28/02/2023 14:48 GMT+7

Doanh số bán nhà đang chờ xử lý của Mỹ tăng trở lại

Hiệp hội Bất động sản quốc gia Mỹ (NAR) cho biết doanh số bán nhà dựa trên số lượng hợp đồng đang chờ xử lý của tổ chức này đã tăng 8,1% trong tháng 1, mức tăng cao nhất kể từ tháng 6-2020.

Doanh số bán nhà đang chờ xử lý của Mỹ tăng trở lại - Ảnh 1.

Doanh số bán nhà đang chờ xử lý của Mỹ tăng trở lại - Ảnh: REUTERS

Số lượng hợp đồng mua nhà hằng tháng tăng tháng thứ hai liên tiếp có thể sẽ giúp doanh số bán nhà hiện tại của Mỹ tăng trở lại hoặc sụt giảm nhẹ, sau khi ghi nhận mức giảm tháng thứ 12 liên tiếp vào tháng 1. 

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán nhà đang chờ xử lý của Mỹ đã giảm 24,1% trong tháng 1.

Nhà kinh tế trưởng Lawrence Yun của NAR dự báo hoạt động kinh doanh nhà ở của Mỹ có thể sẽ chạm đáy trong quý 1, trước khi có những cải thiện sau đó.

Thị trường nhà ở của Mỹ đang bị ảnh hưởng bởi chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khi đầu tư vào nhà ở đã suy giảm trong bảy quý liên tiếp, khoảng thời gian suy giảm dài nhất kể từ năm 2009.

Trước đó, các số liệu được chính phủ công bố ngày 24-2 cho thấy doanh số bán nhà mới của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 10 tháng vào tháng 1.

Tuy nhiên, lãi suất thế chấp tăng trở lại, trong khi chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và dữ liệu thị trường lao động cũng như chỉ số lạm phát hằng tháng duy trì ở mức cao đang làm gia tăng lo ngại về việc Fed tiếp tục tăng lãi suất vào mùa hè.

Theo số liệu của tổ chức cho vay thế chấp Freddie Mac ở Mỹ, lãi suất thế chấp cố định kỳ hạn 30 năm đã tăng lên mức trung bình 6,5% vào tuần trước, mức cao nhất trong ba tháng.

Doanh số bán nhà tại Trung Quốc sụt giảm kéo dàiDoanh số bán nhà tại Trung Quốc sụt giảm kéo dài

Doanh số bán nhà của Trung Quốc tiếp tục sụt giảm trong nhiều tháng, đặt chính quyền trước thách thức lớn khi muốn đảo ngược tình trạng suy thoái bất động sản.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên