15/06/2022 14:05 GMT+7

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM góp hơn 3.500 tỉ đồng làm từ thiện trong 5 năm qua

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Năm 2022 là một năm đặc biệt đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM khi tròn 40 năm thành lập, đồng thời đúng thời điểm tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM góp hơn 3.500 tỉ đồng làm từ thiện trong 5 năm qua - Ảnh 1.

Hòa thượng Thích Thiện Tâm (phải) và thượng tọa Thích Quang Thạnh trả lời báo chí tại buổi họp báo sáng 15-6 - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Sáng 15-6, tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức buổi họp báo công bố lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM và Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X.

Chủ trì buổi họp báo có hòa thượng Thích Thiện Tâm - phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó Ban trị sự Phật giáo TP.HCM và thượng tọa Thích Quang Thạnh - ủy viên Hội đồng trị sự, phó thư ký kiêm chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Theo hòa thượng Thích Thiện Tâm, hiện TP.HCM có hơn 13.200 tăng ni, 1.469 cơ sở tự viện (trong đó, có 1.219 tự viện đã có quyết định bổ nhiệm trụ trì, 155 cơ sở chưa có quyết định bổ nhiệm, 95 cơ sở chưa được hợp thức hóa và dựng bảng hiệu) và 12 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Trong thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã tổ chức, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện góp phần vào công tác an sinh xã hội tại địa phương; huy động hàng trăm tăng ni phật tử trẻ tình nguyện hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu; tặng xe cứu thương, trang thiết bị y tế cho các bệnh viện; tiếp nhận tro cốt của người qua đời do COVID-19, đồng thời tổ chức đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do COVID-19...

Theo thống kê chưa đầy đủ, chi phí Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM thực hiện công tác từ thiện xã hội trong nhiệm kỳ IX (2017 - 2022) là hơn 3.500 tỉ đồng.

Tại buổi họp báo, ban tổ chức cũng thông tin trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng đã lấy ý kiến và quyết định chọn Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chùa Thanh Tâm (chùa Phật Cô Đơn, huyện Bình Chánh) và chùa Phổ Quang (quận Tân Bình) là cơ sở chung của Phật giáo TP.HCM.

Trong đó, Việt Nam Quốc Tự được chọn là trung tâm hành chánh, văn hóa, tâm linh và là nơi đặt trụ sở chính của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Ngoài diễn ra các hoạt động lễ nghi như các chùa khác, chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn) và chùa Phổ Quang còn là nơi có thêm các hoạt động đặc biệt như: là nơi truyền bá đạo Phật, địa điểm hỗ trợ chăm lo cho người dân khó khăn, chỗ ở cho tăng ni khắp nơi đến TP.HCM học tập…

Thượng tọa Thích Quang Thạnh cho biết Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X được tổ chức ngày 17-6 và 18-6 tại Việt Nam Quốc Tự trên tinh thần 8 chữ vàng "Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển". Trong đó, phiên chính thức diễn ra sáng 18-6.

Khai mạc triển lãm ảnh ‘Phật giáo TP.HCM 40 năm xây dựng và phát triển’ Khai mạc triển lãm ảnh ‘Phật giáo TP.HCM 40 năm xây dựng và phát triển’

TTO - Sáng 12-6, triển lãm ảnh ‘Phật giáo TP.HCM 40 năm xây dựng và phát triển’ khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM).

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên