
Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng niêm hương, cử hành lễ Phật đản tại chùa Huê Nghiêm - Ảnh: GIÁC NGỘ ONLINE
Theo Giác Ngộ Online, ngày 24-5 (mùng 8-4 âm lịch), đông đảo Phật tử về chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM) tham dự Lễ Phật đản và cử hành nghi thức Mộc dục kim thân Đức Phật theo truyền thống của Phật giáo Việt Nam.
Trước khi cử hành nghi thức tắm Phật, hòa thượng Thích Lệ Trang - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, trụ trì chùa Huê Nghiêm - chia sẻ về ý nghĩa đản sanh của Đức Thế Tôn và hướng dẫn nghi thức tắm Phật truyền thống cho Phật tử.
Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng - phương trượng chùa Huê Nghiêm, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - niêm hương, cử hành lễ tắm Phật.
Sau đó chư tăng cùng Phật tử tuần tự thực hiện nghi thức tắm Phật trong không khí trang nghiêm, thành kính nhân kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh Phật lịch 2570.
"Giáo pháp của Đức Phật hướng đến sự tỉnh thức và tình thương cho nhân loại. Mong cho mọi loài đều biết sống trong thương yêu và tỉnh thức để đem lại an lạc chân thật. Trong ngày Phật đản, mỗi chúng ta hãy lắng lòng thanh tịnh dâng cúng tịnh thủy lên kim thân Phật để cúng dường năng lượng an lành, nguyện dứt điều ác, siêng làm việc lành và nguyện độ hết thảy chúng sanh", hòa thượng Thích Lệ Trang chia sẻ.

Trụ trì chùa Huê Nghiêm Thích Lệ Trang hướng dẫn nghi thức tắm Phật - Ảnh: GIÁC NGỘ ONLINE

Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng tắm Phật - Ảnh: GIÁC NGỘ ONLINE
Tối 24-5 (8-4 âm lịch), Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ rước Phật, kiệu hoa kính mừng Phật đản Phật lịch 2570, từ tổ đình Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự - trung tâm Phật giáo TP.HCM. Đây là sự kiện mở đầu cho Tuần lễ Phật đản Phật lịch năm nay.
Ngoài ra, lễ rước Phật, kiệu hoa kính mừng Phật đản Phật lịch 2570 còn diễn ra ở khu tam giác Bãi Trước (phường Vũng Tàu) vào ngày 28-5 (12-4 âm lịch) và tại Văn phòng Ban Trị sự - tổ đình Hội Khánh (phường Thủ Dầu Một) ngày 26-5 (10-4 âm lịch).
Đến ngày 31-5 (15-4 âm lịch), Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 diễn ra lúc 5h30 tại Việt Nam Quốc Tự.

Đoàn rước Phật, kiệu hoa đi qua một số tuyến đường tại TP.HCM - Ảnh: VĂN TRUNG
Phật giáo Việt Nam kêu gọi lan tỏa tinh thần từ bi, trách nhiệm xã hội
Hai nghìn năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn hòa mình trong dòng chảy lịch sử của đất nước, lấy tinh thần hộ quốc an dân, nhập thế cứu đời làm lý tưởng phụng sự. Trong mọi giai đoạn dựng nước và giữ nước, Phật giáo luôn là nền tảng đạo đức, văn hóa và tâm linh góp phần hun đúc hồn thiêng dân tộc, nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, khoan dung và nhân ái của con người Việt Nam.
Bước vào năm 2026, đất nước ta đang đứng trước vận hội lớn của một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ để xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc; hội nhập sâu rộng với thế giới bằng bản lĩnh, trí tuệ và bản sắc văn hóa Việt Nam.
Năm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập với thông điệp "Phật giáo phát triển cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố đang tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031, tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra vào ngày 6, 7-11 theo phương châm hành động "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả". Đây không chỉ là thông điệp của niềm tin và khát vọng phát triển đất nước, mà còn là lời phát nguyện tiếp nối truyền thống nhập thế của Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới.
Đức Phật dạy trong kinh Pháp cú rằng: "Không làm các điều ác/ Thành tựu các hạnh lành/ Giữ tâm ý thanh tịnh/ Chính lời chư Phật dạy". Ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đức Phật luôn nhắc nhở con người biết sống tỉnh thức, hướng thiện, đoàn kết, bao dung và trách nhiệm. Trong xã hội hiện đại với nhiều biến động toàn cầu về môi trường, xung đột, khoảng cách giàu nghèo, khủng hoảng đạo đức và áp lực tinh thần, những giá trị cốt lõi của Phật giáo càng có ý nghĩa sâu sắc trong việc xây dựng nền tảng đạo đức xã hội, văn hóa hòa bình và phát triển bền vững.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi toàn thể tăng ni, Phật tử cả nước tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống "tốt đời đẹp đạo", tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Mỗi người con Phật cần thắp sáng tinh thần phụng sự nhân sinh, đem giáo lý từ bi và trí tuệ ứng dụng vào đời sống hàng ngày; xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội an lành; lan tỏa văn hóa yêu thương, tinh thần trách nhiệm và lối sống đạo đức trong cộng đồng.
Trích diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2570 của Chủ tịch Hội đồng Trị sự -
Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận