03/05/2023 18:18 GMT+7

Myanmar ân xá 2.000 tù nhân dịp Đại lễ Phật đản

Hơn 2.000 tù nhân đã được chính quyền quân sự Myanmar ân xá trước thềm Đại lễ Phật đản.

Myanmar ân xá 2.000 tù nhân dịp Đại lễ Phật đản - Ảnh 1.

Các tù nhân được chính quyền quân sự Myanmar ân xá ngày 3-5 đoàn tụ cùng gia đình - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 3-5, chính quyền Myanmar đã ban hành lệnh ân xá hơn 2.000 tù nhân. Thông báo chính thức của chính quyền quân sự cho biết "để chào mừng Đại lễ Phật đản, 2.153 tù nhân sẽ được ân xá".

Các tù nhân được ân xá đợt này là những người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình phản đối việc quân đội nước này lật đổ chính quyền dân chủ hồi tháng 2-2021. Mức án tối đa họ phải nhận là 3 năm tù.

Ngay sau khi thông tin này được công bố, hàng chục gia đình đã tập trung ngoài trạm giam Insein ở thành phố Yangon. Họ không biết người thân của mình có được ân xá hay không và thấp thỏm hy vọng người nhà sẽ bước xuống từ chiếc xe buýt chở những người vừa được ân xá.

Bà Ma Khin (đã được đổi tên) chia sẻ với Hãng tin AFP: "Sáng nay, tôi chợt nghĩ sẽ thật tuyệt nếu con trai tôi được thả vào dịp lễ Phật đản. Ngay sau đó, họ hàng tôi gọi đến, báo là sắp có một đợt ân xá. Tôi không biết thằng bé có được thả hay không, song tôi vẫn có trách nhiệm phải đến và chờ thằng bé".

Bà Khin Sandar Win cho biết mình đến trước nhà giam, mong sẽ thấy một người bạn phóng viên được thả. Bà Khin cho biết: "Mẹ anh ấy vừa mất. Bà ấy sẽ được hỏa thiêu chiều nay. Tôi mong rằng anh ấy sẽ được thả để nhìn mặt mẹ lần cuối".

Thông báo của chính quyền quân sự Myanmar cho biết lệnh ân xá được đưa ra "vì sự bình yên trong nhân dân và trên cơ sở nhân đạo".

Mặt khác, chính quyền cũng nhấn mạnh những người tái phạm sẽ phải hoàn thành thời hạn tù đã được ân xá bên cạnh hình phạt mới.

Nhiều tù nhân chưa được ân xá

Những năm qua, Myanmar thường ân xá hàng ngàn tù nhân vào các ngày quốc lễ hoặc các dịp quan trọng của đạo Phật.

Ông Richard Horsey, chuyên gia tại Tổ chức Khủng hoảng quốc tế, nhận định: "Bất kỳ lệnh tha bổng nào cũng đều được các tù nhân và gia đình của họ đón nhận. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng chính quyền đang nhượng bộ".

Theo Hãng tin AFP, từ khi quân đội Myanmar lật đổ chính quyền dân sự dẫn dắt bởi bà Aung San Suu Kyi, 21.000 người đã bị bắt. Trong khi đó, số liệu của Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 170 phóng viên cũng đã bị bắt trong khoảng thời gian này.

Myanmar ân xá hơn 3.000 tù nhân nhân dịp năm mớiMyanmar ân xá hơn 3.000 tù nhân nhân dịp năm mới

Chính quyền quân sự Myanmar công bố ân xá cho hơn 3.000 tù nhân nhân dịp Tết té nước Thingyan, lễ đón mừng năm mới của người Myanmar bắt đầu từ ngày 13-4 đến ngày 16-4.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên