Tag: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Người bệnh đang sử dụng các thuốc đặc trị nguy cơ bị dừng thuốc do chưa có hành lang pháp lý

Theo thông tin của Tuổi Trẻ, hiện có trên 10.650 người mắc các bệnh nặng và hiếm như ung thư, bệnh mạn tính nghiêm trọng, bệnh hiếm... nguy cơ khó tiếp cận các thuốc này, lý do là thuốc rất đắt tiền và chưa có đủ quy định nhằm hỗ trợ thuốc một phần.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng được điều động, chỉ định làm Bí thư Đảng ủy VCCI

Ông Hồ Sỹ Hùng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, vừa được Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương điều động, chỉ định làm Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030.

Tháo gỡ rào cản để phát huy tiềm năng doanh nghiệp khai khoáng

Ngành công nghiệp khai khoáng đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế, vừa cung cấp nguyên liệu thiết yếu cho các ngành sản xuất công nghiệp, năng lượng và xây dựng, vừa đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước.

‘Cán bộ công chức các cấp cần xem doanh nghiệp như người thân của mình để phục vụ’

Giám đốc VCCI Đồng bằng sông Cửu Long cho rằng người làm kinh doanh chưa bao giờ trải qua giai đoạn thăng trầm như hiện nay.

Dân số của Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2013 đến nay ‘hầu như không tăng’

Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với thiếu việc làm tại chỗ và tình trạng di cư. Từ năm 2013 dân số của vùng này "cho đến nay hầu như không tăng".

'Vi phạm thương hiệu mang lại lợi nhuận cả chục tỉ nhưng xử phạt chỉ vài chục triệu'

Một số chuyên gia pháp lý, doanh nhân đã cùng chia sẻ về thực trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây nhức nhối thời gian qua. Trong đó có thể kể đến vụ Nhựa Bình Minh, vụ Công ty bảo vệ Long Hải, vụ gạo ST25…

Tại sao Cần Thơ là trung tâm vùng nhưng thu hút vốn đầu tư FDI ít?

Nếu không tính Tây Ninh, trong số 5 tỉnh thành còn lại của Đồng bằng sông Cửu Long thì Cần Thơ đứng thứ 4 trong thu hút vốn FDI. Vì sao là trung tâm vùng mà Cần Thơ thu hút vốn FDI "khiêm tốn"?

Kiến nghị bỏ yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỉ đồng mới được sản xuất vàng miếng

VCCI cho rằng quy định yêu cầu doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỉ đồng mới được sản xuất vàng miếng là quá chặt.

Dệt may Việt Nam chật vật trước 'tiêu chuẩn xanh' của các nước phát triển

Trong bối cảnh khó khăn, thiếu đơn hàng, doanh nghiệp dệt may phải chật vật tồn tại trên thị trường. Các nước phát triển là thị trường trọng điểm liên tục ra các luật định mới về xanh hóa, phát triển bền vững... khiến ngành dệt may càng điêu đứng.

Mỗi luật trung bình có gần 28 thông tư, đang ‘làm khó’ doanh nghiệp

TTO - Thông tư chiếm 68% tổng số văn vản quy phạm pháp luật được ban hành, trung bình mỗi luật hiện có 25,8 thông tư, và 1,9 thông tư liên tịch hướng dẫn. Nhiều điều kiện kinh doanh đang được cài vào thông tư để “làm khó” doanh nghiệp.