
Thủ tướng Lê Minh Hưng - Ảnh: VGP
Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa đã phát triển mạnh về số lượng, mở rộng vai trò và đóng góp ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế khi chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, hiện diện ở hầu hết ngành, lĩnh vực và địa bàn.
Cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa là vườn ươm doanh nghiệp lớn
Qua thực tiễn, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đổi mới mô hình kinh doanh, ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh thương mại điện tử. Quan trọng hơn, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa chính là "vườn ươm" của những doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp và tập đoàn lớn.
Cùng đó, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa trải qua 20 năm hình thành và phát triển đã kiên trì bám sát tôn chỉ, mục đích. Thực hiện tốt vai trò đại diện tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách.
Dù vậy, thẳng thắn nhìn nhận doanh nghiệp nhỏ và vừa đông nhưng chưa mạnh; năng động nhưng năng lực quản trị, tài chính, chất lượng nguồn nhân lực và sức chống chịu còn hạn chế, tỉ lệ tham gia các khâu giá trị gia tăng còn thấp, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt là: "Nhà nước kiến tạo - Hiệp hội kết nối - Doanh nghiệp tiên phong".
Trong đó tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với chính sách dễ hiểu, dễ thực hiện. Khơi thông và đa dạng hóa nguồn lực về vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất. Trong đó có các sản phẩm tín dụng phù hợp, ứng dụng dữ liệu và công nghệ trong thẩm định để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.
Có cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả, tăng năng suất, hỗ trợ và đi thẳng vào nhu cầu thiết thực của doanh nghiệp.
Khuyến khích doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mua hàng trong nước, đặt hàng, chuyển giao công nghệ và phát triển nhà cung cấp Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng tiêu chuẩn để tham gia các chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Văn Thân - Ảnh: VGP
Doanh nghiệp phát huy chuỗi liên kết, nỗ lực tự thân
Trên cơ sở thiết lập các cơ chế để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chủ động ngay từ khâu thiết kế đề xuất chính sách, kiến nghị, phản ánh vướng mắc, người đứng đầu Chính phủ giao nhiệm vụ cho Hiệp hội chủ động có phương án triển khai hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách, đường lối để xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân mới.
Xây dựng và hoàn thiện Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các chính sách liên quan trên cơ sở chủ động đề xuất sáng kiến tháo gỡ điểm nghẽn, liên kết ngành và chuỗi cung ứng. Làm tốt vai trò cầu nối giữa Nhà nước với doanh nghiệp để đến năm 2030 nước ta có khoảng 2 triệu doanh nghiệp hoạt động.
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh; tăng cường kết nối. Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng mong cộng đồng doanh nghiệp nuôi dưỡng khát vọng lớn và chủ động tự nâng cấp mình. Bởi chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của Hiệp hội là quan trọng, nhưng không thể thay thế nỗ lực tự thân của chính cộng đồng doanh nghiệp.
Doanh nghiệp cần lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chất lượng nguồn nhân lực làm động lực. Thay đổi tư duy cạnh tranh theo hướng tăng cường hợp tác, liên kết, chủ động tham gia cụm liên kết, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Kiến tạo năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp
Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Văn Thân xác định các định hướng phát triển lớn: Chuyển mạnh từ "hỗ trợ doanh nghiệp" sang "kiến tạo năng lực phát triển, năng lực cạnh tranh dài hạn"; đưa các chủ trương, chính sách vào thực tế, thực chất, đồng hành cùng mục tiêu phát triển của đất nước.
Xây dựng Hiệp hội mạnh về chất lượng, sâu về hoạt động, rộng về phạm vi đại diện, không chỉ đại diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mà từng bước mở rộng và thực hiện tốt hơn vai trò đại diện đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Để khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội phát triển, thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách và thường xuyên đối thoại để đưa chủ trương, pháp luật vào thực tiễn như việc giảm thuế.
Thủ tướng cũng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng trong năm nay sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp đơn giản hóa về nguyên tắc, phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như về thuế VAT, tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận