16/04/2025 14:42 GMT+7

Doanh nghiệp may ở Quảng Nam nói 'sẵn sàng đi tù nếu xóa được khoản nợ với công nhân'

Liên hệ không được, Sở Nội vụ Quảng Nam phải cử người vào tận TP.HCM gặp chủ doanh nghiệp may mặc để đòi quyền lợi cho công nhân. Đại diện doanh nghiệp nói 'liên lạc không thông suốt' chứ không có ý trốn tránh.

bảo hiểm xã hội - Ảnh 1.

Người lao động bức xúc đòi Công ty Minh Hoàng 2 phải giải quyết các chế độ liên quan - Ảnh: B.D.

Sáng 16-4, cuộc gặp giữa các sở ngành tỉnh Quảng Nam, bảo hiểm xã hội, Công ty TNHH may Minh Hoàng 2 (Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) với hơn 200 công nhân kết thúc mà không đạt được thống nhất.

Sự việc bắt nguồn từ doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội, không chi trả các quyền lợi theo quy định.

Phải cử người từ Quảng Nam vào TP.HCM gặp chủ doanh nghiệp để đòi quyền lợi cho công nhân

Công nhân bị nợ BHXH 33 tháng

Sáng 16-4, nhiều nhóm công nhân đợi trước cổng Công ty Minh Hoàng 2 ở Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc chờ cuộc gặp với đại diện doanh nghiệp, các sở ngành tại Quảng Nam.

Nói với Tuổi Trẻ Online, các công nhân cho biết họ làm việc lâu nay ở Công ty Minh Hoàng 2. 

Mới đây, sau nhiều lần chất vấn và được chủ doanh nghiệp hứa hẹn giải quyết đủ các chế độ, người lao động thấy bất an và tìm hiểu về khoản bảo hiểm xã hội của mình thì mới biết chủ doanh nghiệp đã không đóng suốt 33 tháng.

Không chỉ vậy, dịp Tết vừa qua Công ty Minh Hoàng 2 nói thưởng sẽ trả 1/2 tiền lương tháng 13 cho công nhân nhưng tới nay chưa thực hiện. Các công nhân phát hiện ra các khoản theo quy định cũng không được công ty thực hiện. Đầu tháng 4, một số công nhân đình công.

Sau nhiều lần đề nghị đối thoại nhưng không thành, các công nhân đã làm đơn kiến nghị ba nội dung tới cơ quan chức năng.

bảo hiểm xã hội - Ảnh 2.

Đại diện Công ty Minh Hoàng 2 trao đổi với công nhân - Ảnh: B.D.

Cụ thể: Một là yêu cầu Công ty Minh Hoàng 2 chi trả lương tháng 13.

Hai là yêu cầu ra quyết định thôi việc để công nhân làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, các chế độ liên quan.

Cuối cùng, các công nhân yêu cầu công ty thanh toán tiền nợ bảo hiểm xã hội. Đa phần mỗi người bị công ty nợ 33 tháng đóng bảo hiểm.

"Anh chị em công nhân hoàn cảnh khó khăn nhưng ai cũng rất thương doanh nghiệp. Chúng tôi cúi đầu ngồi may trong xưởng suốt ngày, đồng hành với khó khăn bao năm nhưng doanh nghiệp thất hứa nhiều lần" - bà Nguyễn Thị Vinh, công nhân ở phường Điện An (Điện Bàn), nói.

Đại diện doanh nghiệp nói "sẵn sàng vào tù nếu xóa được nợ"

Tại cuộc gặp sáng 16-4, các công nhân nêu lại các yêu cầu gồm 1/2 lương tháng 13, 33 tháng tiền doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Ông Lê Văn Vinh, phó giám đốc Công ty Minh Hoàng 2, nói doanh nghiệp đang rất khó khăn vì thiếu đơn hàng. Tới nay tổng số tiền mà đơn vị này nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động là trên 10 tỉ đồng.

Trước yêu cầu của người lao động, Công ty Minh Hoàng 2 cam kết hoàn tất thủ tục bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 29-4, trả 1/2 lương tháng 13 trước 31-7. Khoản công ty còn nợ bảo hiểm xã hội sẽ xong trong năm 2025.

Câu trả lời của ông Vinh không được công nhân tán đồng. Người lao động yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ trong một tháng.

bảo hiểm xã hội - Ảnh 3.

Công nhân làm các thủ tục tại trụ sở Công ty Minh Hoàng 2 - Ảnh: B.D.

Cuộc họp tiếp tục căng thẳng. Ông Vinh nói mối quan hệ giữa công ty với người lao động là "cộng sinh". Có những năm như COVID-19 doanh nghiệp khó khăn nhưng vẫn đồng hành, nay người lao động cần chia sẻ tương tự.

"Trách nhiệm xảy ra sự việc như hiện tại trước hết thuộc về chúng tôi. Nhưng hiện không có doanh thu mà bảo doanh nghiệp phải trả nợ trong một tháng thì không thể.

Nếu đi tù mà xóa được nợ thì tôi sẵn sàng vào tù ngay bây giờ. Doanh nghiệp chúng tôi còn đây chứ không chạy đi đâu được. Tỉnh Quảng Nam cũng có cách để buộc chúng tôi thực hiện nghĩa vụ" - ông Vinh nói.

Sở Nội vụ Quảng Nam phải vào TP.HCM tìm doanh nghiệp

Theo ông Nguyễn Quí Quý, phó giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam, Công ty Minh Hoàng 2 trước đây làm ăn tốt, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động nhưng tới nay chỉ còn hơn 200 công nhân.

Ông Quý nói doanh nghiệp này đang nợ công nhân rất nhiều. Việc chưa đóng hơn hai năm bảo hiểm xã hội cho công nhân là hành vi vi phạm pháp luật, không ai cho phép điều này. Trách nhiệm thuộc về Công ty Minh Hoàng 2.

"Chúng tôi phải vào tận TP.HCM thì mới gặp được Công ty Minh Hoàng 2. Đây cũng là lần đầu có sự việc như vậy ở Quảng Nam.

Lãnh đạo Ủy ban tỉnh họp và yêu cầu phải ứng xử thượng tôn pháp luật. Ngành chức năng sẽ xem xét rất kỹ chi tiết công nhân phản ánh tiền lương vẫn bị trừ hằng tháng nhưng suốt 33 tháng không được doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội. Nếu phát hiện ra việc chiếm dụng khoản tiền này thì doanh nghiệp sẽ bị xử lý cứng rắn" - ông Quý nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Vinh nói việc Sở Nội vụ Quảng Nam phải vào tận TP.HCM tìm đại diện Công ty Minh Hoàng 2 là do "áp lực dư luận", ngành chức năng Quảng Nam muốn đẩy nhanh vấn đề để từ đó tìm vào tận TP.HCM.

Đại diện doanh nghiệp Quảng Nam nói 'sẵn sàng đi tù nếu xóa được khoản nợ với công nhân'  - Ảnh 4.Hàng trăm công nhân vệ sinh ở Bắc Ninh đi làm trở lại sau đình công

TTO - Các công nhân vệ sinh đã đình công vì lương thấp, khiến rác thải ở TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh không được chuyển đi kịp thời ảnh hưởng đến đời sống bà con. Họ đã đi làm trở lại phần lớn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên