùa Diệu Pháp - Bình Thạnh

Hoạt động thả hoa đăng của chùa Diệu Pháp (TP.HCM) - Ảnh: Fanpage Chùa Diệu Pháp - Bình Thạnh

Mở đầu là Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2567 với nhiều sự kiện. Trong đó, sự kiện chính là lễ rước kiệu từ tổ đình Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự, thỉnh tôn tượng kim thân Đức Phật đản sinh vào tối 26-5. 

Triển lãm "Lửa thiêng rực sáng sử vàng" - nói về cuộc đời và đạo nghiệp của Bồ tát Thích Quảng Đức - sẽ khai mạc vào lúc 17h ngày 26-5 tại sảnh Việt Nam Quốc Tự.

Ngày 27-5, từ 17h, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức diễu hành đoàn xe hoa qua một số tuyến đường.

Đặc biệt, Ban văn hóa Giáo hội Phật giáo TP.HCM sẽ tổ chức đêm nghệ thuật mang tên "Lửa thiêng rực sáng sử vàng" vào tối 28-5 tại Việt Nam Quốc Tự. Đêm nhạc có sự tham gia trình diễn của nhiều ca sĩ như Thanh Lam, Tùng Dương, Nguyễn Phi Hùng, Quách Tuấn Du, Đông Quân, Thùy Trang, Đại Nghĩa, Nguyên Vũ...

Ngoài ra, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Thủ Đức và các quận huyện của TP.HCM cũng tổ chức nhiều hoạt động mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567: Đại lễ Phật đản và tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức tại công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức (dự kiến vào sáng 1-6), thắp sáng bảy đóa hoa sen mừng Đức Phật đản sinh trên kênh Nhiêu Lộc (từ tối 26-5).

Thả hoa đăng trên kênh Tảu Hũ - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Thả hoa đăng trên kênh Tảu Hũ - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Tại Hà Nội, ở trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (chùa Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm), chương trình Đại lễ Phật đản sẽ diễn ra từ 4h đến 10h ngày 2-6 (15-4 âm lịch) với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... 

Đại lễ sẽ tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Các đại biểu sẽ tham gia Lễ tắm Phật cầu quốc thái dân an, chúng sinh an lạc...

* Cũng tại Hà Nội, lễ trao giải cuộc thi viết "Đạo Phật trong trái tim tôi" do Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam tổ chức vừa diễn ra ngày 24-5.

Trong gần 800 tác phẩm dự thi, giải nhất thuộc về tác giả Quảng Phương (TP Huế) với bài viết Tu nhà. Hai giải nhì được trao cho hai tác giả 8X và 9X ở TP.HCM - Lưu Đình Long với bài viết Con đã gặp Đức Phật từ vô thỉ kiếp đến bây giờ và Nguyễn Thị Kim Ngọc với bài viết Thả trôi những sợ hãi, muộn phiền và bất mãn của đời người.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao ba giải ba cho tác giả Diệu An - Trần Ngọc Hà (Nha Trang, Khánh Hòa), tác giả Trần Thị Minh (Lào Cai), tác giả Dương Thị Kim Yến (TP.HCM).

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu thăm các cơ sở Phật giáoPhó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu thăm các cơ sở Phật giáo

Thăm các cơ sở Phật giáo sáng 25-5, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu mong các sư thầy cùng Giáo hội tiếp tục chung tay hỗ trợ, đóng góp cho TP.HCM, cho xã hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên