18/06/2022 14:39 GMT+7

Hòa thượng Thích Lệ Trang làm trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM lần thứ X

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Sáng 18-6, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2022 - 2027) và kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo TP.HCM diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự, quận 10, TP.HCM với sự tham dự của 700 đại biểu.

Hòa thượng Thích Lệ Trang làm trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM lần thứ X - Ảnh 1.

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X diễn ra sáng 18-6 - Ảnh: MINH DUY

Tham dự đại hội có chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo TP.HCM, tăng ni, Phật tử tiêu biểu...

Ngoài ra, còn có sự tham dự của ông Trương Hòa Bình - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng thường trực; ông Vũ Hoài Bắc - trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lê Tiến Châu - phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Nguyễn Thị Lệ - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM; ông Nguyễn Hồ Hải - phó bí thư Thành ủy TP.HCM…

Hòa thượng Thích Thiện Tâm - phó chủ tịch Hội đồng trị sự, phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo TP.HCM, phó ban tổ chức đại hội - phát biểu khai mạc ôn lại quá trình xây dựng và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM trong 40 năm qua (1982 - 2022), những thành tích, kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua của hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

"Từ năm 1997 đến nay, dưới sự lãnh đạo, điều hành của đức trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, trên 1.400 cơ sở tự viện, 15 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, gần 14.000 tăng ni, hơn 6.000.000 Phật tử và những người yêu mến đạo Phật, hàng nghìn đạo tràng với nhiều mô hình tu học, sinh hoạt Phật pháp… đã hoạt động ổn định và phát triển vững mạnh trong quy định của giới luật, giáo luật và pháp luật hiện hành" - hòa thượng Thích Thiện Tâm cho biết.

Hòa thượng Thích Lệ Trang làm trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM lần thứ X - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM - Ảnh: MINH DUY

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Lê Tiến Châu - phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - gửi lời tri ân, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực, tiêu biểu của toàn thể tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo TP.HCM trong nhiệm kỳ qua.

Hòa thượng Thích Lệ Trang làm trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM lần thứ X - Ảnh 3.

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: MINH DUY

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu 101 người. Ban chứng minh 10 người, Ban cố vấn 2 người, Ban trị sự 89 người, trong đó ban thường trực 32 người. Hòa thượng Thích Lệ Trang giữ chức vụ trưởng Ban trị sự kiêm trưởng Ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

"Lãnh đạo thành phố mong muốn trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần đoàn kết tăng, ni, Phật tử; với đường hướng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, phát huy truyền thống của Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục hạnh nguyện nhập thế, lấy việc phục vụ chúng sinh, ích đạo lợi đời làm phương tiện để Phật sự viên mãn, Phật quả viên thành.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa Phật tử kiều bào ở nước ngoài hướng về, chung tay cùng ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam góp phần xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam nói chung, thành phố nói riêng có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình" - bà Nguyễn Thị Lệ, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM, phát biểu.

Hòa thượng Thích Lệ Trang làm trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM lần thứ X - Ảnh 4.

Hòa thượng Thích Trí Quảng nhận Huân chương Độc lập hạng nhất - Ảnh: MINH DUY

Dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho hòa thượng Thích Trí Quảng - quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Ngoài ra còn trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho 1 cá nhân, Huân chương Lao động hạng nhì cho 3 cá nhân, Huân chương Lao động hạng ba cho 2 cá nhân, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho 3 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 10 cá nhân đã đóng góp tích cực cho hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Hòa thượng Thích Lệ Trang làm trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM lần thứ X - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM đại diện trao tặng Huân chương Lao động - Ảnh: MINH DUY

Đại hội cũng thông qua danh sách đại biểu tham gia Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 50 người, diễn ra tại Hà Nội trong thời gian tới.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM góp hơn 3.500 tỉ đồng làm từ thiện trong 5 năm qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM góp hơn 3.500 tỉ đồng làm từ thiện trong 5 năm qua

TTO - Năm 2022 là một năm đặc biệt đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM khi tròn 40 năm thành lập, đồng thời đúng thời điểm tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên