25/10/2023 11:25 GMT+7

Doanh nghiệp còn khó khăn khi chuyển mô hình kinh tế tuần hoàn

Doanh nghiệp còn vướng nhiều khó khăn khi chuyển sang mô hình kinh tế tuần hoàn. Tập trung chủ yếu vào năng lực, hành lang pháp lý và chính sách hỗ trợ.

Theo GS.TS Nguyễn Trọng Hoài, doanh nghiệp còn khó khăn khi chuyển mô hình kinh tế tuần hoàn - Ảnh: CHÍ HẠNH

Theo GS.TS Nguyễn Trọng Hoài, doanh nghiệp còn khó khăn khi chuyển mô hình kinh tế tuần hoàn - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 25-10, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long, Trường đại học Kinh tế quốc dân, Trường Kinh tế - Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo quốc gia "Kinh tế tuần hoàn - Hướng đi cho phát triển bền vững".

Theo TS Bùi Quang Hùng - phó hiệu trưởng UEH, nhu cầu về nguyên liệu, nước và năng lượng ngày càng tăng do sự gia tăng dân số, gia tăng trong sản xuất.

Các hoạt động của nền kinh tế tuần hoàn có khả năng giải quyết một phần đáng kể nhu cầu này, làm giảm hoặc có thể đảo ngược sự gia tăng sử dụng tài nguyên, hạn chế biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường

Do đó, việc chuyển đổi từ kinh tế tuyến tính truyền thống sang kinh tế tuần hoàn là thiết yếu đối với các quốc gia. 

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất có nhiều tiềm năng nhưng cũng đang gặp phải không ít thách thức. Trong đó có chất lượng nguồn nhân lực, biến đổi khí hậu, ô nhiễm nguồn tài nguyên, nguyên liệu thiên nhiên có xu hướng ngày càng giảm.

Có 85 bài viết của các nhà nghiên cứu kinh tế, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp gửi đóng góp cho hội thảo. Chủ đề tập trung chia sẻ, trao đổi về kinh tế tuần hoàn với sự phát triển bền vững; các nguyên lý, mô hình kinh tế tuần hoàn, nguồn lực để phát triển kinh tế tuần hoàn, gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tại hội thảo, nhóm tác giả GS.TS Nguyễn Trọng Hoài đã nêu "Mô hình kinh tế tuần hoàn, nghiên cứu điển hình từ tiếp cận doanh nghiệp". Đây là kết quả nghiên cứu, đánh giá của 100 doanh nghiệp tiêu biểu tại TP.HCM.

Đây là nơi phát triển công nghiệp, thu hút FDI từ rất sớm ở Việt Nam. Nhưng hiện đang đối diện với nhiều áp lực phải chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn mạnh mẽ nhất. Do bối cảnh siêu đô thị hiện đang có nhiều vấn đề về hiệu quả, môi trường và xã hội.

"Kết quả nghiên cứu này nhận diện rõ các khó khăn, rào cản chủ yếu của doanh nghiệp khi chuyển sang mô hình kinh tế tuần hoàn. Đây là đóng góp quan trọng giúp các cơ quan nghiên cứu, ban hành và thực thi chính sách", GS.TS Nguyễn Trọng Hoài nói.

Kinh tế tuần hoàn để Côn Đảo phát triển bền vữngKinh tế tuần hoàn để Côn Đảo phát triển bền vững

Hiện Côn Đảo đang chịu nhiều áp lực về hạ tầng, môi trường, năng lượng. Do đó, để giải quyết các thách thức hiện tại và phát triển bền vững, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chọn giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn cho Côn Đảo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên