
Ông Trần Khắc Tâm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng cũ - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: CHÍ QUỐC
Ngày 10-9, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra hội nghị hội viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long góp ý dự thảo các văn kiện và hiệp thương bầu đại biểu dự đại hội đại biểu Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phát biểu tại đây, ông Trần Khắc Tâm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng (cũ) - đề xuất một số giải pháp để VCCI thực hiện tốt hơn vai trò trong nhiệm kỳ 2026-2031.
Trong đó có đề xuất tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, chuyển từ tư duy "tốt trong văn bản" sang "tốt trong thực tiễn". "Tôi đề nghị VCCI phải là lực lượng đại diện nòng cốt của cộng đồng doanh nghiệp trong đợt tổng rà soát hệ thống pháp luật năm 2026.
Điều doanh nghiệp cần không phải là thêm nhiều quy định mới, mà là một hệ thống quy định rõ ràng, ổn định, minh bạch và nhất quán trong thực thi", ông Tâm nói và nêu thêm: Thực tế chỉ khoảng 17,6% doanh nghiệp tiếp cận kịp thời dự thảo chính sách ở giai đoạn sớm, cho thấy tiếng nói của doanh nghiệp vẫn chưa được tiếp nhận đầy đủ ngay từ khâu xây dựng chính sách.
"VCCI cần chủ động nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan hữu quan để xây dựng cơ chế góp ý, phản biện chính sách hiệu quả, nhất là đối với những văn bản tác động lớn đến cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế", ông Tâm đề xuất thêm.
Ngoài ra, ông Tâm cũng đề nghị VCCI cần chủ động phối hợp với Bộ Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, tận dụng cơ hội từ "Năm APEC 2027" để nâng tầm thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế...
Còn ông Trần Văn Đức, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre (cũ), cũng cho rằng VCCI cần tăng cường phối hợp với chính phủ và chính quyền các địa phương. Theo đó, ở cấp độ chính phủ thì VCCI tham mưu chínnh sách, tháo gỡ điểm nghẽn, còn ở cấp độ vùng thì gắn kết với chính quyền các địa phương nhằm tháo gỡ, đưa ra giải pháp thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh, của vùng.

Ông Trần Văn Đức - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre cũ - góp ý về chương trình hành động của VCCI trong thời gian tới - Ảnh: CHÍ QUỐC
"Kinh nghiệm tôi thấy nơi nào chính quyền địa phương quan tâm tới cộng đồng doanh nghiệp thì nơi đó phát triển, ngược lại nơi nào quan tâm chưa đến nơi đến chốn thì cộng đồng doanh nghiệp nơi đó mạnh ai nấy làm, yếu xìu.
Khi có gắn kết tốt giữa chính quyền địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và VCCI thì thúc đẩy tháo gỡ khó khăn nhanh hơn.
Trước đây ở tỉnh Bến Tre cũ có một miếng đất mà 3 năm trời không giao được, tiền doanh nghiệp có sẵn chỉ cần xong là lấy tiền xây dựng nhưng do trục trặc, do sợ sai, sợ trách nhiệm mà không giải quyết.
Mong chương trình hành động lần này VCCI Việt Nam và VCCI vùng Đồng bằng sông Cửu Long có tác động, tháo gỡ cho cộng đồng doanh nghiệp", ông Đức góp ý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận