Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại Việt Nam Quốc Tự (TP.HCM).
Đông đảo phật tử, người dân yêu mến đạo Phật quy tụ về chùa Pháp Hoa (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) tham dự đêm hội hoa đăng kính mừng Phật đản 2026.
Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, phái đoàn Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM do đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.
Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres gửi thông điệp nhân mùa Phật đản.
Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, phương trượng chùa Huê Nghiêm, niêm hương, cử hành lễ Mộc dục kim thân Đức Phật theo nghi thức truyền thống của Phật giáo Việt Nam.
Lễ rước Phật, kiệu hoa kính mừng Phật đản Phật lịch 2570 với điểm nhấn là lần đầu cung rước tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sanh được tôn tạo từ ngọc Hòa Điền nguyên khối, thu hút người dân chiêm bái.
Theo Giác Ngộ Online, lần đầu tiên ban tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại TP.HCM cung rước tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sanh nặng 32kg, được tôn tạo từ ngọc Hòa Điền nguyên khối.
Những ngày này, chùa Pháp Hoa (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) được trang hoàng rực rỡ với cờ, hoa và mô hình hoa sen, thu hút đông người dân và Phật tử đến tham quan, chụp ảnh.
Nhân mùa Phật đản, hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM - chia sẻ nghi lễ tắm Phật (mộc dục).
Có rất nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho người dân tham dự Đại lễ Phật đản năm nay tại Đà Lạt, như thiền trong rừng thông, viết điều muốn buông bỏ thả xuống hồ Xuân Hương, thấm thía những lời Phật dạy và ngắm thư pháp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh...
Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện không sử dụng các loài chim tự nhiên, động vật hoang dã quý hiếm để phóng sinh trong dịp Đại lễ Phật đản.
Tối 30-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân từ khắp nơi đã đổ về chùa Quán Thế Âm (Đà Nẵng) để chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Xá lợi Phật được rước từ sân bay quốc tế Đà Nẵng về chùa Quán Thế Âm trong sự chờ đón của hàng vạn người dân Đà Nẵng chiều tối nay.
Ngày 23-5, hàng nghìn phật tử và người dân từ nhiều địa phương đã đổ về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) để cung rước xá lợi Đức Phật.
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam thông báo việc Chính phủ Ấn Độ ‘có một bước đi ngoại lệ’ là kéo dài thời gian lưu giữ xá lợi Đức Phật tại Việt Nam theo đề nghị của phía Việt Nam.
Ngày đầu tiên xá lợi Phật tôn trí tại chùa Tam Chúc, hàng chục ngàn người từ khắp mọi nơi đã về đây chiêm bái trong thành kính và trật tự.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm 62 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, tại Việt Nam Quốc Tự.
Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 1,8 triệu người Việt đến chiêm bái xá lợi Đức Phật trong những ngày ở TP.HCM, 125.000 người đến chiêm bái xá lợi Phật trong 4 ngày ở núi Bà Đen, Tây Ninh.
Chùa Quán Sứ chính thức thông báo mở xuyên đêm để phục vụ nhu cầu quá lớn của bà con, Phật tử đến chiêm bái xá lợi Phật.
Chùa Thanh Tâm (TP.HCM), chùa Quán Sứ (Hà Nội), chùa Tam Chúc (Hà Nam), núi Bà Đen (Tây Ninh) là những địa điểm được chọn tôn trí xá lợi Phật (bảo vật quốc gia Ấn Độ), để tăng ni, Phật tử, người dân đến chiêm bái.